Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung dự kiến diễn ra trong tháng 12

07:56, 03/11/2023

Ngày 1-11, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ vào tháng 12 tới. Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc có thể tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco từ ngày 15 đến 17-11 theo lời mời của Tổng thống Biden. 

Cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra sau những cuộc thảo luận của giới chức Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (CIA) Bill Burns, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan và Đặc phái viên Mỹ về khí hậu John Kerry.

Cùng ngày, tờ Wall Street Journal đưa tin Trung Quốc và Mỹ sẽ thảo luận việc kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân vào tuần tới. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân đầu tiên giữa 2 nước kể từ thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa bình luận về thời điểm và hình thức cuộc thảo luận nói trên.

Ủy ban của Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường bảo vệ trẻ em tại Gaza

Ủy ban Bảo vệ quyền trẻ em của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 1-11 đã kêu gọi bảo vệ trẻ em, cũng như bày tỏ “sự phẫn nộ trước nỗi đau khổ của trẻ em” trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo thông báo, Ủy ban của LHQ bày tỏ quan ngại sâu sắc khi trẻ em tiếp tục bị giam giữ làm con tin. Thông báo nêu rõ: “Ủy ban kêu gọi chấm dứt tác hại tàn khốc đang gây ra cho cuộc sống của trẻ em ở Trung Đông. Chúng tôi thêm tiếng nói của mình vào những lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Chúng tôi kêu gọi thả ngay lập tức các con tin trẻ em, cùng với những người chăm sóc chúng như một biện pháp khẩn cấp đầu tiên hướng tới việc thả tất cả các con tin”.

Ủy ban trên, gồm 18 thành viên và là các chuyên gia về nhân quyền độc lập, cũng cho biết đã có “những báo cáo tàn khốc về các hành vi bị luật nhân đạo quốc tế cấm, bao gồm gây thương tật, gây thương tích, bắt cóc, cưỡng bức di tản, tước đoạt sự chăm sóc y tế, thực phẩm và nước uống”. Ủy ban này cho rằng xung đột vũ trang gây tổn hại cho trẻ em, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thể chất, tinh thần, sự phát triển của trẻ, đồng thời khẳng định các em cần phải được hưởng mọi quyền lợi. Vì vậy, các bên phải bảo vệ tất cả trẻ em, cung cấp cho các em sự hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com