Dân số Ấn Độ dự kiến vượt Trung Quốc vào tháng 4-2023

07:55, 14/02/2023

Dữ liệu về dân số toàn cầu của Liên hợp quốc công bố cho thấy, dân số của Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc khoảng 3 triệu người vào cuối năm 2023. Như vậy, quốc gia Nam Á này sẽ trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về dân số trong năm nay. Cũng theo các dự báo này, dân số Ấn Độ hiện vẫn đang tăng trưởng và có thể đạt đỉnh vào năm 2060. Đặc điểm của dân số Ấn Độ giai đoạn hiện nay là dân số trẻ. Số người dưới 25 tuổi tại nước này vào tháng 7-2023 chiếm khoảng 42,7% dân số.

Các dự báo của Liên hợp quốc cho biết, thời điểm Ấn Độ vượt qua Trung Quốc về dân số sẽ xảy ra vào khoảng tháng 4-2023. Hai cường quốc châu Á này từng chiếm khoảng 36% dân số toàn cầu vào những năm 1950. Năm 2022, các mô hình dự báo của Liên hợp quốc cho rằng Ấn Độ và Trung Quốc chiếm khoảng 35,5-35,6% dân số thế giới trong năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, vào thời điểm năm 2100, hai nước này chỉ còn chiếm khoảng 22,2% dân số thế giới mà thôi.

Tổng Thư ký NATO không gia hạn nhiệm kỳ 

Người phát ngôn của NATO, bà Oana Lungescu vừa cho biết, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg đã 3 lần gia hạn nhiệm kỳ và có tổng cộng 9 năm đảm nhiệm cương vị này. Dự kiến nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào tháng 10-2023 và ông không có ý định tiếp tục tại nhiệm.

Tuyên bố trên của bà Lungescu được đưa ra sau khi báo Welt am Sonntag của Đức dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết NATO sẽ một lần nữa kéo dài nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Stoltenberg, trong bối cảnh liên minh quân sự này tìm cách duy trì sự ổn định khi cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Theo báo trên, các thành viên NATO sẽ kéo dài nhiệm kỳ của ông Stoltenberg đến tháng 4-2024.

Tổng Thư ký NATO Stoltenberg là chính trị gia được đào tạo chuyên ngành kinh tế và là cựu lãnh đạo Đảng Lao động của Na Uy. Ông đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Na Uy từ 2000-2001 và 2005-2013 trước khi trở thành người đứng đầu NATO vào năm 2014. Ông cũng từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Năng lượng Na Uy. Theo tờ Welt am Sonntag, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace được đánh giá là ứng cử viên nặng ký kế nhiệm ông Stoltenberg tại NATO.

Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ thế giới 2023 với chủ đề định hình chính phủ tương lai

Với chủ đề “Định hình các chính phủ tương lai”, Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ thế giới (WGS) 2023 diễn ra trong hai ngày 13 và 14-2 tại Dubai. Do một nhóm chuyên gia lập ra vào năm 2013, WGS được tổ chức thường niên tại Dubai như một diễn dàn cho các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo tư tưởng. WGS cũng là diễn đàn để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và khu vực tư nhân bàn thảo các chính sách của chính phủ cũng như vấn đề đổi mới công nghệ và nhiều chủ đề khác.

WGS 2023 sẽ chứng kiến sự tham gia của 20 tổng thống, trong đó có Tổng thống Senegal đồng thời là Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) Macky Sall, Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benitez và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Hơn 250 bộ trưởng, hơn 10 nghìn quan chức chính phủ, các nhà lãnh đạo tư tưởng và chuyên gia toàn cầu trên khắp thế giới, cùng đại diện của hơn 80 tổ chức quốc tế và khu vực sẽ tham gia sự kiện này./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com