Cuộc tranh cãi nảy lửa trong EU về việc từ bỏ vũ khí Mỹ để phát triển công nghiệp quốc phòng nội khối đang làm lộ rõ rạn nứt nội bộ và đặt ra thách thức lớn cho an ninh châu Âu.
Trong những ngày cuối cùng trước hạn chốt hoãn thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phái đoàn nhiều nước đã đến Washington trong khi phía Mỹ đưa ra thông điệp trái chiều về cách giải quyết các cuộc đàm phán.
Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói đang cận kề tại Yemen và Nam Sudan - hai quốc gia nhiều năm chìm trong bất ổn. Tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại đây xuất phát từ xung đột kéo dài, suy thoái kinh tế, tác động của biến đổi khí hậu và sự sụt giảm nguồn viện trợ quốc tế.
Theo tờ Politico, lãnh đạo các nước thành viên NATO đã có mặt tại Hà Lan tham dự hội nghị kéo dài hai ngày, với mục tiêu tăng cường đoàn kết nội khối và tránh phát ngôn gây chia rẽ từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 24/6, mức thuế mới của Mỹ đối với một số mặt hàng gia dụng có chứa thép đã chính thức có hiệu lực. Động thái này được cho là có thể làm tăng chi phí hàng tiêu dùng.
Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia đang phối hợp với các cơ quan liên quan, xác định nguồn gốc của hàng loạt các vụ đe dọa đánh bom khiến 2 máy bay phải chuyển hướng chỉ trong một tuần qua tại Indonesia.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 22/6 tuyên bố rằng Mỹ đã "phát động một cuộc chiến tranh nguy hiểm nhằm vào Iran" sau khi tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.
Trung Quốc hôm qua (21/6) bắt đầu xây dựng hai kính thiên văn tiên tiến tại tỉnh Thanh Hải, đánh dấu việc nước này sẽ đạt được bước tiến lớn về khả năng quan sát đo lường thiên văn chính xác, trong nỗ lực hướng tới mục tiêu trở thành cường quốc không gian.
Chỉ vài giờ sau cuộc không kích nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng nay đã có bài phát biểu trên truyền hình quốc gia khẳng định chiến dịch này đã thành công, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ "tiến hành các đợt tấn công tiếp theo nếu hòa bình không đến nhanh chóng".
Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì với công lý, duy trì tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi mới có thể bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy phát triển chung trong một kỷ nguyên đầy bất ổn.
Sau nhiều năm căng thẳng, quan hệ Hàn Quốc-Triều Tiên đang đứng trước cơ hội được hàn gắn. Với phương châm đối thoại thay vì đối đầu, chỉ chưa đầy hai tuần sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thúc đẩy hàng loạt bước đi nhằm khôi phục lòng tin và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại một số khu vực ở châu Á, đang trải qua những đợt nắng nóng khốc liệt nhất trong lịch sử. Trước thực trạng báo động về biến đổi khí hậu...