Thanh niên Nam Điền năng động phát triển kinh tế

08:39, 14/03/2025

Đoàn Thanh niên xã Nam Điền (Nam Trực) hiện có trên 1.300 đoàn viên, thanh niên. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên trong xã luôn năng động, sáng tạo, nỗ lực thi đua phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Anh Nguyễn Văn Phúc chăm sóc hoa phong lan.
Anh Nguyễn Văn Phúc chăm sóc hoa phong lan.

Xác định thanh niên là lực lượng xung kích trong phong trào thi đua “lập thân, lập nghiệp” lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, Đoàn Thanh niên xã Nam Điền đã tích cực triển khai các phong trào thi đua “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Ban chấp hành Đoàn xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng; xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên giúp nhau làm kinh tế nhằm nâng cao thu nhập. Đồng chí Phạm Thị Phương Liên, Bí thư Đoàn xã cho biết: "Phong trào thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng bằng những hành động thiết thực. Nhiều thanh niên đã chủ động, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Đoàn Thanh niên xã đã thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp; tạo điều kiện về vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế đồng thời phối hợp với Hội Sinh vật cảnh huyện mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật mới, từ đó giúp thanh niên nâng cao tay nghề, kỹ năng, tiếp cận các xu hướng mới của thị trường”… Hiện, trên địa bàn xã có khoảng 70% tổng số thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế chủ yếu là nghề trồng hoa, cây cảnh...

Trong phong trào thi đua “lập thân, lập nghiệp” của đoàn viên, thanh niên xã, đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi. Tiêu biểu như anh Trần Văn Minh đã tận dụng sự phát triển của mạng xã hội để bán cây cảnh online, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian đầu, anh Minh đi tìm mua các loại cây sanh, tùng la hán... rồi chụp ảnh, quay video đưa lên facebook để giới thiệu cho khách hàng. Khách ưng cây nào, anh sẽ gửi nhà xe chở cây đến địa điểm cần nhận, thậm chí có những cây anh tự thuê xe để vận chuyển và trồng cho khách. Dần dần, đơn hàng trong và ngoài tỉnh ngày một nhiều lên, khách hàng của anh ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Có những khách hàng đưa ra yêu cầu anh tìm cho loại cây với dáng và thế theo ý muốn, anh sẽ đi tìm, nhập về và bán cho khách. Không chỉ đăng ảnh trên các trang mạng xã hội, anh còn tận dụng tính năng phát trực tiếp trên facebook (livestream) để giới thiệu cây cho khách hàng, cung cấp chi tiết cho khách hàng thông tin về chiều cao, đặc điểm nổi bật của từng cây. Đây là phương pháp không chỉ thuận lợi cho người bán hàng mà còn tạo thuận lợi, sự tin tưởng cho khách hàng. 

Còn anh Đỗ Công Linh lại chọn hoa phong lan để phát triển kinh tế. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh cũng gặp khó khăn do không nắm chắc về kỹ thuật trồng nên chất lượng các giò lan chưa đạt yêu cầu. Tuy nhiên, với sự năng động, kiên trì, anh Linh vừa làm, vừa học hỏi nên sau vài năm đã nắm bắt được nghề trồng lan, nhân giống và điều chỉnh cho lan ra hoa đẹp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hoa lan của anh ngày càng được nhiều người biết đến; những loại lan quý hiếm có giá trên trăm triệu đồng và những loại bình thường cũng có giá vài triệu đồng một chậu. Đến nay, vườn lan của anh mở rộng trên diện tích 1.000m2, mang lại thu nhập cho gia đình hàng trăm triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, anh còn cung cấp đầy đủ các giống hoa lan, phân bón và vật tư nông nghiệp, chủ yếu thông qua việc khách hàng đến tận nhà giao lưu và đặt hàng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Linh luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động Đoàn tại địa phương. Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ thanh niên trong phát triển kinh tế cũng như trong hoạt động phong trào, nhận được sự tin yêu của người dân và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong xã. 

Cũng phát triển kinh tế từ trồng cây cảnh, anh Cao Thế Anh hiện đang sở hữu nhà vườn rộng hơn 2.500m2. Trong nhà vườn, anh phân ra các khu trồng cây riêng như: khu trồng các loại cây cảnh lâu năm, truyền thống như: tùng kim, tùng la hán, si, sanh…; khu trồng các loại cây bon sai; khu trồng các loại cây cảnh trang trí… Số lượng tới gần 1.000 cây các loại, trong đó chủ yếu cây tùng la hán có 50-60 năm tuổi, được định giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh những tấm gương tiêu biểu như anh Minh, anh Linh, anh Thế Anh, nhiều mô hình nhà vườn của tuổi trẻ xã Nam Điền đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao như nhà vườn của các đoàn viên thanh niên: Trần Văn Quân, Trần Văn Trung, Phạm Cao Cường, Nguyễn Văn Phúc... Những nhà vườn trên đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động và mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Trong thời gian tới, Đoàn xã sẽ tích cực nắm tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong phát triển kinh tế để có định hướng, tư vấn cũng như phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, kinh nghiệm; tổ chức tham quan học tập mô hình kinh tế trong và ngoài huyện, từ đó hỗ trợ giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu trên chính quê hương.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com