Nam Hồng hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

08:32, 22/10/2024

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Hồng (Nam Trực) hiện có 2.708 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội. Thời gian qua, Hội LHPN xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Qua đó khẳng định vị thế của phụ nữ trong xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, bà Trần Thị Mai, xóm Đài Thượng, xã Nam Hồng (Nam Trực) đã tập trung phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo.
Được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, bà Trần Thị Mai, xóm Đài Thượng, xã Nam Hồng (Nam Trực) đã tập trung phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo.

Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, xóm Đoài Thượng, chúng tôi bắt gặp không khí lao động, sản xuất nhộn nhịp, sôi động. Công việc sản xuất đều đặn không chỉ giúp gia đình chị ổn định kinh tế mà còn tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ ở địa phương. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, chị lập gia đình năm 2015. Thời gian đầu, vợ chồng chị làm ăn xa, mỗi người một nơi, con cái còn nhỏ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Xác định ổn định gia đình, vợ chồng chị quyết định trở về quê, tìm công việc để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho các thành viên gia đình. Vốn có kinh nghiệm với việc sản xuất sản phẩm hàng mã, lại là nghề truyền thống lâu năm của người dân địa phương, anh chị quyết định khởi nghiệp với xưởng làm hàng mã. Do chưa có vốn, kinh nghiệm, tay nghề chưa cao nên gia đình chị chỉ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún với một số sản phẩm đơn giản... Sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc sản xuất gặp nhiều khó khăn do sản phẩm không đa dạng, chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, chị bàn với chồng xin vay vốn để mở rộng sản xuất. Được sự tạo điều kiện, kết nối của các cấp Hội, năm 2021, chị được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) và mạnh dạn mở rộng sản xuất, đầu tư học nghề để sản xuất các sản phẩm đa dạng, chất lượng hơn. Đến nay, công việc của gia đình đã ổn định, lượng hàng xuất bán gấp nhiều lần so với trước đây. Hàng tháng, gia đình chị xuất bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng nghìn sản phẩm... doanh thu đạt hơn 200 triệu đồng/tháng. Công việc ổn định không chỉ giúp gia đình ổn định kinh tế, con cái có điều kiện ăn học mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 10 phụ nữ địa phương có hoàn cảnh khó khăn... với mức lương bình quân 3-5 triệu đồng/người/tháng. Bà Trần Thị Mạn, xóm Cát Đại chia sẻ: “Bản thân tôi là phụ nữ đơn thân, sức khoẻ yếu, lại lớn tuổi, nên khó kiếm được công việc phù hợp. Được giới thiệu đến làm việc tại xưởng hàng mã của gia đình cháu Hoa đã giúp tôi có thêm kinh tế duy trì sinh hoạt hàng ngày, có thêm động lực vượt qua khó khăn”.

Không chỉ có gia đình chị Hoa, nhiều hội viên phụ nữ khác được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã có thêm động lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tiêu biểu như chị Vũ Thị Thu, xóm Hồng Thượng, thuộc đối tượng hộ cận nghèo. Năm 2018 chị được tiếp cận các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, vay hộ cận nghèo, Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn để sửa chữa, nâng cấp công trình vệ sinh, công trình nước sạch. Từ nguồn vốn vay hộ cận nghèo, chị Thu đã đầu tư chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng. Đến nay gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo. Hay trường hợp chị Đặng Thị Nụ, xóm Phong Ninh thuộc diện hộ cận nghèo, đơn thân, được tiếp cận vay nguồn vốn của Ngân hàng CSXH 70 triệu đồng để đầu tư buôn bán tạp hoá. Đến nay, chị đã vươn lên thoát nghèo, kinh tế gia đình đã khá hơn. Chị Đỗ Thị Hoa được tiếp cận nguồn vốn của Quỹ TYM 50 triệu đồng để đầu tư mở hiệu in ấn tem phiếu, giấy mời, đồ dán của hàng mã... Với nỗ lực vượt khó vươn lên, đến nay kinh tế gia đình chị đã khá hơn, còn tạo việc làm thường xuyên cho 7-8 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng... 

Đồng chí Ngô Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Hồng cho biết: Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, Hội LHPN xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và duy trì các hình thức tiết kiệm, hỗ trợ phụ nữ vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Trong đó Hội LHPN xã ưu tiên triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững. Hàng năm, Hội LHPN xã chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát, nắm chắc số lượng hộ nghèo, các đối tượng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, Hội còn chú trọng công tác dạy nghề, vận động hội viên tham gia “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi... Để hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, Hội LHPN xã đã đăng ký cho cán bộ Hội tham gia khoá học trực tuyến “Phụ nữ tự tin làm kinh tế” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức; tham gia lớp “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý”. Sau khi hoàn thành khoá học, các cán bộ, hội viên đã chia sẻ kinh nghiệm, nội dung bài giảng đến các hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã, qua đó cùng nhau rút ra kinh nghiệm, học hỏi thêm những kiến thức mới để áp dụng vào mô hình kinh tế thực tế của từng hộ hội viên. Hoạt động hỗ trợ vốn giúp hội viên phát triển sản xuất được huy động dưới nhiều hình thức như: các nhóm tiết kiệm tại các chi, tổ hội phụ nữ, Ngân hàng CSXH, Quỹ TYM... Tính đến tháng 9/2024, các cấp Hội Phụ nữ trong xã đang quản lý gần 18,1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 531 hộ vay vốn. Trong đó, vốn vay của Ngân hàng CHXH chi nhánh huyện Nam Trực có dư nợ trên 11,6 tỷ đồng cho 258 hộ hội viên vay; vốn quỹ TYM chi nhánh huyện Nam Trực có trên 6,4 tỷ đồng cho 273 thành viên vay. Thông qua hoạt động triển khai các nguồn vốn vay đã khích lệ nhiều hội viên phụ nữ tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, vượt khó vươn lên làm giàu, ổn định kinh tế gia đình và tạo việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ của địa phương.

Thời gian tới, Hội LHPN xã Nam Hồng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế; khuyến khích phát huy nội lực, khai thác, hướng dẫn tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng; nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Qua đó, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Diệu Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com