Cựu chiến binh Trực Ninh năng động phát triển kinh tế

07:58, 22/04/2024

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Trực Ninh có hơn 10 nghìn hội viên. Những năm qua, Hội CCB huyện luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp đỡ, động viên hội viên phát triển kinh tế, hình thành nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cựu chiến binh Phạm Văn Ngà, xã Trực Đạo phát triển kinh tế gia đình từ nghề trồng hoa, cây cảnh.
Cựu chiến binh Phạm Văn Ngà, xã Trực Đạo phát triển kinh tế gia đình từ nghề trồng hoa, cây cảnh.

Đồng chí Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Trực Ninh cho biết: “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế, những năm qua, các thế hệ CCB trong huyện luôn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tuy cách nghĩ, cách làm khác nhau, song mỗi hội viên CCB đều năng động, sáng tạo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống”. Hội đã phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật tới hội viên để áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các mô hình. Năm 2020, Hội CCB huyện đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) CCB cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ 37 thành viên khi mới thành lập, đến nay CLB đã tăng lên 58 thành viên đang làm chủ 10 công ty, doanh nghiệp tổng hợp, 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn lại là hộ phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, mô hình VAC, làm nghề truyền thống, hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp, tín dụng. Các thành viên tạo việc làm ổn định cho gần 400 lao động thường xuyên và gần 1.000 lao động thời vụ. Thông qua CLB, các thành viên được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giúp nhau làm giàu chính đáng; giải quyết việc làm cho người lao động; tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. CCB Hoàng Văn Minh, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Là những người lính được rèn luyện trong quân ngũ, các thành viên luôn nhắc nhở nhau chấp hành quy chế hoạt động của CLB, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh. Trong cuộc sống, với tinh thần đồng chí, đồng đội, các thành viên luôn đoàn kết, quan tâm và chia sẻ khó khăn tạo sự gắn kết trong CLB, đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về giống cây trồng, vật nuôi, vốn, kinh nghiệm để phát triển kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống”. Nhiều thành viên CLB tiêu biểu trong phát triển kinh tế như: CCB Ngô Quốc Hùng, Phạm Văn Ngà (xã Trực Đạo), Nguyễn Mậu Trực (thị trấn Cổ Lễ), Vũ Như Quang (xã Phương Định), Trần Mạnh Đắc (xã Trực Hùng)… Sau gần 5 năm tham gia trong quân ngũ, năm 1984, ông Ngô Quốc Hùng, xã Trực Đạo trở về đời thường và bắt tay vào phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương. Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, năm 2002 ông thành lập Doanh nghiệp tư nhân Huy Hùng. Năm 2008, ông tiếp tục thành lập cơ sở may Hùng Hòa. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, ông luôn đặt chữ “tâm” và chữ “tín” lên hàng đầu. Trong kinh doanh xăng dầu, Doanh nghiệp tư nhân Huy Hùng luôn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đối với cơ sở may Hùng Hòa, khi mới thành lập chỉ có hơn 10 lao động, đến nay đã thu hút, tạo việc làm ổn định cho 55 lao động trên địa bàn huyện, trong đó có hơn 40 người là vợ, con, em CCB, cựu quân nhân và người khuyết tật với thu nhập bình quân của mỗi lao động đạt từ 6-7 triệu đồng/người/tháng. Cơ sở may Hùng Hòa chuyên gia công các mặt hàng quần áo cho một số doanh nghiệp trên địa bàn, bình quân mỗi tháng cơ sở may gia công từ 80-90 nghìn sản phẩm cho các doanh nghiệp. Với vai trò chủ doanh nghiệp, ông Ngô Quốc Hùng luôn tìm hiểu thị trường, tìm kiếm các đối tác để ký hợp đồng sản xuất, cung cấp sản phẩm để người lao động có việc làm thường xuyên và nâng cao thu nhập. Các lao động ở đây đều phấn khởi khi có việc làm thường xuyên và bày tỏ nguyện vọng gắn bó lâu dài với cơ sở. Chị Vũ Thị Thủy, ở xã Trực Đạo cho biết: “Tôi làm việc ở cơ sở may Hùng Hòa đã hơn 10 năm. Công việc cơ bản đều, môi trường làm việc thuận lợi, không quá áp lực về mặt thời gian, vừa chăm lo được việc gia đình, vừa đảm bảo được công việc”.

Đến thăm gia đình CCB Phạm Văn Ngà, xã Trực Đạo, chúng tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của những cây cảnh, cây bonsai tại khu vườn của ông. Nhờ phát triển cây cảnh, gia đình ông Ngà đã trở thành hộ khá giả trong xã, trung bình mỗi năm thu nhập 400-500 triệu đồng. Không chỉ là một người đam mê cây cảnh nổi tiếng của xã, ông Ngà còn là một hội viên CCB tiêu biểu, luôn tận tình, giúp đỡ cho nhiều hội viên khác cùng phát triển nghề cây cảnh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Cũng là người lính Cụ Hồ như ông Hùng, ông Ngà, ông Nguyễn Xuân Chánh ở thị trấn Cổ Lễ luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát triển kinh tế cho gia đình và nhiều lao động địa phương. Cơ sở của ông Chánh hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ, phục chế nhà cổ, tạo việc làm ổn định cho gần 50 lao động.

Không chỉ tiên phong trên mặt trận kinh tế, các CCB trong huyện Trực Ninh luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác Hội; nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, hỗ trợ, động viên hội viên CCB vươn lên trong cuộc sống, cùng nhau làm giàu chính đáng. Bên cạnh đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, Hội CCB huyện luôn quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần của hội viên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, quyền lợi của hội viên, thu hút thêm nhiều CCB tham gia vào tổ chức Hội, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com