Hải Trung khuyến khích thúc đẩy phát triển kinh tế hộ

08:14, 11/01/2024

Những năm gần đây, xã Hải Trung (Hải Hậu) đặc biệt quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và coi đây là một mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của xã. Nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình đã trở thành điểm sáng của toàn huyện trong giải quyết công ăn, việc làm cho lao động địa phương, tạo động lực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Chăm sóc thỏ thương phẩm tại trang trại chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Lương Bằng, khu bãi sông Ninh Cơ, xã Hải Trung (Hải Hậu).
Bài và ảnh: Nguyễn Hương
Chăm sóc thỏ thương phẩm tại trang trại chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Lương Bằng, khu bãi sông Ninh Cơ, xã Hải Trung (Hải Hậu). 

Ngoài đất đai màu mỡ, người dân cần cù chịu khó, từ xa xưa xã Hải Trung có nghề dệt vải và nghề mộc dân dụng truyền thống… là những điều kiện thuận lợi để người dân khai thác phát triển kinh tế hộ. Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức hội, đoàn thể tạo mọi điều kiện hỗ trợ, khuyến khích người dân phát huy nghề truyền thống, làm giàu từ đồng đất quê hương. Xã quy hoạch gọn vùng, giao đất lâu dài cho dân đầu tư tổ chức sản xuất nông nghiệp; tìm kiếm các dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây con mới vào nuôi trồng. Đến nay, nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất cho nhân dân trong xã huy động từ các kênh AgriBank, Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Tín dụng nhân dân xã đạt trên 150 tỷ đồng giúp hàng trăm hộ dân được tiếp cận vốn ưu đãi. Do đó, kinh tế hộ gia đình phát triển mạnh và có bước đột phá mới với đa dạng mô hình, phương thức sản xuất, phù hợp với điều kiện phát triển của xã, đã đem lại lợi nhuận đáng kể, cải thiện rõ rệt đời sống cho người dân. Trong đó nghề may, thợ nề, sản xuất đồ gỗ, dệt chiếu, đan thảm cói, làm nơ xuất khẩu… có bước phát triển khá. Làng nghề mộc truyền thống Phạm Rỵ (xóm 8, 9) chuyên gia công các loại đồ mộc gia dụng, mỹ nghệ và mộc xây dựng phục vụ các công trình văn hóa, tâm linh nay đã nhân rộng ra tất cả các xóm trong xã với gần 400 cơ sở sản xuất, thu hút gần 2.000 lao động địa phương. Cơ sở sản xuất nơ xuất khẩu của hộ gia đình chị Lưu Thị Quỳnh, xóm 12, mỗi năm xuất từ 4.000-5.000 hộp nơ sang thị trường Nhật Bản đã đi vào hoạt động ổn định từ hơn chục năm nay, tạo việc làm cho gần 100 lao động tại chỗ và hàng chục hộ gia công tại nhà với mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Trong nông nghiệp, đã xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao chăn nuôi thỏ lấy thịt tại khu đất bãi sông Ninh Cơ của gia đình anh Nguyễn Lương Bằng. Với quy mô trên 10 nghìn con thỏ các loại được nuôi theo công nghệ chuồng kín đảm bảo an toàn sinh học đã trở thành điểm sáng về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiên tiến ở huyện, được bà con học tập nhân rộng. Anh Nguyễn Lương Bằng, chủ trang trại cho biết: “Trung bình mỗi tháng, trang trại xuất bán 2.500 con thỏ thương phẩm theo hợp đồng với Công ty TNHH Nippon Zoki Việt Nam. Hiện tại trang trại cũng đang chuẩn hóa quy trình nuôi đáp ứng tiêu chuẩn tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Nhật Bản và các bếp ăn tập thể của các trường quốc tế, tiếp tục nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm”. Bên cạnh đó, hơn 100 hộ dân trong xã đồng loạt cải tạo vườn tạp chuyên canh trồng và sơ chế sản phẩm từ cây Hoàng Thanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần trồng lúa đã làm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và sản phẩm đặc trưng của xã, góp phần làm giàu cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Ban, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, cùng sự cần cù chịu khó, năng động của người dân, những mô hình kinh tế hộ đã khơi dậy, tận dụng những tiềm năng thế mạnh, nội lực, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn”. Năm 2023, giá trị thu nhập bình quân trên một ha đất nông nghiệp của xã đạt trên 200 triệu đồng, tăng 20,5 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2021-2025 đề ra; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 69,5 triệu đồng; thu ngân sách xã từ đầu nhiệm kỳ bình quân tăng trên 50%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%. Kinh tế phát triển, người dân xã Hải Trung có điều kiện đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cấp học; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phát triển mô hình xanh - sạch - đẹp, an toàn - văn hoá trong mỗi đơn vị cơ sở, trường, trạm, mỗi gia đình và khu dân cư trên địa bàn xã. Đến hết năm 2023, toàn xã huy động được trên 4 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”. Đến nay, cả 15 xóm của xã đều đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã lựa chọn tiêu chí giáo dục để tập trung đầu tư trở thành tiêu chí nổi trội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thời gian tới, để tiếp thêm sức mạnh cho sản xuất kinh tế hộ, chính quyền xã tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân cây trồng, con giống, vật tư; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, thúc đẩy liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp; chú trọng xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chủ lực của địa phương./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com