Yên Cường - Quê mới kiểu mẫu trù phú, thanh bình và hiện đại

08:40, 02/10/2023

Tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 đặt ra cao hơn và có nhiều nét mới nên đạt tiêu chí là một kết quả nỗ lực vượt bậc với rất nhiều sáng tạo, bứt phá trong quá trình triển khai. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, xã Yên Cường (Ý Yên) sớm về đích, là xã đầu tiên của huyện và tỉnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về sản xuất. 

Đến hết năm 2022, xã Yên Cường đã huy động được gần 35,4 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Đến hết năm 2022, xã Yên Cường đã huy động được gần 35,4 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Những thành tựu trong xây dựng NTM nâng cao năm 2019 đã thôi thúc xã Yên Cường đặt ra mục tiêu cao hơn trở thành xã NTM kiểu mẫu. Không ngừng nghỉ, xã bắt tay ngay vào thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và người dân. Đồng chí Nguyễn Văn Chiển, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xác định “truyền thông phải đi trước một bước” để cả hệ thống chính trị thông suốt về quan điểm, chủ trương, mục tiêu và giải pháp, tạo sự đồng thuận cao; xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng từ xã đến cơ sở. Trong đó nhất quán phương châm chỉ đạo “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ; người dân làm chủ thể, Nhà nước định hướng, hướng dẫn tổ chức và hỗ trợ thực hiện; lấy thôn làm địa bàn chỉ đạo thực hiện NTM”. Từ đó cán bộ và nhân dân đã nhận thức ngày càng rõ và đúng đắn hơn về bản chất, nội dung, phương châm, cách làm NTM kiểu mẫu và chủ động tích cực tham gia vào quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu. 

Đến nay, mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu của Yên Cường đã trở thành hiện thực, mang đến một diện mạo mới hoàn toàn. Xã đã xây dựng thành công mô hình thôn thông minh tại thôn Phúc Xá; đưa công nghệ số dần đi sâu vào cuộc sống ở nông thôn, góp phần thu hẹp khoảng cách nông thôn - thành thị, nâng cao chất lượng, tiện ích cuộc sống của người dân. Không chỉ riêng thôn Phúc Xá, người dân trong xã đang rất hào hứng với những lợi ích thiết thực mà công nghệ số mang lại. Trong đó, nhiều hộ gia đình, cơ sở đã giới thiệu, bán hàng online - với 22 sản phẩm tiêu biểu từ trồng trọt, chế biến thực phẩm, đồ gia dụng sản xuất tại địa phương… Từ đó nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm, mở rộng giao thương, tăng thu nhập cho bà con, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Trên nền tảng thành tựu đổi mới sản xuất từ nhiều năm nay, xã Yên Cường tiếp tục tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa cánh đồng lớn theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh áp dụng quy trình thâm canh tiến bộ, ứng dụng cơ giới hóa để giảm chi phí đầu tư, giải phóng sức lao động cho người dân, nâng cao thu nhập, tăng sức hấp dẫn của đồng ruộng, giảm tình trạng bỏ ruộng hoang, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện xã duy trì cánh đồng lớn trồng lúa quy mô hơn 30ha tại các đội sản xuất Trực Mỹ, Duyên Mỹ với trên 120 hộ tham gia sản xuất theo chuỗi liên kết; cánh đồng lớn quy mô 20ha được cấp mã số vùng trồng lạc, rau, củ các loại tại các thôn Tâm Bình, Thắng Lợi với trên 200 hộ tham gia. Xã tạo mọi điều kiện để 2 hợp tác xã (HTX) chuyển đổi theo luật và củng cố, phát triển kiểu mới, hoạt động thực sự hiệu quả, luôn là các đơn vị đi đầu trong phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện. Trong đó, HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nam Cường nổi bật với mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP có 8 sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao, mỗi năm sản xuất gần 9.000 tấn rau các loại và 50% sản lượng được tiêu thụ qua các mạng xã hội phổ biến Facebook, Zalo… góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng trăm hộ nông dân. HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bắc Cường có mô hình sản xuất chế biến phân hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản với trên 100 tấn phân hữu cơ mỗi năm, cung ứng cho khách hàng trong và ngoài xã để sản xuất rau an toàn. Đây là công nghệ sản xuất được các chuyên gia của Nhật Bản hướng dẫn, chuyển giao, đồng thời kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện. 

Mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn thôn Phúc Xá.
Mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn thôn Phúc Xá.

Chế biến nông sản cũng đang là thế mạnh của xã với 31 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ép dầu, làm kẹo lạc, xay xát lúa… hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu là cơ sở ép dầu của ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Tâm Bình với 2 sản phẩm “Dầu lạc nguyên chất An Nhiên” và “Dầu vừng nguyên chất An Nhiên” đã được UBND tỉnh chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Ngoài ra, cơ sở còn sản xuất các loại dầu dừa, dầu gấc, dầu quả óc chó… tạo việc làm cho hơn chục lao động trên địa bàn với mức thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời với thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xã Yên Cường chú trọng lãnh đạo phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề dịch vụ với đa dạng ngành nghề như: may mặc, mộc, xây dựng, cơ khí, dịch vụ vận tải hàng hóa... Trên địa bàn xã hiện có 2 công ty may thu hút 2.000 lao động; ngoài ra các khu công nghiệp quanh địa bàn cũng như các tổ hợp sản xuất, kinh doanh hộ gia đình thu hút nhiều lao động có tay nghề tham gia đã cơ bản giải quyết được việc làm cho lực lượng lao động tại chỗ với thu nhập ổn định. Đến nay thu nhập bình quân đầu người ở Yên Cường đạt 72,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2022 giảm còn 0,8%.

Đời sống kinh tế phát triển, để hướng tới nếp sống văn minh, xã Yên Cường phát động các cơ quan, công sở, trường học, các thôn… tham gia cải tạo cảnh quan môi trường, trồng các loại cây bóng mát theo quy hoạch; 2 bên lề đường bờ sông, đường ra cánh đồng, đường dong trồng các loại hoa, cây cảnh như: mười giờ, dứa tím, tường vi... Xây dựng các tuyến đường tự quản, đường cây xanh, đường hoa kiểu mẫu với các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong đó nổi bật là con đường bích họa với những bức tranh nhiều màu sắc mang các chủ đề khác nhau từ hình ảnh cánh đồng lúa, con trâu, sản xuất rau sạch đến hình ảnh tuyên truyền biển đảo, bảo vệ môi trường… tô đẹp thêm cảnh làng quê xã NTM kiểu mẫu. Xã vận động các hộ dân thường xuyên chỉnh trang nhà cửa, vườn cây, quét vôi ve, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo phương châm “3 sạch”; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình tạo nên bức tranh “Nhà sạch - vườn xanh - đường, sông không rác”. Bà Tạ Thị Vân, thôn Tâm Bình chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi mỗi năm, quê hương ngày càng khởi sắc. Đường sá rộng mở, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Khi thu hoạch rau, xe tải chạy tới tận ruộng để tập kết rau vận chuyển đi, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đỡ hư hại, hao hụt”…

Phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao của xã tiếp tục phát triển mạnh mẽ với các hoạt động nhảy dân vũ, thể dục ngoài trời, bóng chuyền, bóng đá… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, gắn kết tình làng nghĩa xóm, cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.
Phát huy thành quả đạt được, thời gian tới, xã Yên Cường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì, phát triển các tiêu chí NTM kiểu mẫu đảm bảo cả “lượng” và “chất”, tạo đột phá về kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân… làm thay đổi tích cực diện mạo một vùng quê ngày càng trù phú, ấm no, thanh bình và hiện đại./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com