Yên Minh đi lên từ thôn kiểu mẫu

19:30, 10/08/2023

Hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2017, xã Yên Minh (Ý Yên) tiếp tục xây dựng NTM nâng cao bên cạnh những điều kiện thuận lợi cũng như không ít khó khăn trên hành trình không có điểm dừng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ kinh nghiệm thực tiễn, Yên Minh đã có những kế hoạch trọng tâm, cách thực hiện sáng tạo để đảm bảo các tiêu chí đạt được một cách bền vững, phù hợp với bộ tiêu chí hiện nay.

Đường giao thông nông thôn xã Yên Minh “sáng - xanh - sạch - đẹp”.
Đường giao thông nông thôn xã Yên Minh “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Cuộc sống hạnh phúc ở thôn kiểu mẫu

Dạo trên con đường liên thôn rộng rãi, sạch sẽ được tô điểm bởi những khóm hoa rực rỡ sắc màu của thôn Lương Xưa, chúng tôi ngắm nhìn những ngôi nhà khang trang hai bên đường ẩn hiện giữa khuôn viên rợp bóng cây xanh, vườn rau… một cảm xúc về sự thanh bình, no ấm thật khó tả. Được sáp nhập từ thôn Lương và thôn Xưa năm 2021, hiện thôn Lương Xưa có 349 hộ với trên 1.200 khẩu. Từ khi sáp nhập thôn đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự quyết tâm cao, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng, chính quyền và nhân dân trong thôn đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, tươi đẹp hơn; nhân dân được hưởng thành quả lao động của chính mình, đời sống vật chất và tinh thần càng ngày được nâng cao rõ rệt. Đồng chí Lưu Đình Văn, Bí thư chi bộ thôn Lương Xưa chia sẻ: Thời gian qua, thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, các công việc được thực hiện công khai dân chủ, nhân dân được bàn bạc, được làm, được kiểm tra nên có cái nhìn rõ nét hơn về mô hình xây dựng NTM, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao và tích cực tham gia. Kết quả, thôn đã huy động tổng nguồn lực trên 1,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa và nhân dân đóng góp gần 880 triệu đồng, 3.720 ngày công lao động để bê tông hóa 100% đường trục thôn, đường dong, ngõ xóm; 80% đường trục chính nội đồng được bê tông, cứng hóa; lắp đặt 175 cột đèn chiếu sáng và trồng 1,5km tuyến đường hoa; kiên cố 1,2km kênh cấp III tạo thuận lợi tưới, tiêu phục vụ sản xuất; xây dựng 2 nhà văn hóa quy mô 130 chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của nhân dân trong thôn; khu thể thao rộng trên 3.000m2 có các dụng cụ thể dục, thể thao phù hợp với phong trào địa phương… Trong phát triển kinh tế, người dân đã năng động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các mô hình, vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nên đạt hiệu quả tốt. Thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 65,91 triệu đồng/năm. Kinh tế phát triển, bà con trong thôn tự giác, hăng hái tham gia cải tạo cảnh quan, làm đẹp đường làng, ngõ xóm, trồng hoa ven đường, giữ gìn vệ sinh chung, thực hiện tốt phân loại rác thải tại nguồn. Công trình nhà ở trong thôn có kiến trúc phù hợp với phong tục, tập quán địa phương; khuôn viên ngăn nắp, không lấn chiếm, vi phạm hành lang giao thông; vườn tạp được cải tạo trồng các loại cây, rau, củ, quả vừa ngăn nắp, vừa cho hiệu quả kinh tế. Đến nay, thôn Lương Xưa đã đạt 9/9 tiêu chí trong Bộ tiêu chí thôn, xóm NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2024 của UBND huyện Ý Yên và được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022. Bà Nguyễn Thị Bé, người dân trong thôn phấn khởi: “Những thành quả xây dựng NTM kiểu mẫu bình dị nhưng mỹ mãn, đời sống kinh tế và tinh thần hài hòa, gia đình đầm ấm, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết bền chặt khiến chúng tôi thấy hạnh phúc hơn. Là người dân NTM kiểu mẫu, chúng tôi hiểu vẫn còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng quê hương mình”.

Ngoài Lương Xưa, năm 2022 xã Yên Minh có thêm 3 thôn Nhất Nhì, Ba Thượng, Hoàng Thiều được UBND huyện Ý Yên công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đến nay, xã Yên Minh có 5/5 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương

Bước vào giai đoạn xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, Yên Minh tiếp tục nhất quán phương châm chỉ đạo “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, huy động mọi nguồn lực để xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM”, trong đó lấy người dân làm chủ thể, thôn làm địa bàn chỉ đạo thực hiện NTM. Đề án, kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được xây dựng sát, đúng, có lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện của xã, của thôn; thực hiện các tiêu chí “dễ làm trước, khó làm sau”, đẩy mạnh xây dựng NTM từ hộ gia đình đến các thôn, xóm. Vào thứ 6 hàng tuần, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã cùng với cán bộ, công chức xã, cán bộ cơ sở thôn tổ chức giao ban đánh giá kết quả đạt được, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện tuần, tháng tiếp theo. Công tác tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được thực hiện sâu rộng từ xã đến thôn dưới nhiều hình thức. Hàng ngày vào 6 giờ sáng và 17 giờ chiều, hệ thống loa truyền thanh xã tuyên truyền các tin, bài về chủ trương, chính sách chương trình xây dựng NTM giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã nhận thức ngày càng rõ, đúng đắn hơn về bản chất, nội dung, phương châm, bước đi, cách làm, từ đó tự nguyện đóng góp ngày công, tiền của, tài sản để cùng nhau kiến tạo xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, xã cũng coi trọng phát động phong trào thi đua tới các cấp, ngành, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, doanh nhân, con em thành đạt làm ăn xa quê hương… để tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM. Các thôn đã họp cấp ủy, mở rộng hội nghị nhân dân để bàn bạc thống nhất đầu tư xây dựng, mở rộng các tuyến đường trục thôn, xóm; cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng; xây dựng và cải tạo khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao; vận động đoàn viên, hội viên lắp đặt hệ thống cột đèn chiếu sáng, trồng hoa trên tuyến đường trục xã, trục thôn, xóm; phát động phong trào thể dục dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ, bóng chuyền… làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân. 100% các tuyến đường của xã đã được cứng hóa; đường dong, ngõ xóm có hệ thống thoát nước, có điện thắp sáng ban đêm đảm bảo đồng bộ, kết nối liên hoàn, tạo thuận lợi trong việc đi lại, giao thương hàng hóa. Hệ thống nhà văn hóa thôn xóm đảm bảo đủ diện tích, có sân chơi thể thao và khuôn viên sạch đẹp. Trường học các cấp được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, đổi mới giáo dục, đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Trạm Y tế xã đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp” đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo; xã đã quy hoạch, đầu tư xây dựng khu vực xử lý rác thải tập trung, có lò đốt rác thải thực hiện xử lý rác đúng quy trình vệ sinh môi trường. Toàn xã có 8 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 6,5km do chi Hội Phụ nữ đảm nhận việc chăm sóc, 8 tuyến đường cây bóng mát đồng chủng loại trên các tuyến đường trục thôn, xã đã tạo lên cảnh quan nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Cuối tháng 9-2022, xã Yên Minh được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM  nâng cao.

Phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu ở xã Yên Minh đã lan rộng, đi vào chiều sâu, tạo nên nền tảng, diện mạo mới cho nông thôn. Qua đó đã góp phần thúc đẩy địa phương xây dựng thành công xã NTM nâng cao, hướng tới NTM kiểu mẫu trên hành trình không có điểm dừng với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân./. 

Bài và ảnh: Ngọc Ánh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com