Người cao tuổi thi đua làm kinh tế giỏi

08:40, 30/08/2023

Phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, hội viên người cao tuổi (NCT) trong tỉnh không chỉ gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương mà còn tích cực tham gia phong trào làm kinh tế giỏi. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Vũ Minh Đức ở xóm Trần Hiềng, xã Hải Phú (Hải Hậu) là tấm gương người cao tuổi gương mẫu đi đầu làm kinh tế giỏi.
Ông Vũ Minh Đức ở xóm Trần Hiềng, xã Hải Phú (Hải Hậu) là tấm gương người cao tuổi gương mẫu đi đầu làm kinh tế giỏi.

Ông Vũ Minh Đức ở xóm Trần Hiềng, xã Hải Phú (Hải Hậu) là tấm gương NCT gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, làm kinh tế giỏi. Dù đã ở tuổi trên 70 nhưng hàng ngày ông Đức vẫn miệt mài lao động sản xuất, trồng, chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng những tác phẩm sinh vật cảnh để thỏa lòng đam mê cây của mình. Bằng sự tâm huyết và đôi bàn tay khéo léo, ông đã tạo nên những tác phẩm cây cảnh giàu sức sống, có giá trị nghệ thuật, phù hợp với thị hiếu thị trường. Bắt đầu từ những năm 2000, tận dụng chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp của xã, ông Đức đã vượt hơn một mẫu đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây cây si và lan. Thời gian đầu, do không có kinh nghiệm, ông Đức dành khá nhiều thời gian để mày mò, học hỏi kinh nghiệm về cắt tỉa cây theo xu hướng thị trường và dần được giới yêu cây cảnh đánh giá cao về nghệ thuật và giá trị kinh tế. Vừa trồng, vừa kinh doanh cây cảnh, đến nay ông Đức có trên 1.000 cây cảnh, trong đó có những cây có giá trị kinh tế cao, nhiều cây tham dự triển lãm, trưng bày trong những dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của huyện và tỉnh. Năm 2018, ông Đức được công nhận là nghệ nhân sinh vật cảnh cấp huyện, đó là động lực để ông tiếp tục duy trì và phát triển nghề cây cảnh đến nay. Ông tâm sự: “Nghề sinh vật cảnh rất phù hợp với người cao tuổi bởi đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, tâm huyết, sáng tạo, cùng với đó cũng đem lại nguồn thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống kinh tế gia đình, tinh thần cũng luôn thoải mái, vui vẻ”.

Ông Nguyễn Đình Lâm là NCT làm kinh tế giỏi ở xã Yên Bình (Ý Yên). Là cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, sau khi xuất ngũ ông mang trong người nhiều căn bệnh mãn tính ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng với bản lĩnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, ông đã nỗ lực vươn lên, làm đủ mọi nghề, từ làm thuê, đào đất đóng gạch, chụp ảnh dạo… để trang trải cuộc sống. Từ một thợ đúc nhôm ở làng nghề xã Yên Xá, với vốn kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình làm việc tại các xưởng đúc nhôm, ông đã mày mò tạo khuôn, mua nguyên liệu để tự sản xuất. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng ông đã thành công trong sản xuất các phụ kiện của các công trình đường dây cao thế 35 đến 220kV và trạm biến áp. Vượt qua những nỗi đau về bệnh tật do chất độc màu da cam mang lại, với sự cần cù, chịu khó học hỏi, mô hình sản xuất của ông không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 25 đến 30 lao động địa phương. Dù tuổi đã cao nhưng hiện nay ông vẫn điều hành các Công ty TNHH Tùng Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất xây lắp Trung Lâm và tích cực tham gia vào các tổ chức đoàn thể tại địa phương.

Trong những năm qua, phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng được các cấp Hội NCT trong tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, triển khai, phát động sâu rộng và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên NCT. Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, các cấp hội đã bám sát nghị quyết của cấp ủy, phong trào thi đua của địa phương, tranh thủ sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong việc định hướng và hỗ trợ hội viên. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, khai thác và phát triển thế mạnh từng vùng, tạo bước chuyển đổi quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát huy vai trò nòng cốt của NCT trong việc vận động con cháu, nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bằng vốn tri thức và kinh nghiệm tích lũy được, NCT ở các địa phương đã trực tiếp tham gia lao động, sản xuất trên các lĩnh vực nông, ngư, diêm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, thu hút hàng trăm nghìn lao động có việc làm ổn định. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, nhiều cơ sở hội đã vận động hội viên giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, tư vấn những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình và điều kiện địa phương; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư, các tổ chức tín dụng tạo nguồn vốn giúp đỡ những hộ NCT nghèo có vốn và phương tiện sản xuất. Phong trào NCT thi đua làm kinh tế giỏi phát triển sâu rộng, được đông đảo NCT trong tỉnh hưởng ứng đã đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn tỉnh đã có 1.243 điển hình NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp; trong đó 1.037 điển hình cấp cơ sở, 176 điển hình cấp huyện, 35 điển hình cấp tỉnh và Trung ương. Các mô hình NCT làm kinh tế giỏi được phát triển toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó, có 1.125 mô hình trong sản xuất nông nghiệp, 102 mô hình trong sản xuất công nghiệp - xây dựng, 153 điển hình trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 296 mô hình trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và 320 mô hình dịch vụ khác; giải quyết việc làm cho 6.340 lao động với mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 5 đến 20 triệu đồng/người. Cùng với thi đua phát triển kinh tế, hội viên NCT tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, gương mẫu đi đầu tham gia phong trào hiến đất, tự nguyện góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình văn hóa; tham gia vận động tháo gỡ các khó khăn trong giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu...

Để tiếp tục phát huy phong trào, thời gian tới, các cấp Hội NCT trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình NCT làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, các tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với NCT; qua đó khuyến khích, động viên, khai thác tiềm năng thế mạnh của NCT góp phần phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com