Nam Hải huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

08:31, 07/08/2023

Về xã Nam Hải (Nam Trực) hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui rạng rỡ trong ánh mắt, nụ cười của mỗi người dân về sự khởi sắc, đổi thay từng ngày của quê hương. Trên các tuyến đường trục xã, liên thôn, liên xóm, các cổng làng đều được treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ; nhà cao tầng mọc lên san sát. Đời sống của người dân ngày càng khấm khá; truyền thống văn hóa được giữ gìn và phát huy; chất lượng giáo dục, y tế được chú trọng; cảnh quan môi trường luôn sáng - xanh - sạch - đẹp… Đó chính là thành quả từ sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM).

Quang cảnh nông thôn mới xã Nam Hải luôn đảm bảo các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, ruộng đồng, đường sông không rác.
Quang cảnh nông thôn mới xã Nam Hải luôn đảm bảo các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, ruộng đồng, đường sông không rác.

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Hải tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao trong điều kiện nguồn lực kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, quy mô sản xuất nhỏ lẻ; 9/10 tiêu chí chưa đạt, chủ yếu là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường. Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ra nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch về tiếp tục lãnh đạo, triển khai xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Các cơ quan, đơn vị, các thôn, xóm, tổ chức đoàn thể đồng loạt phát động sâu rộng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực chung tay xây dựng NTM nâng cao. Đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo NTM nâng cao xã Nam Hải cho biết: Đảng ủy, chính quyền xã nắm chắc phương châm “lấy dân làm gốc”, đặt người dân là “trung tâm kiến tạo NTM nâng cao”, đảm bảo làm đến đâu chắc đến đó; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân”. Theo đó, Đảng ủy xã đã sớm kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM nâng cao, Ban giám sát đầu tư xây dựng cộng đồng; Tổ chức các hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo và cụ thể hóa các nội dung triển khai chương trình xây dựng NTM của Trung ương, của tỉnh, của huyện thành nội dung xây dựng NTM của xã, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn thôn, xóm; Phát động và chấm thi đua thực hiện phong trào xây dựng NTM nâng cao giữa các thôn, xóm. Tập trung huy động tổng hợp các nguồn lực từng bước đạt các tiêu chí theo yêu cầu… Đối với các thôn, xóm thành lập các ban phát triển thôn, xóm; chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng NTM nâng cao. Hàng tháng, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao của xã tổ chức họp các ban phát triển thôn, xóm để đánh giá các tiêu chí đạt được, đồng thời phổ biến cách làm và bàn các biện pháp tháo gỡ những tiêu chí chưa đạt, tiêu chí khó.

Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xã đã tập trung ruộng đất xây dựng nhiều cánh đồng liền vùng, liền thửa sử dụng máy móc vào làm các khâu cấy, gặt, làm đất và đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất như dự hương, lúa lai Phúc Thái 168, BC15. Phát triển chăn nuôi tập trung vào các mô hình gia trại, với quy mô lớn từ vài chục đến hàng trăm con nuôi như lợn, gà, vịt, trâu, bò, nhiều hộ nông dân ở các thôn: Trà, Trang Hậu, Trang Tiền nuôi vịt đàn hàng trăm con… Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đẩy mạnh; các ngành nghề phụ được phát triển. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 58-62 triệu đồng/năm. Kinh tế phát triển, người dân tích cực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi đường, trường, trạm... Đến nay, xã Nam Hải đã huy động được trên 15,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân trên địa bàn và người con xa quê đóng góp trên 10,8 tỷ đồng. Từ các nguồn kinh phí huy động được, đến nay xã đã hoàn thành xây dựng mới nhà 2 tầng 8 phòng học và các công trình phụ trợ trường THCS; xây dựng mới hệ thống truyền thanh của xã; cải tạo trụ sở UBND xã; nâng cấp trạm y tế xã, đầu tư sửa chữa lò đốt rác; xây dựng toàn bộ rãnh nước trên địa bàn xã nối vào rãnh nước đường Nam - Ninh - Hải. Các công trình giao thông từ xã đến các thôn, xóm, đường ra đồng, đường ra nghĩa trang đều được nhân dân làm mới hoặc duy tu sửa chữa, nâng cấp. Các công trình, thiết chế văn hóa được chỉnh trang, 100% đường dân sinh trong xã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng; nhiều tuyến đường hoa do Hội Phụ nữ xã trồng và chăm sóc; tuyến đường hàng cây cựu chiến binh; tuyến đường thanh niên tự quản đều đảm bảo các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp; các tuyến đường ra đồng đều được Hội Nông dân xã đảm nhiệm, thường xuyên thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật... Công tác vệ sinh môi trường luôn được chú trọng, tỷ lệ thu gom rác thải đạt trên 95%. Ở các thôn, xóm, các tổ chức đoàn thể như phụ nữ, thanh niên, nông dân đều ra quân dọn vệ sinh môi trường vào ngày Chủ nhật, 100% hệ thống đường giao thông được nâng cấp, nhiều tuyến đường trồng cây xanh, cây bóng mát, hàng hoa ven đường giúp cảnh quan môi trường luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, số học sinh trường THCS thi đỗ vào trường THPT và các loại hình đào tạo đạt trên 80%, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%, cả 3 trường ở 3 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) đều đạt chuẩn quốc gia, và đạt chuẩn các tiêu chí xanh - sạch - đẹp và an toàn…; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế thường xuyên đạt trên 95%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh. Tỷ lệ gia đình văn hóa trong xã luôn đạt trên 96%; tỷ lệ thôn, xóm đạt danh hiệu văn hóa đạt 100%. Đến nay cả 21 đơn vị thôn, xóm được UBND huyện công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa NTM. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với những bước đi chắc chắn, những giải pháp đồng bộ, xã Nam Hải đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Đây là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Hải tiếp tục có những bước đi vững chắc xây dựng thành công NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com