Nghĩa Hưng kiên quyết giải tỏa vi phạm trả lại mặt bằng hành lang thoát lũ

19:21, 05/07/2023

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng xuất hiện một số điểm vi phạm hành lang bảo vệ đê biển và hành lang thoát lũ trên tuyến sông Ninh Cơ khá phức tạp. Trước tình trạng đó, các cấp, các ngành chức năng của huyện Nghĩa Hưng đã tiến hành xử lý theo quy định song doanh nghiệp vi phạm phớt lờ, không chấp hành. Để đảm bảo kỷ cương pháp luật, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng sức răn đe nhằm ngăn chặn tái vi phạm và phát sinh vi phạm mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo huyện Nghĩa Hưng xử lý dứt điểm, giải tỏa triệt để vi phạm, trả lại hành lang thoát lũ phục vụ sản xuất và phòng chống lụt bão trong mùa mưa lũ năm nay.

Cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm Đức Chiến trên địa bàn xã Nghĩa Sơn cần sớm thanh thải vật liệu xây dựng và phá dỡ nhà xưởng, di dời máy móc trả lại mặt bằng hành lang thoát lũ theo quy định.
Cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm Đức Chiến trên địa bàn xã Nghĩa Sơn cần sớm thanh thải vật liệu xây dựng và phá dỡ nhà xưởng, di dời máy móc trả lại mặt bằng hành lang thoát lũ theo quy định.

Doanh nghiệp vi phạm phớt lờ chỉ đạo xử lý của cơ sở

Theo Thông báo số 390-TB/UBKTTW ngày 6-12-2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Công ty TNHH Thủy sản Hải Thắng xây dựng công trình vi phạm hành lang đê biển tại xã Phúc Thắng. Cụ thể, qua kiểm tra, xác minh thực tế và đối chiếu với các quy định, Công ty TNHH Thủy sản Hải Thắng đã xây dựng một số hạng mục sai với giấy phép xây dựng đã được cấp, gồm: Nhà điều hành, nhà bảo vệ, cổng, bể nước nổi, trạm sản xuất nước đá và khu xử lý nước thải… Trên hành lang tuyến đê sông Ninh Cơ có Cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm Đức Chiến (tại Km28+991 đến Km29+49) hoạt động “không phép” từ tháng 1-2021 đến nay. Để xử lý vi phạm của các cơ sở này, căn cứ vào thời hạn cấp phép hoạt động, Hạt Quản lý đê Nghĩa Hưng đã phối hợp với UBND xã Nghĩa Sơn lập biên bản yêu cầu Cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm Đức Chiến tự tiến hành tháo dỡ trạm và thanh thải; UBND huyện đã có Văn bản số 358/UBND-PNN ngày 9-6-2021 chỉ đạo UBND xã Nghĩa Sơn và các ngành liên quan về việc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, yêu cầu Cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm Đức Chiến dừng hoạt động, giải tỏa toàn bộ vật liệu xây dựng (VLXD) và tháo dỡ trạm trộn bê tông, trả lại hiện trạng ban đầu song Cơ sở này không chấp hành, vẫn tiếp tục hoạt động cho đến nay.

Tại xã Nghĩa Phong, Công ty TNHH Thủy Nguyên đã lắp đặt và đưa trạm trộn bê tông thương phẩm vào hoạt động, tập kết và trung chuyển VLXD trên bãi sông tại vị trí Km38+800 đến Km40+500 từ ngày 10-10-2018. Ngày 28-10-2020 UBND tỉnh đã có Quyết định số 2614/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH Thủy Nguyên tiếp tục hoạt động thêm 2 năm đến ngày 29-10-2022 phải chấm dứt và tự thanh thải tài sản, phương tiện, vật liệu. Tuy nhiên, đến thời hạn theo quyết định của UBND tỉnh doanh nghiệp này vẫn không chấp hành dừng hoạt động mà tiếp tục vận hành “không phép” trạm trộn bê tông. Ngày 15-3-2023, Hạt Quản lý đê Nghĩa Hưng đã phối hợp với UBND xã Nghĩa Phong lập biên bản vi phạm đối với chủ Cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm Thủy Nguyên; ngày 21-4-2023 UBND huyện Nghĩa Hưng có Văn bản số 366/UBND-PNN về việc ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi đối với Công ty TNHH Thủy Nguyên. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phớt lờ các văn bản này.

Nghiêm trọng hơn, cũng trên địa bàn xã Nghĩa Phong, mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng nhưng Công ty TNHH An Đức Phát vẫn “tự ý” xây dựng Cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm Hà Thành và ngang nhiên hoạt động. Trong 2 năm 2018 và 2020, UBND xã Nghĩa Phong đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai; trong các năm 2018 và 2022, UBND xã tiếp tục lập 7 biên bản về việc vi phạm pháp luật đê điều của Cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm Hà Thành. Năm 2018, Chi cục Thủy lợi, Phòng NN và PTNT huyện, Hạt Quản lý đê Nghĩa Hưng và UBND xã Nghĩa Phong đã kiểm tra và lập biên bản hiện trường đối với Công ty TNHH An Đức Phát… 

Theo xác định của UBND huyện Nghĩa Hưng, việc xây dựng các trạm trộn bê tông tươi, vận hành bãi tập kết VLXD của 3 cơ sở nêu trên đều vi phạm hành lang thoát lũ theo quy định pháp luật về đê điều. Mặc dù các cấp chính quyền ở địa phương và ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, song các doanh nghiệp có vi phạm này vẫn phớt lờ, ngang nhiên hoạt động trái phép làm ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ trên tuyến đê sông Ninh Cơ thuộc địa bàn huyện Nghĩa Hưng; gây dư luận tiêu cực về kỷ cương pháp luật. 

Kiên quyết xử lý vi phạm

Thực trạng vi phạm hành lang đê điều phức tạp trên địa bàn một số xã của huyện Nghĩa Hưng đã được phản ánh trên báo chí. Với quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 344/UBND-VP3 ngày 24-5-2023 về việc tiếp tục kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh và để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, phòng chống thiên tai, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều, ngày 24-5-2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng đã ban hành Công văn số 737-CV/HU về việc xử lý vi phạm hành lang đê điều, thoát lũ. Theo đó, Thường vụ Huyện ủy yêu cầu UBND huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của huyện về quản lý đất đai, ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm những vi phạm, kiên quyết yêu cầu các doanh nghiệp: Đức Chiến, Thủy Nguyên, Hà Thành và Hải Thắng tự tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang đê điều, thoát lũ. Nếu các doanh nghiệp không tự tháo dỡ thì yêu cầu UBND các xã tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, ngày 30-5-2023, UBND huyện Nghĩa Hưng đã ban hành Quyết định số 1423/QĐ-UBND thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm dự án xây dựng xưởng sửa chữa, đóng mới tàu thuyền và cơ sở kinh doanh, chế biến thủy hải sản của Công ty TNHH Thủy sản Hải Thắng. Ngày 12-6-2023, Đoàn kiểm tra đã làm việc, xác minh vụ việc vi phạm trong lĩnh vực xây dựng của dự án này. Ngày 16-6-2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1693/QĐ-UBND buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực xây dựng do hành vi vi phạm hành chính gây ra và giao UBND xã Phúc Thắng tổ chức thực hiện và có trách nhiệm tống đạt, đôn đốc Công ty TNHH Thủy sản Hải Thắng thực hiện. Ngày 19-6-2023, UBND huyện tiếp tục ban hành Thông báo số 205/TB-UBND yêu cầu Công ty TNHH Thủy sản Hải Thắng tự tháo dỡ, giải tỏa công trình vi phạm xong trước ngày 29-6-2023. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, tiến độ tự tháo dỡ của Công ty còn chậm. Hiện UBND huyện Nghĩa Hưng vẫn tiếp tục chỉ đạo UBND xã Phúc Thắng cùng các ngành liên quan tập trung tuyên truyền, vận động để Công ty tự tháo dỡ, nếu không thực hiện sẽ triển khai phương án cưỡng chế vào nửa đầu tháng 7-2023.

Đối với các Cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm Đức Chiến, Hà Thành và Thủy Nguyên, ngày 16-6-2023, UBND huyện đã tổ chức hội nghị bàn phương án chỉ đạo tháo dỡ, thanh thải các trạm trộn bê tông. Ngày 21-6-2023, UBND huyện tổ chức hội nghị chỉ đạo tuyên truyền chủ cơ sở tự tháo dỡ và di dời trạm trộn. Tiếp đó, trong 2 ngày 22 và 23-6-2023, UBND các xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Phong trực tiếp làm việc và yêu cầu chủ cơ sở thanh thải ngay nguyên vật liệu đã tập kết và giải tỏa trạm trộn. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn cho biết: “Đến ngày 30-6-2023, Cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm Đức Chiến đã tự giải tỏa được khoảng 2.000/4.000m3 đá, cát; giảm quy mô đầu xe hoạt động; không bổ sung nguyên vật liệu mới. Với tiến độ thanh thải, giải tỏa này, dự kiến đến ngày 21-7-2023, Cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm Đức Chiến sẽ hoàn thành việc giải tỏa vật liệu, tháo dỡ trạm trộn bê tông”. Tại xã Nghĩa Phong, 2 Cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm Thủy Nguyên và Hà Thành đang bắt đầu giải tỏa VLXD trước khi tiến hành tháo dỡ trạm trộn bê tông. Theo cam kết bằng văn bản với UBND xã Nghĩa Phong, Công ty TNHH An Đức Phát hoàn thành giải tỏa vật liệu, tháo dỡ trạm trộn và trả lại mặt bằng trước ngày 31-7-2023; Công ty TNHH Thủy Nguyên sẽ tự giải tỏa VLXD, tháo dỡ trạm trộn và hoàn trả mặt bằng trước ngày 24-8-2023.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng cho biết: “Với quyết tâm xử lý triệt để các vi phạm, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động để các chủ cơ sở tự giác thanh thải vật liệu, tháo dỡ nhà xưởng, di dời máy móc, phương tiện; phân công cán bộ thường xuyên giám sát, không để các cơ sở nhập thêm nguyên liệu; đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế giải tỏa để sẵn sàng triển khai khi hết thời gian cam kết mà doanh nghiệp vi phạm không chấp hành…”.

Việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đê điều, hành lang thoát lũ ở huyện Nghĩa Hưng thời gian qua vừa đảm bảo năng lực vận hành của hệ thống trong phòng, chống thiên tai, vừa có ý nghĩa răn đe, ngăn chặn phát sinh vi phạm mới. Tuy nhiên so với yêu cầu của UBND tỉnh thì tiến độ giải tỏa khắc phục vi phạm của các doanh nghiệp vẫn chậm. Mùa mưa bão đã đến. Vì vậy trong những ngày tới, huyện Nghĩa Hưng cần tích cực, quyết liệt hơn đôn đốc giải tỏa dứt điểm các vi phạm, trả lại hành lang thoát lũ thông thoáng, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống lụt bão, giữ gìn kỷ cương pháp luật./.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com