Xã Trực Thanh tạo bước đà để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

08:38, 02/11/2022

Tháng 9-2022, xã Trực Thanh (Trực Ninh) đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2021. Kết quả này đã ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Đây cũng là bước “chạy đà” hoàn hảo để xã Trực Thanh tiếp tục tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Cảnh quan nông thôn mới kiểu mẫu xóm 12, xã Trực Thanh.
Cảnh quan nông thôn mới kiểu mẫu xóm 12, xã Trực Thanh.

Đến xóm 12 - đơn vị đạt chuẩn NTM kiểu mẫu của Trực Thanh, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với sự phát triển ở nơi đây. Nhiều ngôi nhà xây mới khang trang; đường làng ngõ xóm được bê tông, nhựa hóa sạch đẹp, hai bên đường trồng các hàng cây bóng mát, dưới lề đường các loài hoa đua nhau khoe sắc... Ông Nguyễn Thanh Hồng, nguyên Bí thư chi bộ xóm cho biết: “Chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao đã đem lại quá nhiều đổi thay cho quê hương tôi. Xóm, làng ngày càng phát triển, văn minh. Quả thực đây là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia”.

Được lựa chọn là xóm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, xóm 12 đã sớm xây dựng và triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban phát triển NTM xóm phụ trách từng chỉ tiêu, tiêu chí. Coi trọng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức hiệu quả như “đến từng ngõ, gõ tận gia đình” để tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của hộ gia đình với chương trình xây dựng NTM; cấp tài liệu về tiêu chí hộ gia đình NTM; treo pa-nô, mở hội nghị phổ biến về tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu và vận động người dân thay đổi thói quen, nếp nghĩ trong cách làm. Phát huy cao vai trò chủ thể là người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, xóm đã huy động 2,7 tỷ đồng đầu tư xây dựng xóm NTM kiểu mẫu với 100% tuyến đường trục xóm, đường dong ngõ được cứng hóa bằng bê tông; xây dựng nhà văn hóa xóm gần 170m2 đảm bảo sinh hoạt cộng đồng cho hàng trăm người với đầy đủ thiết bị và công trình phụ trợ… Đồng thời vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ làm mới 23 cột đèn chiếu sáng trên tuyến đường trục qua xã; nâng cấp và làm mới toàn bộ cột đèn dong ngõ xóm đảm bảo 100% đường, ngõ có điện chiếu sáng. Tham gia phong trào “3 sạch, 5 không”, đến nay 100% hộ gia đình trong xóm có khuôn viên gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Các công trình nhà ở, cổng, tường bao được chỉnh trang sạch đẹp, không bị rêu mốc, hoen ố. Vườn, ao thường xuyên trồng cây ăn quả, rau xanh và nuôi cá… Tất cả tạo lên một bức tranh “nên thơ” về một vùng quê đáng sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Thực, Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết: Năm 2014, Trực Thanh được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM, song xã xác định đạt chuẩn rồi không phải là “điểm dừng” của chương trình. Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục đặt ra các mục tiêu mới cao hơn và tiếp tục hành trình “nâng cấp” các tiêu chí, quyết tâm xây dựng thành công NTM nâng cao, hướng đến NTM kiểu mẫu. Dù thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân, nhưng phong trào xây dựng thôn NTM nâng cao vẫn được cấp ủy, chính quyền xã Trực Thanh triển khai như một cuộc vận động lớn, lan tỏa sâu rộng với phương châm “Cộng đồng dân cư là chủ thể, Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, định hướng”. Đây là thành quả của công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thay đổi mang tính đột phá trong nhận thức, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, tránh tư tưởng “ngủ quên”, trông chờ, ỷ lại vào sự vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động huy động mọi nguồn lực từ cộng đồng dân cư. Từ đó khơi dậy sự đoàn kết, đồng thuận đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực cho xây dựng NTM nâng cao. Kết quả, xã đã huy động được 27,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nâng cao. Trường học các cấp đều đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. 100% các tuyến đường trục xã, liên xã; đường trục thôn, xóm; đường dong, ngõ xóm được bê tông hóa, có hệ thống điện thắp sáng, trồng cây và hoa 2 bên đường; 85% đường trục chính nội đồng được cứng hóa bằng bê tông và đá cấp phối… tạo lên một hệ thống giao thông đồng bộ, thúc đẩy giao thương hàng hóa, cơ giới hóa sản xuất phát triển kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ tầng được đầu tư thúc đẩy kinh tế của xã phát triển. Hiện xã đã chuyển đổi hơn 10ha cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển kinh tế gia trại tổng hợp; xây dựng 1 cánh đồng lớn rộng 51,78ha áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, ứng dụng cơ giới hóa các khâu làm đất, thu hoạch, phun thuốc bảo vệ thực vật; thu hút 4 doanh nghiệp, 3 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm cho trên 200 lao động… Qua đó góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã tăng lên 62 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội chỉ còn 0,048%. Triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại 6/6 xóm, đã có 90% hộ dân tham gia xử lý triệt để phân loại rác thải hưu cơ, vô cơ giúp giảm tải hoạt động xử lý rác của khu xử lý rác tập trung, đồng thời tận dụng rác hữu cơ xử lý thành phân bón cho cây trồng. Xã tổ chức tổng vệ sinh môi trường kết hợp trồng và chăm sóc cây xanh, hoa ở lề đường định kỳ 2 lần/tháng; hàng tuần, các thôn, xóm huy động nhân dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên, vườn tược… tạo cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Hiện xã Trực Thanh đang tập trung nâng cấp đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, trường THCS; xây mới nhà văn hóa, trạm y tế… để đáp ứng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao theo Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 9-8-2022, đồng thời thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 8-8-2022 của UBND tỉnh mới ban hành. Với tiêu chí quy định xã NTM kiểu mẫu có ít nhất 1 trong các lĩnh vực nổi trội, Trực Thanh lựa chọn lĩnh vực sản xuất, dự kiến quy hoạch, xây dựng vùng chuyển đổi, đẩy mạnh liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm tại thôn Bằng Trang. Để thực hiện mô hình thôn, xóm thông minh, xã lắp đặt điểm truy cập internet có phát sóng wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn Tiền Phong 2 để phục vụ người dân “chuyển đổi số”. Hiện xã cũng đang tiến hành rà soát thành lập một tổ công nghệ số cộng đồng để giới thiệu, bán hàng sản phẩm tiêu biểu của người dân trong thôn, xóm trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và sàn điện tử.

Không chạy theo thành tích, không trông chờ ỷ lại, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, xã Trực Thanh đang hướng tới mục tiêu xây dựng thành công NTM kiểu mẫu gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và đô thị hóa nông thôn./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com