Một Chủ tịch Hội Phụ nữ xã năng động, tận tâm

08:18, 28/12/2023

Về xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng), hỏi về chị Trần Thị Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã, nhiều hội viên đều khen ngợi chị là nữ cán bộ năng động, nhiệt tình, luôn tận tâm giúp đỡ chị em. Trong 10 năm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị đã vận động xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, vừa để chị em gắn kết giúp đỡ nhau, vừa tạo điều kiện cho hội viên thoát nghèo, tích cực tham gia công tác Hội.

Chị Trần Thị Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng (người đứng) kiểm tra các sản phẩm bèo bồng của hội viên phụ nữ trong xã trước khi xuất bán.
Chị Trần Thị Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng (người đứng) kiểm tra các sản phẩm bèo bồng của hội viên phụ nữ trong xã trước khi xuất bán.

Năm 2017, khi Hội Phụ nữ xã Nghĩa Hồng triển khai thực hiện Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chị Trần Thị Duyên đã cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã chủ động tìm hiểu các ngành nghề; đồng thời tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền có kế hoạch đưa thêm nghề phụ về địa phương dạy cho lao động. Tuy nhiên, quá trình dạy và học nghề của hội viên phụ nữ xã ban đầu gặp nhiều khó khăn, vì người học không đúng đối tượng theo quy định của Đề án nên không được hỗ trợ, đầu tư kinh phí học. Không nản lòng, chị Duyên cùng với các cán bộ trong Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã tìm cách “tháo gỡ” để chị em có thể học nghề. Theo đó, chị đã liên hệ qua con em quê hương đang sinh sống, làm ăn tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình), tổ chức sắp xếp cho 10 lao động nữ sang học nghề đan bèo bồng xuất khẩu. Sau một thời gian học nghề, các hội viên này không chỉ đã đan thành thạo mà còn trực tiếp dạy nghề cho chị em trong xã. Hội Phụ nữ xã còn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Dạy nghề công lập huyện tổ chức khai giảng 2 lớp và truyền nghề 4 lớp đan lát thủ công cho 210 học viên. Để sản phẩm chị em làm ra có thị trường tiêu thụ ổn định, chị Duyên cùng Hội Phụ nữ xã còn đứng ra nhận và nhập hàng cho huyện Kim Sơn. Kết quả, đến nay đã đào tạo nghề cho hơn 200 lao động nữ, tạo việc làm ổn định cho 175 lao động với thu nhập từ 2-3,5 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ dạy nghề cho hội viên phụ nữ trong xã, Hội LHPN xã còn đào tạo nghề đan bèo bồng xuất khẩu cho 1 số chị em có nhu cầu học nghề ở các xã lân cận như Nghĩa Lạc, Nghĩa Phú… Đặc biệt, từ thành công của mô hình, cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Nghĩa Hồng đã khuyến khích hội viên, phụ nữ trong xã dần chuyển đổi cơ cấu ngành nghề từ trồng trọt sang làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Tìm nghề, tạo việc làm cho hội viên chỉ là một trong số những “dấu ấn” của chị Duyên trong 2 nhiệm kỳ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ xã.

Sinh năm 1981, từ khi 21 tuổi, chị Trần Thị Duyên đã tham gia công tác phụ nữ. Đến năm 2006, chị được tín nhiệm bầu là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã và đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội từ năm 2013 đến nay. 10 năm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ, chị Duyên luôn tích cực hăng say trong công tác, chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ những cán bộ Hội đi trước, trau dồi thêm kiến thức cho bản thân từ sách, báo, mạng internet... Chị luôn tâm niệm, cần phải xây dựng phong trào Hội vững mạnh để tổ chức Hội thực sự trở thành mái nhà chung của chị em. Để làm được điều đó, chị thường xuyên xuống cơ sở, tham gia các buổi sinh hoạt chi Hội, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng hội viên, quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đổi mới nội dung sinh hoạt, vận động hội viên tham gia đóng hội phí, xây dựng quỹ Hội; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Trong sinh hoạt Hội, Hội Phụ nữ xã đã duy trì sinh hoạt 4 kỳ/năm, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 90% trở lên, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 97,5%. 

Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, bên cạnh việc tư vấn, hướng dẫn hội viên sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ các chương trình ưu đãi của Nhà nước, chị Duyên còn vận động, kêu gọi chị em tích cực tham gia hoạt động tương trợ góp vốn xoay vòng, phát động các phong trào nuôi lợn đất, ủng hộ Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, Quỹ học bổng Hoàng Ngân...; hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hình thức: giúp vốn, giúp con giống, giúp ngày công, giúp phân bón, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng thùng phân loại rác thải… Trong năm 2023, Hội Phụ nữ xã đã giúp 3 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo; tặng 390 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, gia đình chính sách với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, chị cùng với chị em phụ nữ trong xã vận động các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi và hỗ trợ cho 4 hội viên khó khăn với tổng số tiền 3,1 triệu đồng/tháng. Giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn, đến nay, Hội Phụ nữ xã đang nhận uỷ thác trên 14,7 tỷ đồng qua các kênh ngân hàng cho 489 hộ vay. Từ nguồn vốn vay, nhiều chị em đã mạnh dạn phát triển kinh tế cho thu nhập cao, vươn lên làm giàu chính đáng. Bản thân chị Duyên còn là một tấm gương phụ nữ làm kinh tế tiêu biểu trong xã, được các chị em học tập, noi theo. Trên diện tích 2 mẫu ruộng của gia đình, chị đã nghiên cứu đưa các giống lúa mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương vào canh tác cho năng suất cao. Ngoài ra, chị còn đầu tư mua sắm các loại máy móc để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân như: máy gặt, máy cày, máy bừa, máy múc… Hàng năm, trừ chi phí, chị và gia đình thu nhập từ 200-250 triệu đồng/năm.

Nhiệt huyết, hết mình trong công tác Hội, chị Trần Thị Duyên đã góp phần đưa phong trào phụ nữ xã Nghĩa Hồng ngày càng khởi sắc, nhiều năm liên tục Hội LHPN xã được các cấp Hội, huyện Nghĩa Hưng biểu dương, khen thưởng. Cá nhân chị Duyên cũng được chính quyền các cấp, Hội LHPN huyện, tỉnh, Trung ương khen thưởng, vinh danh. Năm 2017, chị được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Năm 2020, chị được tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Tháng 10-2023, chị Duyên tiếp tục được Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương danh hiệu Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com