Chiêm ngưỡng 12 SVĐ phục vụ World Cup 2014

08:06, 11/06/2014

 

SVĐ Maracanã, nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2014.
SVĐ Maracanã, nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2014.

Trong số này, nổi bật nhất là SVĐ huyền thoại Maracanã tại Rio de Jainero, hiện đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng. Bên cạnh đó, có nhiều SVĐ được xây mới hoàn toàn, hoặc tân trang, cải tiến hiện đại hơn.

Bên trong SVĐ Quốc gia Mané Garrincha.

SVĐ Quốc gia Mané Garrincha nhìn từ bên ngoài.

SVĐ Quốc gia “Estádio Nacional Mané Garrincha”, đặt theo tên anh hùng Garrincha của Brazil, có sức chứa 76.935 người.

Được xây dựng ngày 10-3-1974, SVĐ này vừa được nâng cấp lại ngày 15-6-2013. Với chi phí xây dựng lên tới 900 triệu USD, Estádio Nacional Mané Garrincha đứng thứ hai trong số các SVĐ tốn kém nhất thế giới.

Sẽ có bảy trận đấu được tổ chức tại SVĐ này trong kỳ World Cup 2014, gồm bốn trận vòng bảng, một trận vòng 1/16, một trận tứ kết và trận tranh giải ba.

Theo thiết kế, mái vòm SVĐ này có khả năng tự làm sạch. Bên cạnh đó, nó còn có thể dự trữ nước mưa, cung cấp cho các hệ thống vận hành bên trong SVĐ.

Những hình ảnh về SVĐ Estadio Mineirão.

SVĐ Estadio Mineirão có tên gọi chính thức khá dài: “Estádio Governador Magalhães Pinto”.

Khởi công năm 1965 tại TP Belo Horizonte, bang Minas Gerais. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, Estadio Mineirão được trùng tu toàn bộ, nâng sức chứa lên 62.547 người.

Trước World Cup 2014, SVĐ này đã từng phục vụ Confederations Cup 2013, và sắp tới sẽ là Olympics 2016 tại Brazil. Sẽ có sáu trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2014 được tổ chức tại SVĐ này, trong đó có trận bán kết.

Theo thiết kế, Estadio Mineirão sở hữu hai màn hình cực lớn ở hai đầu. Bên cạnh đó, khu vực báo chí của SVĐ này có thể phục vụ cùng lúc tới 360 phóng viên.

SVĐ Pantanal Arena nhìn từ trên cao.

Là một trong những SVĐ được xây mới hoàn toàn, Pantanal Arena có sức chứa 42.968 người.

Hoàn thành vào ngày 26-4 vừa qua, SVĐ có biệt danh “Khối màu xanh lớn” của TP Cuiabá sẽ phục vụ bốn trận đấu World Cup 2014.

Tên đầy đủ: Arena Multiuso Governador José Fragelli. Kinh phí xây dựng: 210 triệu USD.

SVĐ Baixada nhìn từ bên ngoài và phối cảnh 3D bên trong.

SVĐ Arena da Baixada, với tên gọi khác “Estádio Joaquim Américo Guimarães”, nằm tại khu Água Verde, TP Curitiba, bang Paraná.

SVĐ này được mở cửa lần đầu tiên năm 1914, với vị trí nằm trong khu vực quản lý của quân đội Brazil. Năm 1934, nó được đổi tên thành Estádio Joaquim Américo Guimarães.

Những năm 1970, SVĐ này buộc phải đóng cửa. Tới năm 1984, nó được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một thời gian không lâu sau đó, ngày 26-3-1997, Estádio Joaquim Américo Guimarães được xây mới lại hoàn toàn.

Tháng 6-1999, SVĐ này đã chính thức hoàn thành. Năm 2005, sau khi công ty Nhật Bản Kyocera mua quyền đặt tên, nó được đổi thành Kyocera Arena. Khi hợp đồng này kết thúc vào năm 2008, SVĐ này trở lại với tên gọi Arena da Baixada.

Hiện tại, Arena da Baixada đang được quản lý bởi CLB Atlético Paranaense.

Ngoại cảnh và cận cảnh mặt sân Castelã.

Được xây dựng ngày 11-11-1973 tại TP Fortaleza, bang Ceará (đông bắc Brazil), SVĐ Castelão Arena còn được biết đến với những cái tên khác như Estádio Plácido Aderaldo Castelo hay Gigante da Boa Vista.

Với 64.846 chỗ ngồi, SVĐ này hiện là tài sản của chính quyền bang Ceará, đồng thời là sân nhà của hai CLB Ceará Sporting và Fortaleza Esporte. Tên gọi của SVĐ nhằm vinh danh Thống đốc Plácido Aderaldo Castelo, người đã có nhiều công lao trong thời kỳ 1966-1971.

Trong khuôn khổ Confederations Cup 2013, đã có ba trận đấu được tổ chức tại SVĐ này. Trong đó có trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Italy, mà phần thắng đã thuộc về đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha sau loạt penalty “cân não”.

Kỳ World Cup lần này, SVĐ Castelão sẽ phục vụ khán giả sáu trận đấu: bốn trận vòng bảng, một trận vòng 1/16 và một trận tứ kết.

Theo thiết kế, “tấm áo choàng kính” của SVĐ này được thiết kế nhằm phản chiếu ánh nắng nóng mặt trời, giữ không gian bên trong luôn mát mẻ.

SVĐ Amazônia trong đêm.

Arena da Amazônia là SVĐ xa nhất trong các địa điểm thi đấu của World Cup 2014. Được xây dựng trên nền cũ của SVĐ Vivaldão, tại TP Manaus, bang Amazonas, những công nhân Brazil đã phải mất ba năm để hoàn thành SVĐ này, trước khi World Cup 2014 chính thức bắt đầu.

Vừa được mở cửa vào 9-3 năm nay, Arena da Amazônia có sức chứa 42.377 người, với các thiết kế thân thiện với môi trường như kết cấu mái vòm nhằm tận dụng nước mưa, hệ thống cây xanh giảm bớt sức nóng mặt trời...

Trong tiếng Bồ Đào Nha, "Dunas" nghĩa là "những đụn cát", SVĐ Arena das Dunas đã được xây dựng mô phỏng theo ý tưởng này.

Đúng như tên gọi, những dãy khán đài của SVĐ Arena das Dunas được thiết kế và xây dựng mô phỏng theo các đụn cát ở TP Natal, bang Rio Grande do Norte. Công trình thể thao–nghệ thuật này được thiết kế bởi kỹ sư xây dựng bậc thầy Christopher Lee of Populous.

Khởi công từ tháng 1-2011, nhưng đến 26-1 năm nay, Arena das Dunas mới chính thức mở cửa, với sức chứa lớn nhất là 42.086 chỗ ngồi.

Tại kỳ World Cup 2014, sẽ có bốn trận đấu vòng bảng diễn ra tại đây, vào các ngày 13, 16, 19 và 24 tháng này.

Phối cảnh 3D của SVĐ Beira-Rio.

SVĐ José Pinheiro Borda, thường được biết tới với tên gọi Beira-Rio, được xây dựng cạnh sông Guaíba, TP Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul. Tên gọi của SVĐ này nhằm tưởng nhớ kỹ sư người Bồ Đào Nha José Pinheiro Borda. Ông đã mất trước khi “đứa con đẻ” được hoàn thành ngày 6-4-1969.

Mùa thu năm 2013, Beira-Rio được sửa lại, với mục đích sử dụng cho World Cup 2014. Sau khi mở cửa, Beira-Rio có thể chứa tổng cộng 50.287 cổ động viên, trong đó có 5.000 chỗ ngồi VIP.

Trước khi trùng tu, SVĐ này chỉ có một màn hình lớn với diện tích 42 mét vuông. Nhưng hiện tại, mỗi đầu của Beira-Rio đã có một màn hình với diện tích lên tới 100 mét vuông. Vỏ ngoài và mái vòm của SVĐ này cũng được thiết kế với khả năng tự làm sạch và giảm sức nóng từ mặt trời.

Tới đây, sẽ có năm trận tranh tài tại Beira-Rio trong khuôn khổ World Cup 2014, gồm bốn trận vòng bảng và trận cuối vòng 1/16.

Itaipava Arena Pernambuco nhìn từ trên cao.

Bên trong SVĐ Itaipava Arena Pernambuco.

Itaipava Arena Pernambuco là SVĐ hiện đại, đa chức năng, được xây từ tháng 10-2010 đến tháng 4-2013, khánh thành ngày 22-5-2013.

Bên cạnh hệ thống thang máy và thang cuốn hiện đại trực tiếp lên khán đài, Itaipava Arena Pernambuco có tới 102 khoang chỗ ngồi cho 43.912 cổ động viên.

Không những vậy, bên trong SVĐ này còn có một hệ thống xử lý năng lượng mặt trời, có thể sản sinh lượng điện năng tới một MW. Công trình này đã “ngốn” số tiền đầu tư lên tới 13 triệu USD.

Sắp tới, tại Itaipava Arena Pernambuco sẽ diễn ra năm trận đấu, trong đó có bốn trận vòng bảng và một trận vòng 1/16, giữa hai đội nhất bảng D và nhì bảng C.

Hiện tại, Itaipava Arena Pernambuco là sân nhà của CLB Náutico.

Ngoại cảnh và bên trong SVĐ Maracanã, nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2014.

Là một trong những SVĐ mang tính biểu tượng nhất tại Brazil, sân Maracanã sẽ là nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2014. Bên cạnh đó, bốn trận đấu bảng, một trận vòng 1/16 và một trận tứ kết của World Cup 2014 cũng sẽ diễn ra tại đây.

Trước đây, SVĐ này cũng là nơi tranh tài giữa Brazil và Uruguay trong trận chung kết World Cup 1950, với chiến thắng 2-1 nghiêng về chủ nhà.

Với tên gọi đầy đủ Estádio Jornalista Mário Filho, SVĐ này được khởi công ngày 2-8-1948, mở cửa lần đầu vào ngày 16-6-1950, đã trải qua trùng tu vào các năm 2000, 2006 và 2013. Tên gọi Maracanã được đặt theo con sông Maracanã nổi tiếng tại Rio de Jainero.

Có sức chứa lên tới 76.395 chỗ ngồi, Maracanã hiện là SVĐ lớn nhất Brazil và cả khu vực Nam Mỹ.

Toàn cảnh SVĐ Itaipava Arena Fonte Nova và TP Salvador.

SVĐ Itaipava Arena Fonte Nova, thuộc Khu liên hợp Thể thao - Văn hóa Professor Octávio Mangabeira, được xây dựng tại Salvador, thành phố lớn nhất miền đồng nam Brazil.

Khởi công năm 2010 và hoàn thành vào ngày 7-4-2013, SVĐ này được xây mới hoàn toàn trên nền SVĐ Fonte Nova, bởi nhóm hai kỹ sư người Đức Marc Duwe and Claas Schulitz, cũng là các tác giả đã thiết kế lại SVĐ Hanover.

Với sức chứa 56.000 người, Itaipava Arena Fonte Nova sẽ là nơi diễn ra bốn trận vòng bảng, một trận vòng 1/16 và một trận tứ kết World Cup 2014.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com