Xây dựng Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử thành Di sản Thế giới liên tỉnh đầu tiên ở Việt Nam

04:02, 25/02/2022

Tháng 1-2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã giao UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp UBND các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và các cơ quan liên quan thực hiện các bước xây dựng Hồ sơ đề cử “Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử” trình UNESCO xem xét, ghi vào Danh mục Di sản Thế giới. Đây là Hồ sơ Di sản đầu tiên có phạm vi triển khai trên địa bàn 3 tỉnh, chưa có tiền lệ trong cả nước. Hiện nay, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương đã hoàn thành cơ bản khối lượng Hồ sơ khoa học Yên Tử. Theo lộ trình, Hồ sơ lần 1 đề cử sẽ hoàn thiện trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30-7; Hồ sơ lần 2 đề cử trình UNESCO thẩm định trước ngày 30-9 và Hồ sơ đề cử chính thức trình lên UNESCO Paris sẽ hoàn thiện trước ngày 31-12-2022.

Trao tặng 31 giải thưởng cho các nghệ sĩ, tác phẩm sân khấu xuất sắc năm 2021

Đại diện Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam trao giải A cho các tác giả có tác phẩm sân khấu xuất sắc năm 2021. Ảnh: TH
Đại diện Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam trao giải A cho các tác giả có tác phẩm sân khấu xuất sắc năm 2021. Ảnh: TH

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã trao 31 giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm và nghệ sĩ sân khấu xuất sắc năm 2021. Trong đó, hạng mục Giải thưởng cho “Vở diễn sân khấu năm 2021” có 3 giải A là các tác phẩm: Vở kịch nói “Làng Song sinh” của Nhà hát Kịch Hà Nội; vở tuồng “Làm vua” của Nhà hát Tuồng Việt Nam và vở cải lương “Truân chuyên yếm đào” của Nhà hát Cải lương Việt Nam. Hội đã trao 5 giải B cho 5 vở diễn chất lượng gồm: Vở kịch nói “Hố đen” - Nhà hát Kịch nói quân đội; vở chèo “Biển vẫn con đường mòn” - Nhà hát Chèo quân đội; vở kịch nói “Nước mắt của mẹ” - Sân khấu Lệ Ngọc; vở kịch nói “Thiên mệnh” - Nhà hát Kịch Việt Nam và vở cải lương “Tiếng gọi non sông” - Nhà hát Tây Đô. Hạng mục Giải thưởng cho “Tác giả kịch bản - Sách nghiên cứu lý luận phê bình năm 2021” đã trao 2 giải A cho tác phẩm “Mưa đỏ” của tác giả Chu Lai và tác phẩm “Mỹ thuật Sân khấu Việt Nam” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Thị Tình.

Khánh Hoà tổ chức 125 hoạt động văn hoá, thể thao để thu hút du khách

Du khách xem múa Chăm ở Tháp Bà Ponagar.
Du khách xem múa Chăm ở Tháp Bà Ponagar.

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 125 hoạt động được tổ chức xuyên suốt cả năm với chủ đề chung: “Điểm đến an toàn - Nha Trang biển gọi”. Ngoài 26 hoạt động trong nhóm các sự kiện, hoạt động dịp mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 vừa diễn ra, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 có lễ hội Tháp Bà Ponagar với chủ đề “Hành trình huyền thoại Mẹ xứ sở Thiên Y A Na”, với các hoạt động văn hoá đặc sắc của vùng đất Nam Trung Bộ. Tiếp đến là 30 sự kiện, hoạt động dịp hè với chủ đề “Nha Trang - Chào hè 2022”; Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam năm 2022 tại thành phố Nha Trang vào tháng 7-2022. Dịp lễ 2-9 với chủ đề “Nha Trang - Mùa thu lại về”, sau cùng là 10 sự kiện, hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề “Khánh Hòa - Chào năm mới 2023” phục vụ người dân, du khách./.

PV

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com