Lễ kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới

05:11, 27/11/2020

Sáng 23-11, tại Điện Kính Thiên thuộc Di sản Hoàng thành Thăng Long, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa thế giới (2010-2020).

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.
Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Vào 20h30 ngày 31-7-2010 theo giờ địa phương tại Brasil (tức 6 giờ 30 ngày 1-8-2010 theo giờ Việt Nam), Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO đã thông qua Nghị quyết công nhận Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới, sau đúng 1000 năm kể từ khi Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn định đô tại Thăng Long.

Những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản được ghi nhận dựa trên ba đặc điểm nổi bật: Chiều dài lịch sử văn hóa suốt 13 thế kỷ; tính liên tục của di sản với tư cách là một trung tâm quyền lực và các tầng di tích, di vật đa dạng, phong phú, sinh động. Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long là di sản tiêu biểu, minh chứng cho lịch sử hào hùng và sự trường tồn của Thăng Long - Hà Nội. Di sản vô giá trong lòng đất đã phát lộ và trở thành tài sản của nhân loại sau đúng 1.000 năm lịch sử như là linh ứng của tổ tiên và cũng là hào khí nghìn năm còn lưu mãi.

Phong cách uống trà rất riêng của người Việt

Cuốn sách “Phác thảo danh trà Việt Nam” không chỉ cung cấp danh sách và chi tiết về tên trà (chè) Việt mà còn cung cấp bản đồ địa lý, lịch sử muôn màu của trà Việt Nam. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 giới thiệu về Việt Nam - quê hương cây trà; phần 2 là tổng quát về danh trà Việt Nam với những vùng trồng trà nổi tiếng như Hà Giang, Suối Giàng - Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bằng Phúc - Bắc Kạn, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lâm Đồng… và phần 3 là phụ lục nói về giá trị của chén trà, thưởng trà vào ngày xuân, giới thiệu về những trải nghiệm với “danh trà Việt”... Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu chi tiết những địa danh rừng trà cổ, độc nhất vô nhị trên thế giới nhưng lại có ở Việt Nam bao gồm: vùng trà “Tuyết” cổ thụ Tủa Chùa (Điện Biên), vùng trà Tà Xùa (Sơn La), vùng trà Suối Giàng, vùng trà Thái Nguyên, vùng trà Bằng Phúc (Bắc Kạn)…

Giới thiệu hai di sản văn hóa thế giới của Pháp và Việt Nam

Ngày 23-11, trưng bày “Khu đô thị cổ Provins - Pháp và Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội: Di sản văn hóa trong lòng đô thị” đã được khai mạc tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới, kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội tham dự.

Trưng bày “Khu đô thị cổ Provins - Pháp và Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội: Di sản văn hóa trong lòng đô thị” giới thiệu 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về Khu đô thị cổ Provins (Pháp) - di sản được ghi danh vào danh sách di sản thế giới tháng 12-2001. Nơi đây từng là một trung tâm trao đổi lớn, khởi xướng cho giao thương toàn cầu rộng khắp tại châu Âu. Trưng bày cũng giới thiệu về một số di sản văn hóa thế giới đặc sắc của hai nước, thể hiện mong muốn mở rộng hợp tác với các di sản thế giới nói chung, của Pháp và Việt Nam nói riêng trong việc trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, quảng bá di sản, khai thác và phát triển du lịch di sản.

Sự kiện nằm trong Chương trình hành động giữa UBND thành phố Hà Nội và Hội đồng Vùng Ile de France giai đoạn 2018-2021, thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và thành phố Provins giai đoạn 2019-2021, trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong lĩnh vực di sản văn hóa. Trưng bày sẽ diễn ra đến cuối năm 2020./.

PV (tổng hợp)


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com