Lễ tưởng niệm 706 năm ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

08:12, 29/12/2014

Ngày 24-12 vừa qua, tại Thiền viện Trúc lâm Thiên Trường (TP Nam Định), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ tưởng niệm 706 năm ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Đến dự có các Hoà thượng: Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh cùng các chư tôn, tăng ni, phật tử trong tỉnh.

Diễn văn tại lễ tưởng niệm đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với đạo pháp và dân tộc. Phật hoàng Trần Nhân Tông sinh năm 1258, là con của Vua Trần Thánh Tông và Hoàng thái hậu Nguyên Thánh; năm 21 tuổi, lên ngôi Hoàng đế, hai lần lãnh đạo quân, dân nhà Trần chiến thắng quân Nguyên - Mông xâm lược. Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ quốc, an dân đã nhường ngôi cho con, lên núi Yên Tử tu hành, lập nên Thiền phái Trúc lâm Yên Tử. Đối với Đạo pháp, Trần Nhân Tông là vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngai vàng đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc lâm, đặc trưng của Phật giáo truyền thống Việt Nam. Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn với tư tưởng minh triết, là biểu tượng cao đẹp của dân tộc Việt Nam./.

Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com