Bảo đảm chất lượng vận tải, an toàn giao thông trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015

08:06, 22/06/2015

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 30-6 đến hết ngày 4-7-2015. Với mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, hiệu quả, đạt kết quả cao, công tác bảo đảm trật tự ATGT, chất lượng vận tải cho các thí sinh và người nhà thí sinh di chuyển từ Nam Định đến các điểm thi tập trung và trở về trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 là một trong những phần việc được các đơn vị liên quan tập trung triển khai.

Các doanh nghiệp vận tải chủ động phương tiện, phục vụ tốt nhu cầu của hành khách trong kỳ thi THPT quốc gia 2015.
Các doanh nghiệp vận tải chủ động phương tiện, phục vụ tốt nhu cầu của hành khách trong kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Nhận thức rõ nhiệm vụ bảo đảm ATGT, vận tải trong kỳ thi THPT quốc gia đầu tiên, Sở GTVT đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo doanh nghiệp vận tải phải nghiêm túc thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo ATGT và chất lượng phục vụ hành khách tốt nhất. Sở yêu cầu các bến xe tạo điều kiện thuận lợi để các phương tiện và lái xe vào bến xếp khách chạy tăng cường, giải tỏa hành khách vào những ngày cao điểm; chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải để bố trí và điều động xe, khi cần thiết được phép huy động xe thay thế, xe tăng chuyến; không để khách tồn đọng, ùn tắc và chờ đợi lâu. Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chủ động xây dựng kế hoạch huy động phương tiện, bố trí nhân lực, có phương án tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh trước, trong và sau các kỳ thi; chỉ đưa vào phục vụ hành khách các phương tiện bảo đảm an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường, được cấp phù hiệu theo quy định. Tăng cường giáo dục lái xe và nhân viên phục vụ trên xe về đạo đức, tác phong, lương tâm nghề nghiệp; nghiêm cấm tình trạng lợi dụng kỳ thi để “bắt chẹt” hành khách, thu giá vé cao hơn giá vé niêm yết, chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu; điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác. Sở GTVT đã vận động các doanh nghiệp vận tải có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh phải bỏ thi vì khó khăn về phương tiện đi lại. Sở GTVT cũng đã tổ chức buổi họp liên ngành GTVT, GD và ĐT tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp vận tải để ngành GTVT nắm bắt nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hành khách, chủ động huy động, bố trí lượng phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật phục vụ kỳ thi; đồng thời lựa chọn, thống nhất phương án phục vụ tối ưu, hữu hiệu nhất. Theo thống kê của Sở GD và ĐT, tỉnh ta có gần 18 nghìn thí sinh, dự thi tập trung tại 3 cụm thi ở Hà Nội. Ngoài lượng thí sinh dự thi, sẽ có thêm các phụ huynh đưa đón con em đi thi, vì vậy tổng số người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong kỳ thi ước khoảng 25 nghìn người. Cao điểm nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hành khách căn cứ theo lịch thi. Trong đó, từ 8 giờ sáng 30-6 thí sinh đã bắt đầu làm thủ tục dự thi; các ngày 1 và mùng 2-7 lượng thí sinh dự thi đông do các thí sinh bắt buộc phải thi tập trung 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; lượng thí sinh dự thi các môn phụ, không bắt buộc giảm dần vào những ngày tiếp theo. Song song với các cụm thi ở Hà Nội còn 13 điểm thi tập trung trong tỉnh dành cho các thí sinh chỉ xét tốt nghiệp với tổng số 5.510 thí sinh dự thi. Trong số đó sẽ có một lượng không nhỏ học sinh và phụ huynh cần sử dụng dịch vụ vận tải hành khách để di chuyển tới điểm thi tập trung. Căn cứ từ nhu cầu sử dụng dịch vụ, toàn tỉnh có 35 đơn vị vận tải tham gia phục vụ vận tải tuyến cố định và tuyến xe buýt với tổng số 616 xe tuyến cố định phục vụ 21.932 chỗ ngồi; 219 xe hợp đồng, phục vụ 5.309 chỗ ngồi; 61 xe buýt phục vụ 2.626 chỗ ngồi. Ngoài ra, còn có 449 xe taxi với tổng số 2.418 chỗ ngồi của 5 đơn vị; 165 xe chuyên chạy hợp đồng với tổng số 3.545 chỗ của 14 doanh nghiệp. Theo đồng chí Đinh Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở GTVT: Trong số các phương tiện thống kê, có 1/3 lượng phương tiện có thể quay vòng, tăng chuyến, vì vậy ngành GTVT có dư phương tiện phục vụ nhu cầu vận tải hành khách trong kỳ thi THPT quốc gia 2015. Ngành GTVT còn đảm bảo các xe đưa vào phục vụ đều đạt chất lượng cao, có điều hòa. Đặc biệt, để bảo đảm trật tự ATGT và tránh cho hành khách không phải vất vả di chuyển từ nhà đến bến xe khi xuất phát, từ bến đến địa điểm dự thi và ngược lại trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lượng người tham gia giao thông tăng đột biến, hai ngành đã thống nhất áp dụng phương án ngành GD và ĐT trực tiếp ký kết để doanh nghiệp vận tải đưa xe về tận trường đón, đưa thí sinh và người nhà thí sinh đến đúng địa điểm dự thi và đưa học sinh khứ hồi về địa điểm xuất phát. Nhằm giúp ngành GD và ĐT cũng như hành khách lựa chọn được doanh nghiệp vận tải có đủ năng lực theo đúng nhu cầu sử dụng dịch vụ, Sở GTVT còn tham mưu, cung cấp cho ngành GD và ĐT và người dân trên toàn tỉnh thông tin về năng lực vận tải, số điện thoại liên lạc của các doanh nghiệp vận tải. Hiện nay, ngành GD và ĐT, các doanh nghiệp vận tải đang tiến hành thỏa thuận, ký kết và thống nhất phương án, thời gian bố trí đón, trả hành khách theo danh sách, thời gian, địa điểm xuất phát và địa điểm dự thi. Qua công tác vận động của Sở GTVT, các doanh nghiệp vận tải đều đồng thuận trong thực hiện hỗ trợ giá vé cho các đối tượng học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn theo danh sách thống kê của các trường THPT. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp còn tính toán, căn chỉnh chi phí phục vụ, cam kết giảm giá đồng loạt cho các thí sinh dự thi THPT quốc gia; tiêu biểu như: các doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội vận tải ô tô Nam Định áp dụng mức giảm giá vé từ 15-20%. Riêng Cty CP Đầu tư Liên hiệp Vận tải ô tô Hà Nam Ninh giảm giá vé 20%… Theo đại diện các doanh nghiệp vận tải có số lượng phương tiện vận tải hành khách lớn của tỉnh như: Phương Trang, HTX vận tải Hoà Bình (TP Nam Định), HTX GTVT Liên Thanh (Vụ Bản)..., các doanh nghiệp đều nhận thức rằng, kỳ thi THPT quốc gia là cơ hội lớn để các đơn vị được cung cấp dịch vụ vận tải với số lượng hành khách lớn, giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và có điều kiện quảng bá một cách trực tiếp nhất về chất lượng phục vụ và thương hiệu của mình. Vì vậy, các doanh nghiệp vận tải đều chủ động phục vụ hành khách bằng các phương tiện chất lượng cao, với thái độ hòa nhã, tận tình; lái xe, nhân viên phục vụ phải coi các cháu học sinh như con em mình; kiên quyết không nhồi nhét hành khách; đảm bảo lái xe quay vòng, tăng chuyến đúng quy định.

Để đảm bảo ATGT trong quá trình phục vụ vận tải hành khách, Sở GTVT có phương án tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự ATGT và điều kiện kinh doanh vận tải tại các bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải, sẽ xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải, tổ chức, cá nhân vi phạm. Công an tỉnh tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lái xe và chủ xe kinh doanh vận tải chở quá số người quy định; đậu, đón trả khách không đúng nơi quy định. Hiện, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về trật tự ATGT./.

Bài và ảnh: Thanh Thuý



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com