Tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải trên các tuyến giao thông nông thôn

08:09, 08/09/2014
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ GTVT, thời gian qua tỉnh ta đã tập trung xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ, là một trong số ít địa phương trên toàn quốc được Chính phủ biểu dương. Tuy nhiên, việc kiểm soát tải trọng phương tiện làm tốt chủ yếu trên các tuyến quốc lộ, tình trạng xe quá khổ, quá tải vi phạm trên các tuyến giao thông liên huyện, giao thông nông thôn vẫn diễn ra phức tạp. Thậm chí vẫn có nhiều xe trọng tải tới cả trăm tấn chở xi măng, vật liệu xây dựng lọt qua các trạm kiểm soát tải trọng lưu thông ở tuyến giao thông nông thôn về các huyện ven biển Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy. Tình trạng xe chở hàng quá tải hoạt động khiến nhiều tuyến đường nông thôn cấp kỹ thuật thấp xuống cấp, hư hỏng nhanh chóng, nhiều tuyến đường mới đầu tư bị “đe dọa” tuổi thọ. Riêng tại Ý Yên, hầu hết các tuyến giao thông trục huyện đều bị hư hỏng, xuống cấp nhanh mà nguyên nhân chính xuất phát từ tình trạng các xe chở vật liệu xây dựng chở quá tải hoạt động liên tục. Thậm chí ở cả những tuyến giao thông vùng nông thôn vừa đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mới đưa vào sử dụng hằng ngày phải oằn mình gánh chịu mức quá tải gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi thiết kế. Theo các cán bộ kỹ thuật ngành GTVT, xe quá tải vượt xa tải trọng tính toán lưu hành trên đường kết hợp với những thời điểm nhiệt độ cực đoan sẽ tác động phá vỡ kết cấu áo đường gây hư hỏng. Thực tế cho thấy, tình trạng vi phạm quy định về tải trọng còn gây mất ATGT và bức xúc cho người dân tham gia giao thông. Một trong những nguyên nhân khó khăn xử lý phương tiện quá tải ở địa bàn nông thôn là do lực lượng chức năng thiếu trang thiết bị cần thiết (cân tải trọng phương tiện) nên dù phát hiện trực quan đã thấy quá tải song việc xử lý lại không có căn cứ. Để giải quyết thực trạng trên, tại hội nghị triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng cuối năm 2014, UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các ngành, các địa phương phải tập trung đồng bộ các biện pháp nhằm sớm xử lý triệt để tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến giao thông nông thôn.
Thanh tra Sở GTVT xử lý vi phạm về quy định tải trọng xe trên Quốc lộ 21, đoạn qua địa phận xã Nam Hồng (Nam Trực).
Thanh tra Sở GTVT xử lý vi phạm về quy định tải trọng xe trên Quốc lộ 21, đoạn qua địa phận xã Nam Hồng (Nam Trực).
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tăng cường kiểm soát tải trọng trên các tuyến đường giao thông nông thôn; có các biện pháp linh hoạt để kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm về vận tải hàng hóa, hành khách theo đúng quy định của pháp luật; vận động nhân dân phát hiện các vi phạm về vận tải hàng hóa quá khổ, quá tải kịp thời báo tin cho các cơ quan chức năng xử lý. Huyện Trực Ninh đã chỉ đạo phòng chuyên môn tiến hành thống kê toàn bộ số xe vận tải trên địa bàn huyện, phân loại và nắm bắt lịch trình tuyến đường, quy luật hoạt động của số xe tải trọng lớn để nâng cao hiệu quả kiểm soát, ngăn chặn xe quá khổ, quá tải. Công tác tuyên truyền các quy định, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm của xe quá khổ, quá tải được triển khai đến tất cả các chủ phương tiện, lái xe, vận động họ tự giác thực hiện, không vi phạm. Lực lượng Công an huyện đã tập trung kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn và ở các điểm đỗ xe cố định; đồng thời yêu cầu các chủ phương tiện, người lái ký cam kết không tái phạm. Tại huyện Vụ Bản, trong tháng 7 vừa qua, ngành chức năng huyện đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, trong đó chú trọng siết chặt tuần tra, kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn huyện. Bên cạnh sự nỗ lực của các địa phương, các ngành chức năng cũng tăng cường nhiều động thái tích cực. Ngành GTVT đã chỉ đạo các Ban quản lý dự án ngành GTVT, địa phương yêu cầu các đơn vị thi công, đơn vị cung cấp vật liệu cho các dự án phải cam kết thực hiện vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng theo quy định. Tập trung tuyên truyền, vận động, tập huấn cho các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe về những quy định của pháp luật liên quan đến tải trọng phương tiện và bốc xếp, vận chuyển hàng hóa của các loại phương tiện ô tô. Riêng các phương tiện xe quá khổ xuất phát tại Nam Định, lực lượng chức năng của ngành GTVT đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý, không đưa vào lưu thông ngay từ khâu đăng kiểm. Thanh tra giao thông (Sở GTVT) đã phối hợp với các địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm xe quá tải theo địa phận các huyện, thực hiện áp dụng mức xử phạt cao nhất theo quy định để tăng tính răn đe. Trong một số trường hợp, Thanh tra giao thông đã căn cứ theo mức độ vi phạm, kiên quyết xử phạt cả lái xe và chủ phương tiện có vi phạm về quy định trọng tải, thiết kế xe. Tính riêng trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, lực lượng Thanh tra giao thông đã phối hợp với các huyện xử phạt 17 trường hợp vi phạm do quá khổ, quá tải hoạt động ở các tuyến đường nông thôn với tổng mức xử phạt là 77 triệu 700 nghìn đồng. Lực lượng Thanh tra giao thông cũng chủ động in tờ rơi về quy định, mức xử phạt đối với các vi phạm về tải trọng, thiết kế và phát cho các lái xe, chủ xe tải khi tiến hành công tác kiểm tra, xử lý xe vi phạm để kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT. Ngành Công an cũng đã bố trí lực lượng cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát, trong đó chú trọng phối hợp với các địa phương kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường giao thông nông thôn.
 
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý xe quá khổ, quá tải trên các tuyến giao thông nông thôn, hiện nay Thanh tra giao thông đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện chiến dịch kiểm tra, xử lý vi phạm xe quá khổ, quá tải với 2 huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng đến hết năm 2014. Bên cạnh đó, hai ngành GTVT và Công an cũng đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp liên ngành xử lý các vi phạm về trật tự ATGT trong giai đoạn những tháng cuối năm, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm về xe quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn vùng nông thôn. Các địa phương cũng chủ động xây dựng kế hoạch đồng bộ ra quân kiểm soát, xử lý vi phạm; phối hợp cùng hoạt động của Trạm kiểm tra xử lý vi phạm xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tạo sự kiểm soát liên hoàn, chặt chẽ trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo cụ thể đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh, hiện nay Ban ATGT tỉnh đang phối hợp với các huyện từng bước trang bị đủ cho lực lượng chức năng mỗi huyện một cân xách tay để thực hiện việc kiểm soát và xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện.
 
Trước mắt trong năm nay trang bị cho 5 địa phương (Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng) và ngay trong tháng 1-2015 trang bị cho các huyện còn lại giải quyết khó khăn về thiếu trang thiết bị, nâng cao hiệu quả kiểm soát, xử lý vi phạm về quá khổ, quá tải, bảo vệ công trình giao thông đường bộ và trật tự ATGT./.
 
Bài và ảnh: Thanh Thuý


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com