Công an Nghĩa Hưng tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

07:01, 09/01/2014

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm hình sự trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng tiềm ẩn những dấu hiệu phức tạp, trong đó chủ yếu là hoạt động của tội phạm trộm cắp nhà dân, trộm cắp xe máy, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản… Theo số liệu của Công an huyện, hiện trên địa bàn huyện có khoảng 70 đối tượng hình sự với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh và manh động. Đặc biệt, thời gian gần đây nổi lên hoạt động của ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí đe dọa, khống chế, cướp và cưỡng đoạt tài sản của người dân, gây lo lắng, búc xức trong dư luận, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đội CSĐTTP về TTXH (Công an huyện Nghĩa Hưng) triển khai kế hoạch đấu tranh triệt phá các ổ nhóm hình sự trên địa bàn.
Đội CSĐTTP về TTXH (Công an huyện Nghĩa Hưng) triển khai kế hoạch đấu tranh triệt phá các ổ nhóm hình sự trên địa bàn.

Để ổn định tình hình ANTT, đặc biệt để đấu tranh, ngăn chặn và làm giảm các vụ phạm pháp hình sự, Công an huyện đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm và tụ điểm hình sự phức tạp, góp phần giữ bình yên địa bàn. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) (Công an huyện) đã cắt cử lực lượng thường xuyên “bám, nắm” địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình và các quy luật, thủ đoạn hoạt động, thủ đoạn gây án cũng như di biến động của các đối tượng hình sự. Trên cơ sở xác định các đối tượng và địa bàn trọng điểm, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ và triển khai các phương án đấu tranh triệt xóa kịp thời các tụ điểm, ổ nhóm hình sự không để kéo dài phức tạp, đồng thời thường xuyên duy trì công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hình sự nhằm nâng cao ý thức cảnh giác đề phòng của nhân dân; vận động nhân dân tham gia giáo dục, cảm hóa đối tượng và tích cực đấu tranh, tố giác hoạt động của các loại tội phạm, tạo thành thế trận bao vây rộng khắp từ cơ sở. Bên cạnh đó, do đặc thù của một huyện ven biển, có địa bàn trải dài (gần 50km); nhiều xã ở xa trung tâm huyện nên khi xảy ra vụ việc Công an huyện không thể ngay lập tức có mặt kịp thời để giải quyết, xử lý. Để khắc phục khó khăn, lực lượng Công an huyện đã duy trì phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, thị trấn và Công an phụ trách xã, thường xuyên trao đổi, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự trên địa bàn, bảo đảm hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng trong đấu tranh, khám phá các vụ án hình sự và các vụ việc quả tang. Với việc triển khai tích cực, toàn diện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, Công an huyện Nghĩa Hưng đã đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm hình sự trên địa bàn và làm giảm các nhân tố phát sinh tội phạm. Trong năm 2013 (từ tháng 11-2012 đến tháng 11-2013), Công an huyện đã đấu tranh, bắt và đề nghị truy tố 69 vụ phạm pháp hình sự (140 bị can), trong đó đã đấu tranh triệt phá 7 ổ nhóm tội phạm hình sự, 4 vụ cướp, 2 vụ cướp giật tài sản, 3 vụ cưỡng đoạt tài sản, 5 vụ đánh bạc… Điển hình như: Tối 25-12-2012: anh Trần Văn Tiện (SN 1988), ở đội 1, xã Nam Điền cùng bạn gái là Trần Thị Loan (SN 1991), ở xã Nghĩa Hải dựng xe máy Airblade (BKS 18N1-038.34) trên khu vực kè biển xã Nghĩa Phúc, đang ngồi nói chuyện đã bị 2 đối tượng dùng dao khống chế lấy xe máy. Nhận được tin báo của Công an xã Nghĩa Phúc, Đội CSĐTTP về TTXH (Công an huyện) phối hợp với Công an xã Nghĩa Phúc và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm xuống hiện trường tổ chức điều tra truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, rà soát các đối tượng, đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1994) ở Đội 13, xã Nghĩa Phú, là đối tượng thực hiện hành vi trộm cướp, thu giữ xe máy và phương tiện gây án. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng Công an huyện đã triển khai phương án bắt giữ đối tượng cùng tham gia vụ cướp là Ngô Văn Sáu (SN 1995) trú tại Thị trấn Quỹ Nhất. Từ vụ án này, qua đấu tranh mở rộng, 2 đối tượng Cường và Sáu đã khai nhận trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12-2012, bọn chúng cùng 5 đối tượng khác đã gây ra 7 vụ cướp cưỡng đoạt tài sản tại Thị trấn Đông Bình và các xã trên địa bàn huyện; Công an huyện Nghĩa Hưng đã bắt giữ 7 đối tượng, lập hồ sơ đề nghị truy tố và thu hồi tang vật trả lại người bị hại. Ngày 5-6-2013, gia đình ông Ngô Văn Quang, ở Thị trấn Liễu Đề, bị kẻ gian lợi dụng sơ hở, đột nhập vào tầng 2 lấy trộm 1 máy tính xách tay (trị giá 10 triệu đồng) và 1 điện thoại di động. Cũng thời gian này, cửa hàng điện thoại di động của gia đình anh Trần Văn Bình, ở xã Nghĩa Lạc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 8 điện thoại di động và một số sim, thẻ, tổng trị giá khoảng trên 50 triệu đồng. Nhận tin báo của các gia đình bị hại, lực lượng CSĐTTP về TTXH đã nhanh chóng điều tra, truy xét. Đến ngày 6-6-2013 Công an huyện đã kiểm tra, bắt giữ Lương Ngọc Thắng (SN 1991) ở xã Trực Hưng (Trực Ninh) là đối tượng nghiện, có 3 tiền án, tại nhà nghỉ Xuân Duyên 3 ở Thị trấn Liễu Đề về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua quá trình đấu tranh, Thắng đã khai nhận đêm ngày 5-6-2013, Thắng đã cùng Vũ Tuấn Cảnh (SN 1985) trú tại đội 8, xã Trực Nội (Trực Ninh), gây ra 2 vụ trộm cắp trên. Công an huyện đã bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ toàn bộ tài sản trộm cắp trả lại cho người bị hại.

Những chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự của Công an huyện Nghĩa Hưng thời gian qua đã góp phần từng bước ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com