Một cán bộ Hội Chữ thập đỏ tâm huyết với các phong trào hội

08:11, 10/11/2015
Những năm qua, phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã được đông đảo hội viên Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) nhiệt tình tham gia. Tiêu biểu như ông Vũ Bá Thời, Chủ tịch Hội CTĐ xã Nam Cường (Nam Trực) là một cán bộ luôn nhiệt tình, năng nổ, gương mẫu trong phong trào nhân đạo, từ thiện của địa phương. Mới đây ông là một trong những Chủ tịch Hội CTĐ xã tiêu biểu được đi dự hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2015. 
Ông Vũ Bá Thời, Chủ tịch Hội CTĐ xã Nam Cường, huyện Nam Trực (thứ 3 từ trái sang) trong buổi trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Vũ Bá Thời, Chủ tịch Hội CTĐ xã Nam Cường, huyện Nam Trực (thứ 3 từ trái sang) trong buổi trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nhập ngũ tháng 10-1976, chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam (Quân khu 7), đến năm 1981, ông xuất ngũ về địa phương. Ngoài chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia công tác từ thiện. Được sự tín nhiệm của các hội viên, năm 2000, ông Thời tham gia công tác Hội CTĐ của xã, năm 2010 được bầu làm chủ tịch Hội CTĐ xã Nam Cường. Khi mới tham gia vào công tác Hội, số lượng hội viên, tình nguyện viên CTĐ còn rất ít, nguồn kinh phí cho hoạt động Hội còn hạn chế dẫn đến chất lượng hoạt động của Hội chỉ dừng lại ở mức nhất định. Bản thân ông từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, những cụ già cô đơn không nơi nương tựa, những trẻ em mồ côi, người khuyết tật bị ảnh hưởng của chất độc da cam cần sự trợ giúp đã thôi thúc ông tìm hướng hoạt động để phát triển phong trào từ thiện nhân đạo tại địa phương. Ông tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CTĐ, nêu gương những điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả trong phong trào nhân đạo, từ thiện… Do đó, công tác Hội và phong trào CTĐ của xã ngày càng khởi sắc, từ khi thành lập Hội CTĐ xã chỉ có 9 hội viên, đến nay số hội viên đã lên tới 2.279 hội viên, thanh thiếu niên CTĐ. Theo thống kê của Hội CTĐ xã, toàn xã hiện có 141 hộ nghèo, khoảng 100 hộ cận nghèo, có 12 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, 6 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 41 người tàn tật nặng, khoảng 36 cụ già cô đơn... Bằng tấm lòng nhân ái và nhiệt huyết của mình, ông Vũ Bá Thời đã đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều mảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ. Chia sẻ với chúng tôi về công việc, ông Thời cho biết: “Tham gia vào công tác Hội CTĐ xã, ban đầu còn có những khó khăn nhất định nhưng không vì thế mà tôi nản lòng. Công việc cũng có lúc rất vất vả nhưng khi được giao phó tôi đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…”. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của Hội là hoạt động cứu trợ nhân đạo, ông thường xuyên xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tháng, hằng quý, tích cực tham mưu cho các cấp lãnh đạo, tranh thủ sự giúp đỡ của các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với các tổ chức chính trị, các đoàn thể tuyên truyền và vận động nhân dân, khơi dậy những tấm lòng hảo tâm nhân ái, tự nguyện quyên góp giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn. Từ đầu năm 2015 đến nay, ông cùng với các nhà hảo tâm đã tổ chức đi thăm, tặng 137 suất quà cho các đối tượng nghèo, tàn tật, chất độc da cam trị giá hơn 27 triệu đồng; kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ cho 4 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ với số tiền 2 triệu đồng…; trao 140 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách trị giá 8 triệu đồng. Trong suốt quá trình tham gia làm công tác Hội CTĐ của xã, bản thân ông đã cùng với các tổ chức đoàn thể vận động, hỗ trợ xây dựng được 8 ngôi nhà Tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn như gia đình ông Trần Văn Vi 90 tuổi ở thôn Trai, gia đình ông Nguyễn Văn Hựu ở thôn Thượng, gia đình bà Đỗ Thị Bốt ở thôn Đông… Trong dịp đầu năm học mới 2015-2016, gia đình ông đã trực tiếp trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh là mồ côi, thuộc các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Nam Trực, Vụ Bản, Mỹ Lộc và Thành phố Nam Định với mỗi suất học bổng trị giá 500-700 nghìn đồng. Bên cạnh đó, ông cùng với hội viên làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, cải tạo xây dựng 2,5km đường làng có bờ ngăn và kẻ vẽ chỉ giới giao thông đường bộ cho nhân dân đi lại thuận lợi; sửa chữa và xây mới hàng chục cầu ao, bến nước trị giá hàng chục triệu đồng để cho nhân dân thuận lợi trong sinh hoạt, bản thân ông và gia đình đã xây dựng 15 bệ ngồi và 150 ghế đá, 2 cổng chào và hàng chục pa nô, khẩu hiệu vào các dịp lễ, Tết, lắp đặt hệ thống thắp sáng tại 4 thôn, xóm trên địa bàn xã… trị giá 159 triệu đồng. Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với nhiều gia đình, ông Thời còn phát động tới các hội viên, nhân dân và các nhà hảo tâm thường xuyên tham gia các phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, ủng hộ tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam… Bản thân ông còn nhận nuôi và chữa khỏi bệnh miễn phí cho hàng chục người mắc bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp y học cổ truyền như anh Thọ, thôn Cát Thành (xã Hồng Quang), bác Chắt thôn Cổ Nông (xã Bình Minh)… Ngoài ra, ông còn nhận nuôi dưỡng và chăm sóc 6 người già cô đơn không nơi nương tựa bằng hình thức cung cấp gạo và tiền hằng tháng, đào ao thả cá để gây quỹ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn… “Từ thực tế của gia đình, tôi mong rằng càng ngày sẽ càng có nhiều những tấm gương về lòng hảo tâm giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để họ vượt qua những mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống” - ông Thời chia sẻ. Ghi nhận tinh thần lao động hăng say và có hiệu quả trong công tác từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, ông đã được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh và các cấp, các ngành. Ông đã vinh dự được đi dự hội nghị thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015.
 
Bằng việc hưởng ứng phong trào “Mỗi một tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, ông Vũ Bá Thời đã giúp đỡ rất nhiều những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh nói chung, thể hiện tấm lòng nhân ái, luôn biết quan tâm và sẻ chia với những người khó khăn giúp họ có thêm động lực, nguồn lực vươn lên trong cuộc sống./. 
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com