Yên Cường xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

09:09, 08/09/2015
Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Yên Cường (Ý Yên) đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong đó xã quan tâm đầu tư xây dựng và tăng cường quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, tạo nền tảng cho phong trào văn hóa, thể thao cơ sở phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. 
Di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia đình Đá, làng Thức Vụ, xã Yên Cường.
Di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia đình Đá, làng Thức Vụ, xã Yên Cường.
Trước đây, do ngân sách eo hẹp, việc quy hoạch quỹ đất còn gặp vướng mắc nên hệ thống thiết chế văn hoá ở xã Yên Cường chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ. Từ năm 2011, thực hiện công cuộc xây dựng NTM, xã đã triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó có các thiết chế văn hóa. Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền về chủ trương xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao; ban hành cơ chế khuyến khích, đồng thời huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng các thiết chế văn hoá ở các thôn xóm. Với định hướng đó, nhiều thôn xóm đã làm tốt công tác xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa. Tiêu biểu như các thôn: Trực Mỹ, Thức Vụ, Đông Tiền… Nhờ huy động từ nhiều nguồn lực, các thiết chế văn hóa từ xã đến các thôn xóm trong xã đã được xây dựng khá đồng bộ. Toàn xã có 25 cụm truyền thanh không dây đặt ở 25 điểm của các xóm, cung cấp thông tin kịp thời đến các hộ dân. Các xóm đã vận động nhân dân hiến đất để xây dựng nhà NVH. Trong 5 năm qua, xã đã vận động nhân dân hiến trên 2.000m 2 đất để xây dựng NVH theo tiêu chí NTM; trong đó diện tích quy hoạch quỹ đất xây dựng NVH thôn xóm rộng từ 400-600m 2. Thôn Đông Hậu có 450 khẩu, với trên 100 hộ. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, nhân dân trong thôn đã tập trung đóng góp xây dựng NVH trên diện tích đất 450m 2, có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ các cuộc họp, sinh hoạt của các hội, đoàn thể. Đến nay, ngoài NVH xã, cả 14 thôn đều đã xây dựng NVH. Hiện tại, các NVH thôn đều có tủ sách pháp luật giúp người dân tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao dân trí. Cùng với NVH, hiện nay, toàn xã có 12 sân thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện, nâng cao sức khoẻ của người dân. Đến nay tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia luyện tập TDTT đạt hơn 30% tổng dân số. Đã có nhiều CLB thể thao được thành lập, thu hút đông đảo người dân tham gia như: CLB cầu lông, CLB bóng bàn, CLB cờ tướng, CLB bóng đá... Từ khi các NVH được xây dựng đã tạo thuận lợi cho các CLB hát chèo, CLB văn nghệ quần chúng, CLB phụ nữ không sinh con thứ 3 duy trì hoạt động nề nếp và tổ chức các buổi tập huấn, giao lưu cung cấp kiến thức về khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho hội viên. Hằng năm, vào các dịp lễ tết, các đội, CLB văn nghệ trong xã Yên Cường lại hăng say tập luyện các tiết mục văn nghệ, tổ chức các buổi giao lưu văn hoá - thể thao thu hút sự tham gia của hội viên và đông đảo người dân đến cổ vũ, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Ngoài việc xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, trên địa bàn xã có 2 di tích lịch sử được Nhà nước công nhận xếp hạng là đình Đá thờ Triệu Quang Phục ở thôn Thức Vụ và khu di tích đền thờ, lăng mộ Tế tửu Quốc tử giám, Tiến sĩ Khiếu Năng Tĩnh ở thôn Trực Mỹ. Hằng năm, các hội làng gắn với ngày giỗ các danh nhân ở các di tích lịch sử văn hóa được nhân dân trong xã tổ chức trang trọng, với các sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc truyền thống.
 
Để khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở, Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong xã tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chuẩn, quy ước nếp sống văn hóa. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, TDTT, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia luyện tập, rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống./.
 
Bài và ảnh: Khánh Dũng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com