Ngăn chặn nạn cá độ bóng đá mùa World Cup 2014

08:06, 20/06/2014

Khi VCK bóng đá thế giới World Cup 2014 đang diễn ra; bên cạnh những người xem bóng đá chân chính có không ít người lợi dụng các trận đấu bóng đá để “ăn thua”, dẫn theo bao hệ luỵ xã hội.

Theo Phòng CSĐTTP về TTXH (Công an tỉnh), mỗi khi giải bóng đá thế giới hoặc châu lục được tổ chức, trên địa bàn tỉnh lại xuất hiện hàng chục đối tượng lén lút tổ chức các hoạt động cá độ bóng đá. Trong đó, riêng Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro năm 2012 qua theo dõi, có gần 30 đối tượng trong tỉnh có biểu hiện làm chủ cá độ bóng đá và hàng trăm người tham gia cá độ. Tùy theo khả năng mà những người tham gia cá độ “nướng” vào các trận đấu từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Thực tế cho thấy, cá độ bóng đá là hình thức đánh bạc vi phạm pháp luật mà hậu quả để lại rất lớn cho xã hội. Nhiều người vô tình vướng vào lưới cờ bạc mà “tán gia, bại sản” chỉ vì chơi “cho vui, cho biết”. Để có tiền cá độ bóng đá, nhiều đối tượng còn tham gia cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, đòi nợ thuê… gây mất TTATXH. Tại Thành phố Nam Định, giới đam mê đỏ đen vẫn nói về X, một người tham gia cá độ bóng đá có máu mặt. Thừa kế gia sản khổng lồ về kinh doanh vàng bạc có tiếng của bố mẹ để lại nhưng X không chịu làm ăn mà sa đà vào các thú chơi đỏ đen, trong đó có cá độ bóng đá. Có những mùa bóng, X mang hàng trăm cây vàng đi Hà Nội để “ăn, thua” nhưng khi về đều trắng tay. Vướng vào cá độ bóng đá, chỉ trong 4 năm X gần như phá tan cơ nghiệp mà gia đình phải mất rất nhiều năm mới gây dựng được. Qua các vụ án triệt phá các điểm cá độ bóng đá cho thấy, đối tượng tham gia rất đa dạng, từ các con bạc chuyên nghiệp đến một bộ phận không nhỏ nhân viên, công chức, học sinh, sinh viên. Trường hợp của T, quê ở Lý Nhân (Hà Nam) cách đây mấy năm là một ví dụ. Sau khi học xong THPT, T thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Tuy nhiên, khi học gần hết năm thứ nhất, T đã đua đòi cùng đám bạn xấu tham gia cá độ bóng đá. Lúc đầu chỉ vài trăm nghìn, nhưng sau dần mỗi trận đấu T cá độ lên tới cả triệu đồng. Thua độ, T bắt đầu nghĩ cách xoay tiền bằng cách mượn đồ của bạn bè đem cầm cố, tham gia trộm cắp tài sản và bị lực lượng Công an theo dõi, bắt quả tang khi đang trộm cắp tại nhà người dân. Vì cá độ bóng đá, T phải trả giá cho những hành động sai lầm của mình bằng những năm tháng ở trong tù, đánh mất luôn tuổi thanh xuân và niềm hy vọng của cả gia đình.

Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn hoạt động cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra VCK World Cup 2014, Phòng CSĐTTP về TTXH đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh tội phạm cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá từ ngày 13-6 đến 14-7. Theo nhận định của cơ quan Công an, hoạt động tổ chức cá độ bóng đá ngày càng có quy mô rộng lớn hơn không chỉ tập trung ở khu vực Thành phố Nam Định mà cả ở các vùng nông thôn; các đối tượng trong tỉnh kết nối với các đối tượng cả trong và ngoài nước thông qua mạng in-tơ-nét, với các phương thức hoạt động ngày càng tinh vi. Ngoài việc sử dụng điện thoại, máy vi tính, nhiều đối tượng đã sử dụng máy tính xách tay, USB 3G để kết nối in-tơ-nét ở nhiều nơi, nhiều lúc để vào trang mạng điều hành và trực tiếp cá cược với các đối tượng khác. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng cài đặt nhiều tầng mật khẩu trước khi truy nhập, đồng thời cài đặt song song phần mềm xoá dữ liệu. Khi bị phát hiện chúng sẽ tắt nguồn điện, tắt kết nối in-tơ-nét nhằm xoá bỏ dữ liệu có liên quan đến việc cá độ trên máy tính. Ngoài ra, một số đối tượng còn bỏ nhiều tiền mua tài khoản các trang mạng từ nước ngoài, sau đó chia nhỏ tài khoản để bán cho đối tượng để họ có thể cá độ trực tuyến trên mạng với nhà cái ở nước ngoài. Phương thức hoạt động giữa các đối tượng nhận cá độ và người cá độ chủ yếu dựa trên sự tin tưởng nhau là chính. Việc cá độ trên cơ sở thoả thuận miệng với nhau, không ghi sổ công khai, không viết phiếu cho người cá độ… nên gây nhiều khó khăn đối với các cơ quan điều tra. Để đấu tranh triệt phá các điểm cá độ bóng đá, bảo đảm TTATXH, lực lượng Công an đang tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc đấu tranh phòng ngừa, không tham gia cá độ bóng đá. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bám sát địa bàn, nắm rõ tình hình hoạt động của các đối tượng có biểu hiện hoạt động là chủ cá độ bóng đá về quy mô, tính chất hoạt động, nhất là những đường dây cá độ có quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, có tính chất quốc tế; các đối tượng là chủ lô, đề, thư ký ghi đề có liên quan trực tiếp đến cá độ bóng đá; các cơ sở kinh doanh dịch vụ cà phê, giải khát, in-tơ-nét… thường xuyên tập trung đông người xem, cổ vũ bóng đá dễ nảy sinh các hoạt động cá độ. Lực lượng Công an cũng phát các tài liệu yêu cầu các khách sạn, nhà nghỉ, quán in-tơ-nét, cửa hiệu vàng, bạc, đá quý, quán ăn, vũ trường và chủ nhà trọ trên địa bàn tỉnh ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tổ chức cá độ, đánh bạc, tiếp tay cho bọn tội phạm; tham mưu với các cấp chính quyền phát động phong trào “Quần chúng bảo vệ ANTQ”; quản lý chặt chẽ những đối tượng có biểu hiện tham gia cá độ bóng đá, chưa có tiền án tiền sự nhưng thường xuyên quan hệ với đối tượng xấu, những đối tượng nghi nghiện ma túy hay trộm cắp vặt… để hạn chế thấp nhất tệ nạn cá độ bóng đá./.

Đức Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com