Hoạt động của Câu lạc bộ “Thanh niên tự nguyện phòng chống HIV/AIDS” phường Trần Quang Khải

09:03, 05/03/2013

Câu lạc bộ (CLB) “Thanh niên tự nguyện phòng chống HIV/AIDS” phường Trần Quang Khải (TP Nam Định) được thành lập tháng 4-2006 gồm 40 thành viên ban đầu, với sự hỗ trợ của Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, dự án PPFK (Hàn Quốc). Sau 6 năm hoạt động, CLB đã tuyên truyền cho hàng nghìn lượt người trong cộng đồng về căn bệnh HIV/AIDS.

Một buổi sinh hoạt của CLB “Thanh niên tự nguyện phòng chống HIV/AIDS

Đồng chí Trần Thị Hoài Phương, Phó Bí thư Đoàn phường Trần Quang Khải cho biết: Hiện nay số lượng thành viên trong CLB đã tăng lên hơn 100 người. CLB hoạt động dưới sự chỉ đạo và giám sát của Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh. Tham gia hoạt động trong CLB giúp chúng tôi và cộng đồng hiểu hơn về những người nhiễm "HIV". Để tiếp cận được với những người nhiễm "HIV", CLB đã phối hợp với nhiều CLB khác như CLB “Đồng cảm” của Hội Chữ thập đỏ tỉnh lên kế hoạch rà soát, nắm danh sách người nhiễm "HIV" trên địa bàn phường để lên kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể; từ tập huấn, nâng cao kiến thức cho cán bộ và các thành viên trong CLB về tác hại của căn bệnh HIV/AIDS, đến tổ chức lực lượng đi tuyên truyền cho nhân dân trong phường. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên trên loa truyền thanh, phát tờ rơi, bao cao su cho các nhà hàng, nhà nghỉ, quán karaoke và người dân trong phường. Đồng thời tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, nói chuyện chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng chống HIV/AIDS. Nhờ đó, CLB đã thu hút được đông đảo ĐVTN và người dân trong phường tham gia. Không chỉ hoạt động trên địa bàn phường, CLB còn phối hợp với Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh xuống các huyện: Nam Trực, Xuân Trường, Hải Hậu, một số trường học trên địa bàn thành phố như: THCS Hàn Thuyên, THPT Trần Hưng Đạo, Cao đẳng Sư phạm Nam Định giao lưu, dàn dựng biểu diễn các tiết mục, tiểu phẩm sân khấu hoá về HIV/AIDS... Ngoài ra, CLB thường xuyên mời các bác sĩ, chuyên gia của tỉnh đến nói chuyện, trao đổi về những vấn đề liên quan đến căn bệnh HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản vị thành niên, các bệnh lây lan qua đường tình dục… giúp nâng cao nhận thức cho ĐVTN và người dân trong phường. Để vận động người nhiễm "HIV" hòa nhập cộng đồng rất khó và cần kiên trì. Không chỉ bản thân người nhiễm "HIV" mà gia đình của họ đều rất khó tiếp cận. Các thành viên trong CLB vẫn nhớ như in lần đi vận động một đối tượng nghiện hút và bị nhiễm "HIV" tên T trên địa bàn phường. Hằng tuần và thậm chí hằng ngày, các thành viên trong CLB đều đến nhà T để “xin” được nói chuyện nhưng đều không tiếp cận được. Biết ngày sinh nhật T, các thành viên trong CLB mua quà tặng và qua cửa hát chúc mừng sinh nhật T. Khi ấy, T mới ra mở cửa. Từ đó trở đi, T tham gia vào mọi hoạt động của CLB, tự mình đứng lên trong các hội nghị tuyên truyền để các bạn trẻ tránh xa ma túy, tránh xa các tệ nạn xã hội, phòng tránh HIV/AIDS. T cũng thường xuyên hòa mình vào các hoạt động cộng đồng. Chính thái độ sống tích cực của T đã giúp mọi người “xích” lại gần T, không còn phân biệt đối xử với T. Trong lần CLB được mời giao lưu trên Đài Truyền hình Việt Nam, T thay mặt các thành viên trong CLB đứng lên phát biểu, cảnh báo các bạn trẻ tránh xa các tệ nạn xã hội. Năm 2009, khi kinh phí của dự án PPFK dành cho hoạt động của CLB đã hết thời hạn nhưng những bạn trẻ trong CLB không vì thế mà ngừng công việc ý nghĩa này. Họ vẫn tiếp tục duy trì CLB “Thanh niên tự nguyện phòng chống HIV/AIDS” cho đến nay. Mỗi tháng 1 lần các thành viên trong CLB vẫn tiếp tục đến từng nhà đối tượng nhiễm "HIV" vận động, tuyên truyền. Họ phát tờ rơi, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lồng ghép nội dung tuyên truyền… thăm hỏi, động viên người nhiễm "HIV".

Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, CLB “Thanh niên tự nguyện phòng chống HIV/AIDS” phường Trần Quang Khải được Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình và Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đánh giá cao. Quan trọng hơn, qua hoạt động của mình, chính những ĐVTN cũng tìm thấy niềm vui, ý nghĩa khi giúp thắp lại ngọn lửa hy vọng cho những người một thời lầm lỡ, tin rằng cuộc đời vẫn đang mở tiếp những cánh cửa yêu thương./.

Nguyễn Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com