Trông trăng cùng trẻ

07:09, 28/09/2012

Phá cỗ, trông trăng là nghi thức truyền thống của Tết Trung thu. Cùng với nghi thức này là nhiều hoạt động tưng bừng của trẻ em khắp nơi, như các trò chơi “rồng rắn lên mây”, rước đèn ông sao, đánh trống, múa lân… Đôi khi, người lớn cũng phá cỗ, trông trăng và vui chơi cùng trẻ nhỏ để tổ chức, hướng dẫn và thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các bậc phụ huynh đối với con em.

Bởi thế, ngàn đời nay Tết Trung thu luôn được mọi người háo hức chờ đón. Nhưng ngày nay cái sự háo hức ấy đã giảm đi rất nhiều, do những nguyên nhân chủ quan và khách quan rất đáng tiếc và đáng trách…

Đêm hội Trăng Rằm.
Đêm hội Trăng Rằm.

Chuyện những chiếc bánh Trung thu hàng triệu đồng đựng trong bao bì cao cấp không phải để dành cho trẻ em phá cỗ trông trăng, chuyện mượn cớ Trung thu để lo lót cầu lợi… bị dư luận chê trách đã lâu. Gần đây lại thêm mấy vụ phát hiện hàng tấn bánh Trung thu đã quá hạn sử dụng vẫn bày bán tràn lan, hàng tấn nguyên liệu làm bánh không rõ nguồn gốc, hàng chục loại phụ gia làm bánh không được phép sử dụng, nhiều đồ chơi nhập lậu kích động bạo lực hoặc làm bằng vật liệu độc hại… khiến “hương vị” Trung thu trở nên đáng sợ, đáng lo!

Cùng với những biến chất có thể định lượng cụ thể trên đây, còn có những biến tướng về mặt định tính, khiến hương vị Trung thu trở nên phai nhạt. Chẳng hạn, do vướng lịch làm việc của người lớn hoặc lịch học thêm buổi tối của con em nên nhiều cuộc phá cỗ trông trăng không thể tổ chức vào đúng đêm rằm; nhiều nơi sân chơi công cộng bị lấn chiếm hoặc cho thuê làm dịch vụ… nên con trẻ phải phá cỗ trông trăng trong nhà hàng, hội trường; nhiều nơi thay vì tiếng trống ếch rộn ràng và tiếng đồng dao náo nức là loa nhạc hải ngoại xập xình ồn ã…

Đúng là ngày nay, sự nghiệp giáo dục nói chung và công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống nói riêng, đang đứng trước những thách thức là mặt trái của cơ chế thị trường và quá trình toàn cầu hoá. Nhưng cùng với những yếu tố khách quan ấy, thực tế nhiều nơi việc tổ chức các lễ hội vui chơi truyền thống cho trẻ em chỉ là hình thức phong trào mà chưa thật sự quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy những giá trị nhân văn của một lễ hội truyền thống trong việc giáo dưỡng đức - trí cho con em. Thiết nghĩ, sự lơ là, mai một trên đây cũng liên quan đáng kể tới vấn nạn nghiện games online, với tình trạng bạo lực học đường, tội phạm vị thành niên… đang là những vấn đề đau lòng của người lớn.

Bởi vậy, nhân dịp Trung thu này, xin các bậc phụ huynh hãy dành chút thì giờ để phá cỗ trông trăng cùng con trẻ, để cùng suy ngẫm về những việc vừa nêu…

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com