Dự án nhà máy Ohsung Vina Thái Bình tại khu công nghiệp Liên Hà Thái (Khu kinh tế Thái Bình) là một trong những công trình trọng điểm được UBND tỉnh lựa chọn khởi công đầu năm mới 2022. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc, có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD. Nhà máy chuyên sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối, điều khiển điện, sản xuất linh phụ kiện cho màn hình Led, TV Oled xuất khẩu. Nhà máy được thiết kế với tổng công suất đạt gần 150 triệu sản phẩm/năm.
Sau gần 5 tháng thi công, đến nay dự án đã hoàn thành thi công nhà xưởng sản xuất số 1. Lãnh đạo Công ty TNHH Ohsung Vina đang chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt phấn đấu đến ngày 28-7 sẽ hoàn thành nhà xưởng sản xuất số 2 kịp đưa toàn bộ dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tháng 7 theo kế hoạch đề ra. Ngoài tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng và các công trình phụ trợ, Công ty cũng chuẩn bị nguồn nhân lực, sắp xếp bộ máy quản lý, điều hành, sẵn sàng tổ chức vận hành sản xuất, kinh doanh.
Bắc Giang: Xuất khẩu vải thiều sang nhiều thị trường mới
Năm nay, sản lượng vải thiều của Bắc Giang ước đạt gần 190 nghìn tấn. Theo Sở Công Thương, tính đến hết ngày 11-7, toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn 167,5 nghìn tấn, lượng vải xuất khẩu hơn 68,5 nghìn tấn, chiếm hơn 40%. Lượng vải tươi đưa vào sấy khô đạt hơn 11,7 nghìn tấn.
Mặc dù Trung Quốc hạn chế nhập khẩu nông sản từ Việt Nam để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng lượng vải thiều của Bắc Giang xuất sang thị trường này vẫn đạt hơn 67,5 nghìn tấn. Tiếp đó là Campuchia hơn 600 tấn… Nhờ làm tốt khâu xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm nên vải thiều của Bắc Giang đã mở rộng xuất khẩu thêm một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), như: Pháp, Đức, Hà Lan và một số nước Trung Đông. Sản lượng xuất khẩu sang các thị trường ngoài Trung Quốc đạt hơn 1.000 tấn./.
PV