Theo ông Trần Văn Mý, Giám đốc HTX cây ăn quả Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, đơn vị sẽ xuất khẩu lô nhãn tươi khoảng 30 tấn sang thị trường EU. Đây là HTX đầu tiên tại Hưng Yên xuất khẩu nhãn sang thị trường EU. Vụ nhãn năm 2021, HTX cây ăn quả Quyết Thắng có 30ha nhãn trồng theo tiêu chuẩn VietGap với 17 thành viên. Do thời tiết không thuận lợi nên sản lượng nhãn vụ này ước giảm khoảng 40% so với năm ngoái. Để đủ điều kiện xuất khẩu nhãn sang thị trường khó tính này, HTX cây ăn quả Quyết Thắng phải xây dựng quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Ngay từ đầu vụ, HTX đã quán triệt các hội viên tham gia vùng sản xuất theo quy chuẩn VietGap; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát toàn bộ quy trình từ khâu chăm bón, cắt tỉa cành để tạo nên sản phẩm tốt, an toàn. Khi nhãn cho thu hoạch, HTX phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (thuộc Sở NN và PTNT) lấy mẫu và kiểm nghiệm sản phẩm, kết quả đã đạt được các tiêu chuẩn của nước ngoài.
Quảng Trị: Hướng đến xây dựng vùng dược liệu xuất khẩu
Đầu tháng 4-2021, lô hàng gần 1 tấn cao dược liệu an xoa của nông dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Chuyến hàng đầu tiên này xuất đi với giá bán 1,7 tỷ đồng/tấn. Trước khi lô hàng được xuất bán sang Mỹ, đối tác đã tiến hành phân tích các thành phần trong cao dược liệu an xoa hết sức nghiêm ngặt với 19 tiêu chuẩn về hàm lượng dược chất, nhất là sản phẩm phải có nguồn gốc từ thiên nhiên, không pha trộn tạp chất, các loại phụ gia... Đến thời điểm này, đã có hơn 3 tấn cao dược liệu an xoa của nông dân huyện Cam Lộ được nhập vào thị trường Mỹ. Người nông dân đã tự ý thức về vấn đề chất lượng, tuân thủ các quy trình trồng, chế biến và đóng gói dược liệu. Hiện nay, huyện Cam Lộ đang chỉ đạo mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, khách hàng đặt ra. Huyện phấn đấu trở thành trung tâm chế biến, sản xuất cây dược liệu của tỉnh.
Thái Nguyên: Hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu chí môi trường
Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo vệ môi trường (Sở TN và MT) tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành hỗ trợ hơn 130 thùng rác (loại 130 lít) cho 3 địa phương, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, gồm: 50 thùng cho huyện Phú Bình; 30 thùng cho thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên 50 thùng. Ngoài ra, Quỹ cũng hỗ trợ 2 xã Nam Hòa (Đồng Hỷ) và Phúc Thuận (thị xã Phổ Yên), mỗi xã 17 thùng rác. Việc hỗ trợ này sẽ giúp các địa phương có thêm thùng rác mới, thay thế các thùng rác bị hư hỏng để thuận tiện hơn trong việc thu gom rác thải trước khi đưa đi xử lý.
Trong nhiều năm qua, Quỹ Bảo vệ môi trường đã thực hiện hỗ trợ hàng nghìn thùng và một số phương tiện thu gom rác tại nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là đối với các xã đang tập trung thực hiện tiêu chí môi trường để hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Quỹ cũng phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp./.
PV