Hà Nội: Các khu vui chơi, nghỉ dưỡng sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

07:04, 26/04/2019

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay người lao động được nghỉ 5 ngày. Nắm bắt nhu cầu của người dân, đến nay, nhiều khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ du khách với nhiều chương trình hoạt động độc đáo, hấp dẫn…

Năm nay, dự báo du khách đến Hà Nội dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 có thể tăng đột biến nên các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thủ đô đã triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, tổ chức các dịch vụ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật... nhằm phục vụ du khách tốt nhất. Bên cạnh những địa điểm, danh thắng nổi tiếng của Hà Nội như: Lăng Bác và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Công viên Thủ Lệ, Công viên Hồ Tây, Thiên Đường Bảo Sơn… năm nay, Hà Nội còn có thêm khá nhiều điểm vui chơi mới như thung lũng hoa Hồ Tây, thảo nguyên hoa Long Biên, khu sinh thái Đan Phượng, công viên Biển Tuần Châu - Quốc Oai…

Công viên nước Hồ Tây là điểm đến hấp dẫn du khách trong ngày hè nắng nóng (Ảnh: QM)
Công viên nước Hồ Tây là điểm đến hấp dẫn du khách trong ngày hè nắng nóng.

Năm nay, nhằm tạo thêm các điểm nhấn, Công viên nước Hồ Tây đã đầu tư xây dựng, thay đổi cảnh quan trung tâm công viên, tạo thêm nhiều không gian xanh thân thiện với thiên nhiên. Bảo tàng Dân tộc học sẽ tổ chức nhiều trò chơi dân gian và miễn phí vé vào cửa cho các cựu chiến binh khi tham quan vào ngày 28 và 29-4 (thứ Bảy và Chủ nhật). Bên cạnh đó, các em nhỏ khi đến đây còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian như: Nhảy dây đôi, dây ba, nối thúng, nhảy bao bố... và được xem những tiết mục múa rối nước sôi động. Công viên Thiên đường Bảo Sơn, từ 27-4 đến 1-5, lần đầu tiên sẽ diễn ra lễ hội Aladdin World với nhiều hoạt động sôi động lấy ý tưởng từ câu chuyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với phong cách chuyên nghiệp, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay không chỉ là cơ hội để du khách đến với Hà Nội có được kỳ nghỉ thoải mái, mà còn là dịp để các khu, điểm du lịch tại thủ đô khẳng định chất lượng dịch vụ cũng như thương hiệu du lịch Hà Nội với du khách.

Đà Nẵng: Tăng cường thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Trong khuôn khổ hoạt động của “Năm tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư 2019”, Thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng tại Tokyo, Nhật Bản. Với chủ đề các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Thành phố Đà Nẵng, buổi hội thảo thu hút hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản tại Tokyo tham dự. Thành phố Đà Nẵng mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm sẽ có những đầu tư tích cực vào các lĩnh vực trọng điểm thành phố đang kêu gọi đầu tư. Nhật Bản hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Đà Nẵng với 868,29 triệu USD đầu tư vào 183 dự án (chiếm hơn 25% tổng giá trị thu hút FDI của Đà Nẵng). Hầu hết các dự án có vốn đầu tư từ Nhật Bản đều hoạt động tốt, đóng góp tích cực vào việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng. Dịp này, tại hội thảo cũng diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Thành phố Đà Nẵng và Pasona Group Inc. Nhật Bản trong công tác ươm mầm, đào tạo và phát triển lực lượng lao động có chuyên môn cao, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động chuyên môn cao tại Đà Nẵng, vốn là một trong những vấn đề được các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm hàng đầu./.

Theo dangcongsan.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com