UBND huyện Cao Phong vừa tổ chức họp báo công bố kế hoạch tổ chức Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ II và Hội chợ Nông nghiệp - Du lịch - Thương mại vùng Tây Bắc năm 2016.
Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ II và Hội chợ Nông nghiệp - Du lịch - Thương mại vùng Tây Bắc năm 2016 sẽ được Sở NN và PTNT tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia và UBND huyện Cao Phong tổ chức từ ngày 13 đến 20-11-2016 tại Nhà Văn hóa huyện Cao Phong và Trung tâm Bảo tồn di sản Tiến sĩ Việt Nam.
![]() |
Đồng chí Quách Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: QM) |
Là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình, Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ II và Hội chợ Nông nghiệp - Du lịch - Thương mại vùng Tây Bắc năm 2016 là cơ hội để quảng bá, giới thiệu nhãn hiệu, thương hiệu cam của huyện Cao Phong đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH và CN công nhận Chỉ dẫn địa lý. Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông nghiệp trong và ngoài tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao thương hiệu cam và các thương hiệu nông sản khác của địa phương. Dự kiến, Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ II và Hội chợ Nông nghiệp - Du lịch - Thương mại vùng Tây Bắc năm 2016 sẽ có quy mô khoảng 300 gian hàng các loại thuộc các nhóm sản phẩm chính như: cam Cao Phong; hàng nông nghiệp, du lịch; hàng thương mại tổng hợp của các tỉnh vùng Tây Bắc và nhóm hàng ẩm thực, thủ công mỹ nghệ...
Long An: Xây dựng được 115 mô hình cánh đồng lớn
Hiện Long An đã xây dựng được 115 mô hình cánh đồng lớn. Từ mô hình này, các giống lúa chất lượng cao đã đưa vào gieo trồng bằng những kỹ thuật tiên tiến, góp phần nâng giá trị sản xuất cho bà con nông dân.
Cũng theo Sở NN và PTNT tỉnh Long An, các địa phương của Long An đã đưa vào sử dụng các giống lúa ngắn ngày, bố trí nhóm giống cùng thời gian sinh trưởng để thuận tiện cho việc cung cấp nước tưới, bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả, trong đó có những nhóm giống lúa cao sản chất lượng cao như OM 4900, OM 7347, OM 6976, OM 1352, OM 4218,...; nhóm giống lúa thơm và lúa nếp như Jasmine 85, Nàng hoa 9, RVT, nếp IR 4625, VD 20, AGPPS 103… Ngoài ra, ngành chức năng của tỉnh đã tích cực chọn lựa những giống lúa chống chịu hạn, phèn, mặn như AS 996, OM 2517, OM 5451, OM 6677, OM 576, OM 6976…, qua đó giúp người trồng lúa khắc phục những khó khăn do biến đổi khí hậu gây ra trong thời gian qua. Theo tính toán, Long An có 115 cánh đồng lớn với diện tích gần 30 nghìn ha, người trồng lúa ở đây có lãi cao hơn những diện tích trồng lúa khác từ 1,5 triệu đến 2,2 triệu đồng/ha./.
PV