Nghệ An: 900 tỷ đồng xây cầu đường bộ bắc qua sông Lam

08:10, 05/10/2015

Cầu Yên Xuân vừa chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng. Đây là hạng mục bổ sung vào Dự án BOT tuyến tránh Thành phố Vinh và mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh Thành phố Hà Tĩnh do Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) làm chủ đầu tư.

Cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam và cách cầu đường sắt Yên Xuân hiện tại khoảng 2,5km về phía thượng lưu. Chiều dài toàn tuyến khoảng 3,6km, trong đó chiều dài phần cầu là 1,89km và chiều dài đường hai đầu cầu khoảng 1,4km.

Hình ảnh 3D bản vẽ Cầu Yên Xuân.
Hình ảnh 3D bản vẽ Cầu Yên Xuân.

Dự án sử dụng trạm thu phí cầu Bến Thủy (cũ) và trạm Bến Thủy II để cùng thu phí hoàn vốn. Thời gian hoàn vốn kéo dài thêm 2,2 năm so với thời gian hoàn vốn của dự án tuyến tránh Thành phố Vinh, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Nam Bến Thủy đến tuyến tránh Thành phố Hà Tĩnh.

Sau khi xây dựng xong, cầu Yên Xuân sẽ cùng với đường tỉnh 558, Quốc lộ 15A, cầu Linh Cảm và hệ thống hạ tầng của các huyện Nam Đàn, Đức Thọ trở thành mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh và ngắn nhất nối từ Vinh đến cửa khẩu Việt Lào.

Quảng Ngãi: Hoàn thành 3.000 căn nhà cho người có công

Ngày 3-10, tại xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.000 căn nhà cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Sau 3 năm triển khai, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 3.006 gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở; trong đó xây mới 1.850 nhà; sửa chữa 1.156 nhà với tổng kinh phí hơn 97 tỷ đồng. Hầu hết các nhà ở sau khi được hỗ trợ đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, vách cứng, mái cứng); diện tích trên 30m2, độ bền cao.

Ông Trần Ngọc Cang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, tăng nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”  kết hợp với ngân sách Nhà nước thực hiện hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng, sửa chữa nhà ở trên địa bàn.   

Long An: Phát triển bền vững từ kinh tế tập thể 

Theo Liên minh HTX tỉnh Long An, hiện tỉnh này có gần 200 tổ kinh tế hợp tác và 113 HTX hoạt động. Những năm qua, kinh tế hợp tác ở Long An đã góp phần tích cực trong việc tạo động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo.

Với các mô hình tổ hợp tác, HTX hoạt động đa ngành nghề đã mang lại hiệu quả cao cho kinh tế hộ cũng như kinh tế tập thể. Đồng thời, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn với thu nhập bình quân từ 2 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/người/tháng. Cũng theo Liên minh HTX tỉnh Long An, 113 HTX của tỉnh hiện nay có vốn điều lệ là trên 61 tỷ đồng, có 67 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 1.560 thành viên và 2 liên hiệp HTX nông nghiệp. Trong 1.940 tổ kinh tế hợp tác thì có 476 tổ góp vốn mua phương tiện sản xuất với 5.462 thành viên, vốn góp 76,51 tỷ đồng; 247 tổ kinh tế hợp tác theo Quyết định 62 của Chính phủ với 4.530 thành viên; 88 tổ thành lập dựa trên hợp đồng hợp tác theo Nghị định 151 của Chính phủ; 310 tổ hợp tác sản xuất khác với 5.223 thành viên; 819 tổ hợp tác giúp nhau trong đời sống xã hội với gần 16 nghìn thành viên tham gia./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com