Tiền Giang: Xây dựng vùng chuyên canh cây sơ-ri

08:06, 02/06/2015

Nhằm khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động, giúp nông dân vùng đất nhiễm mặn ven biển Gò Công ổn định sản xuất và đời sống, Tiền Giang xây dựng vùng trồng chuyên canh sơ-ri với gần 300ha.

Theo ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, địa phương đã xác định sơ-ri là một trong những loại trái cây chủ lực có lợi thế cạnh tranh, phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất nhiễm mặn và điều kiện canh tác khó khăn ở Gò Công Đông. Tỉnh phấn đấu trong những năm tới mở rộng diện tích lên 500ha, đạt sản lượng 10 nghìn tấn quả/năm phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Ảnh minh hoạ/Internet.
Ảnh minh hoạ/Internet.

Để tạo điều kiện cho cây trồng đặc sản phát triển theo hướng bền vững, Tiền Giang triển khai chương trình hỗ trợ toàn diện cây sơ-ri; trong đó, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ thâm canh nhằm tăng năng suất và sản lượng; tuyển chọn giống tốt cho quả chất lượng cao hướng đến thị trường xuất khẩu.

Ngoài ra, huyện Gò Công Đông cũng đã thành lập được HTX sơ-ri Gò Công Đông thu hút gần 170 hộ chuyên canh sơ-ri.

Hà Giang: Sẽ tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch

Theo dự kiến, lễ hội sẽ diễn ra vào đầu tháng 10, thời điểm mà Hoa tam giác mạch nở rộ và đẹp nhất trong năm. Lễ hội Hoa tam giác mạch sẽ gắn với chuỗi hoạt động văn hóa như: Festival khèn Mông lần thứ 3; trưng bày triển lãm ảnh nghiệp dư với chủ đề sáng tác, quảng bá về Cao nguyên đá Đồng Văn; Hội chợ du lịch Cao nguyên đá.

Lễ hội nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh đặc sắc, nét văn hóa truyền thống, bản địa của bà con nhân dân sống trên vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến với đông đảo khách du lịch, bạn bè trong nước, quốc tế.

Vài năm gần đây, ngắm hoa tam giác mạch ở Hà Giang đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ. Ngoài Cao nguyên đá Đồng Văn, cánh đồng hoa tam giác mạch đã trở thành biểu tượng, sản phẩm du lịch độc đáo chỉ có ở Hà Giang.

Quảng Ngãi: Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Ba Gia

Ngày 31-5, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Ba Gia (31-5-1965 - 31-5-2015).

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, chiến thắng Ba Gia là niềm tự hào của quê hương Quảng Ngãi, là ngọn lửa thiêng liêng bất diệt soi sáng, thôi thúc chúng ta tiếp tục ra sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. Chiến thắng Ba Gia có ý nghĩa to lớn và quan trọng về chiến thuật, chiến lược, góp phần làm phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ; để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đó là bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân và sự kết hợp tác chiến giữa bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương, giữa tiến công tiêu diệt địch của lực lượng vũ trang với nổi dậy của quần chúng giành quyền làm chủ; giữa tiêu diệt chủ lực địch với chống phá “bình định”...

Trận chiến Ba Gia lịch sử được mở màn vào đêm 28, rạng sáng ngày 29-5-1965, sau 42 giờ chiến đấu liên tục, bộ đội địa phương huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã tiêu diệt toàn bộ chiến đoàn hỗn hợp quân ngụy Sài Gòn, góp phần làm phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com