Bắc Ninh: Thiết thực hoạt động hướng về công nhân

08:06, 03/06/2015

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Ngày hội "Thanh niên công nhân” tỉnh Bắc Ninh năm 2015 tại xã Đại Đồng (huyện Tiên Du).

Tham gia ngày hội, đông đảo thanh niên, công nhân đang sống và làm việc tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn (Tiên Du - Bắc Ninh) có cơ hội được tham gia những hoạt động gặp gỡ, giao lưu, kết bạn; tư vấn việc làm, pháp luật, sức khỏe sinh sản; giao lưu văn hóa, văn nghệ… nhằm tạo mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa các thanh, thiếu nhi trong khu vực. Theo anh Đỗ Đình Hữu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, hiện trên địa bàn tỉnh có 166 nghìn công nhân làm việc tại các khu, CCN, trong đó ở độ tuổi thanh niên chiếm hơn 90% số người. Hoạt động này góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Trong ngày hội, Ban tổ chức tặng tủ sách “Bạn đồng hành” với nội dung giáo dục giới tính, pháp luật, kỹ năng sinh hoạt tập thể nhằm trang bị nguồn tri thức và thúc đẩy văn hóa đọc cho thanh niên công nhân, tặng 15 phần quà cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi; Viễn thông Bắc Ninh tặng 500 điểm wifi truy cập internet cho thanh niên công nhân...

Đắk Lắk: Cây Bồ đề 132 năm trở thành cây Di sản Việt Nam

Sáng 1-6, tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Yang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức lễ vinh danh, gắn biển, công bố cây Bồ đề 132 năm tuổi tại buôn Yang Lành là cây Di sản Việt Nam.

Cây Bồ đề được công nhận là cây Di sản Việt Nam có niên đại hơn 132 năm tuổi, tên khoa học là Ficus Religiosa L - thuộc họ dâu tằm Moraceae. Cây có 9 thân, chiều cao gần 29m; đường kính 2,7m; tán tỏa bóng mát gần 30m2.

Trước đó, tháng 3-2014, Tổ chức kỷ lục châu Á, Hội kỷ lục gia Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục cho cây Bồ đề 132 năm tuổi này là cây được trồng lâu năm nhất trên vùng đất Tây Nguyên.

Bình Thuận: Xử phạt 2 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Bình Thuận vừa có kết luận thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm do đã sử dụng phụ gia nằm ngoài danh mục cho phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Cụ thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh măng của bà Dương Thị Lập (ở xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) bị phạt 40 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng. Cơ sở này đã sử dụng hóa chất dưới dạng bột mịn màu trắng và màu vàng để tẩy trắng, ngâm tẩm, giúp măng có màu vàng đẹp mắt, sau đó bỏ mối tại chợ Phan Thiết mỗi ngày từ 100 đến 120kg. Tang vật gồm: 200gram bột mịn màu trắng, 50gram bột mịn màu vàng đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 200kg măng đã tẩm màu.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh đường của bà Lý Lệ Châu (ở phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết) cũng bị xử phạt 30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng. Cơ sở này bị bắt quả tang sử dụng axít photphoric, bột màu trộn với đường cát trắng để chế biến đường cát vàng, mỗi ngày phân phối khoảng 1 tấn đường thành phẩm tại Thành phố Phan Thiết. Tang vật thu được gồm: 18kg axít photphoric, 150kg đường đã phối trộn phụ gia./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com