Phú Thọ: Phát triển nông nghiệp cận đô thị

08:04, 02/04/2013

Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa ở Phú Thọ diễn ra với tốc độ nhanh, đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, trong khi nhu cầu lương thực, thực phẩm của người dân khu vực đô thị ngày càng tăng.

Huyện Lâm Thao quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn diện tích từ 80-100ha ở Cao Xá, Bản Nguyên, Vĩnh Lại, Tứ Xã để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp cận đô thị. - Chăm sóc rau an toàn ở Vĩnh Lại. Ảnh Phương Thanh.

Huyện Lâm Thao quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn diện tích từ 80-100ha ở Cao Xá, Bản Nguyên, Vĩnh Lại, Tứ Xã để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp cận đô thị.

Chăm sóc rau an toàn ở Vĩnh Lại. Ảnh Phương Thanh.

Trước thực trạng này, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp cận đô thị. Theo đó, từ nay đến năm 2015, tỉnh sẽ quy hoạch, đưa vào hoạt động các mô hình sản xuất nông nghiệp cận đô thị với tổng diện tích từ 300 đến 400ha. Trong đó, tập trung xây dựng vùng chuyên rau an toàn, hoa, cây cảnh, chăn nuôi các con đặc sản, cây dược liệu ở các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Hạ Hòa, Thanh Thủy, Thị xã Phú Thọ, Thành phố Việt Trì. Đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật không gây ô nhiễm môi trường, gắn với chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Để xây dựng thành công các mô hình nông nghiệp này, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn cho người sản xuất, đầu tư cây, con giống; hỗ trợ hai năm lãi suất vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại... Đồng thời, tỉnh cũng ưu đãi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuê đất, đầu tư cho sản xuất nông nghiệp; khuyến khích nông dân góp vốn bằng đất để phát triển các mô hình cận đô thị.

Thanh Hóa: Phát hiện hơn 70 ngôi mộ cổ

Ngày 31-3, Viện Khảo cổ học Việt Nam cùng các nhà khoa học của Trường đại học quốc gia Úc báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại di tích Cồn Cổ Ngựa ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Tại khu di tích này, các nhà khoa học đã tiến hành khai quật trên diện tích 84m2 ruộng. Ở tầng văn hóa phát lộ dày 30 đến 60cm có nhiều xương, răng các loài động vật như rùa, trâu nước, nai, hươu, xương cá, lẫn vỏ điệp, ngao, sò... Ngoài ra, các nhà khảo cổ học phát hiện hơn 70 di tích mộ táng cổ với hơn 70 cá thể. Đến thời điểm này, di tích khảo cổ mới phát lộ có nhiều mộ táng nhất ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng và bắc miền Trung nói chung. Các ngôi mộ được phát hiện ở Cồn Cổ Ngựa có đá đánh dấu mộ và huyệt mộ. Phương thức mai táng chủ yếu là đơn táng; cũng có hiện tượng song táng, tam táng theo hình thức mai táng một lần và hai lần.

Ninh Thuận: Thả 840 nghìn tôm sú giống xuống biển

Nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1-4-1959 - 1-4-2013); Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cùng Trung tâm giống hải sản cấp 1 (Sở NN và PTNT tỉnh Ninh Thuận) đã thả 840 nghìn con tôm sú giống 25 ngày tuổi xuống khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ thuộc địa phận Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Hải, để tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ. Ngoài ra, Sở NN và PTNT còn tổ chức đợt tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ tài nguyên biển bằng các hình thức, như: khai thác thủy sản đúng mùa vụ, sử dụng lưới khai thác đúng quy định và đúng tuyến; không dùng chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại để khai thác thủy sản./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com