Hà Nội quyết ngăn chặn dịch cúm A/H7N9 xâm nhập

08:04, 16/04/2013
 Xe ôtô Trung Quốc đi qua hệ thống phun dung dịch hóa chất khử trùng tự động tại Cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai. (Nguồn: TTXVN)
Xe ôtô Trung Quốc đi qua hệ thống phun dung dịch hóa chất khử trùng tự động tại Cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai. (Nguồn: TTXVN)

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch cúm A/H7N9, ngày 14-4, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức hội nghị phối hợp giám sát phòng, chống dịch cúm A/H7N9 với Sở Y tế 7 tỉnh biên giới phía Bắc gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Đây là một trong những biện pháp đang được ngành Y tế Hà Nội triển khai “quyết liệt” nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn. Trung bình mỗi ngày Hà Nội tiêu thụ khoảng 800 tấn thịt gia súc, gia cầm, trong đó 25% là gia cầm. Thành phố chỉ tự túc được 60%, còn lại 40% được nhập từ các tỉnh. Đáng lưu ý, tình trạng gia cầm nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, gà Trung Quốc nhập lậu vẫn tràn vào Hà Nội, rất khó kiểm soát.

Để phòng, chống dịch cúm A/H7N9, ngành Y tế Hà Nội đã thành lập 5 đội phòng, chống dịch cơ động, chuẩn bị cơ số hoá chất, tập huấn cho cán bộ, nhân viên cơ sở y tế; truyền thông và huy động sự phối hợp liên ngành, lên phương án hoạt động, ứng phó với các tình huống; các bệnh viện trên địa bàn sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân cúm A/H7N9.

Phú Yên đầu tư 350 tỷ đồng bê tông hóa 1.300km đường giao thông nông thôn

HĐND tỉnh Phú Yên tại kỳ họp lần thứ 7 vừa qua đã ra nghị quyết về đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2013-2015. Theo đó, đến năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng mới 1.290km đường giao thông nông thôn (GTNT) với tổng kinh phí 350 tỷ đồng. Các tuyến đường được xây dựng có mặt đường rộng từ 2,5 đến 3,5m thuộc hệ thống GTNT của chín huyện, thị xã, thành phố.
Nguồn vốn ngân sách sẽ cấp hỗ trợ toàn bộ xi măng, ống cống và chi phí vận chuyển đến tận xã và chi phí phục vụ công tác quản lý hai triệu đồng/km; hỗ trợ thêm cho các xã thuộc khu vực III vùng dân tộc thiểu số, miền núi và các xã bãi ngang ven biển là 80 triệu đồng/km; các xã thuộc khu vực II vùng dân tộc thiểu số, miền núi là 65 triệu đồng/km; các xã thuộc khu vực I vùng dân tộc thiểu số, miền núi là 50 triệu đồng/km.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội tái chế chất thải 2013

Ngày 14-4, tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Sở TN và MT thành phố tổ chức Ngày hội tái chế chất thải 2013 với chủ đề "3T trong trường học" (3T gồm tiết giảm, tái sử dụng, tái chế).

Nhiều hoạt động diễn ra tại ngày hội như: trao giải các cuộc thi hưởng ứng Ngày hội tái chế 2013, gom chất phế thải đổi quà cho người dân, trưng bày các sản phẩm công nghệ, các sản phẩm tái chế, túi thân thiện với môi trường, những câu chuyện "Rác và cuộc sống quanh ta", chiếu phim về các vấn đề liên quan đến chất thải rắn... Ngày hội tái chế chất thải được thành phố tổ chức hằng năm nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com