Bộ Y tế cho biết, ngày 25-2, lần đầu tiên Bộ sẽ tổ chức lễ tôn vinh 26 thành tựu y học Việt Nam nổi bật thuộc các lĩnh vực: ghép tạng, can thiệp tim mạch/ung bướu, nội soi phẫu thuật; can thiệp chấn thương chỉnh hình; ứng dụng tế bào gốc; hỗ trợ sinh sản; phẫu thuật mắt; y học cổ truyền; sản xuất vắc-xin, sinh phẩm y tế; chuyển giao công nghệ.
Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Việt Nam là một trong 4 quốc gia đứng đầu thế giới về y học cổ truyền. Tuy còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng những kết quả về y học của Việt Nam, trong đó có việc thực hiện BHYT cho người nghèo đã được cộng đồng thế giới ghi nhận./.
Theo: daibieunhandan.vn