Phát hiện bình gốm Chăm-pa cổ có niên đại 1.500 năm

08:11, 04/11/2011

Ngày 2-11, UBND xã Phú Thanh, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết, một ngư dân tại xã đã phát hiện một chiếc bình gốm cổ trong khi lặn ở hạ nguồn sông Hương (đoạn gần đập Thảo Long).

Bình cao khoảng 18cm, đường kính thân 18cm, miệng loe, xương gốm trộn lẫn nhiều hạt lớn và đá vụn. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Huế xác nhận, bình gốm cổ này thuộc kiểu bình mới tìm thấy ở tầng văn hóa sớm thuộc niên đại từ thế kỷ 1-4 sau công nguyên, thuộc văn hóa Chăm-pa, so với hàng nghìn hiện vật cổ được tìm thấy dưới lòng sông Hương thì đây là chiếc bình gốm cổ xưa nhất. Bình gốm vừa tìm được theo gốc tiếng Phạn là bình nước, dùng để đựng nước thiêng hoặc các lễ phẩm trong lễ nghi ở các đền tháp Chăm-pa cổ hoặc làm đồ gia dụng.

Theo: nhandan.com.vn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com