Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam

03:01, 20/01/2021

Sáng 20-1, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã có buổi tiếp xã giao ông Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam. Dự buổi tiếp còn có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì buổi tiếp xã giao ông Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì buổi tiếp xã giao ông Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn công tác của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam về thăm và làm việc tại tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của tỉnh, nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế của tỉnh như: lĩnh vực nông nghiệp, nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động dồi dào, chất lượng cao, hệ thống giao thông đã được đầu tư đồng bộ, có tiềm năng về phát triển công nghiệp dệt may, thương mại dịch vụ lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 7-8%. Toàn tỉnh đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới sớm trước 1,5 năm so với Nghị quyết Đại hội khóa XIX của tỉnh, tiến vững chắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Hiện tại, tỉnh đang tập trung đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao; thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp điện, điện tử, công nghệ cao, cơ khí, công nghiệp phụ trợ phục vụ công nghiệp nặng. Lĩnh vực thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh; nhiều nhà đầu tư lớn đang nghiên cứu đầu tư vào tỉnh như các Tập đoàn Aeon Mall, FLC, VinGroup. Với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, ngài Đại sứ sẽ là cầu nối thông tin, giới thiệu, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư vào tỉnh. Về phía tỉnh, cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh cùng phát triển và bảo đảm cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài và có hiệu quả tại địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.

Đại sứ Nadav Eshcar phát biểu cảm ơn sự đón tiếp chân tình, nồng nhiệt của tỉnh đối với đoàn và giới thiệu khái quát về tình hình đất nước Isarael, đồng thời bày tỏ mong muốn được hợp tác, mở ra cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp của Israel đến đầu tư tại tỉnh trong các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng thành phố thông minh, công nghiệp thông minh… và các lĩnh vực thế mạnh khác của tỉnh khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát./.

Tin, ảnh: Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com