Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới (1994-2014)

09:08, 27/08/2014

Ngày 26-8-2014, tại Thành phố Nam Định, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới (1994-2014). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố; đại diện các Tổng cục, Cục nghiệp vụ Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và 175 chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào Thiên chúa giáo trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Trong 20 năm qua, việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11-CT/BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo Thiên chúa thực hiện chính sách tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc và các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã giúp đồng bào theo đạo Thiên chúa hiểu rõ hơn các chính sách tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hằng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể đều có kế hoạch tổ chức gặp gỡ các chức sắc phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông báo tình hình ANTT; tạo điều kiện để các tổ chức giáo hội, các chức sắc thực hiện hoạt động xã hội vì cộng đồng; động viên các chức sắc nâng cao trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật và thông qua rao giảng giáo lý để lồng ghép tuyên truyền, vận động quần chúng tín đồ cùng thực hiện và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của đất nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, "cả nước chung sức xây dựng NTM"… và tích cực tham gia các  mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đến nay, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong cả nước đã phát triển mạnh mẽ, đa dạng, mang tính xã hội hóa cao. Tiêu biểu như mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT ở Nam Định, mô hình “Xứ, họ đạo 3 không” ở Cần Thơ, mô hình “Giáo xứ, giáo họ không có ma tuý” ở Vĩnh Phúc, Hải Dương, Kiên Giang, mô hình “Giáo xứ, giáo họ tiên tiến” ở An Giang… Trong 10 năm qua (2005-2014), quần chúng giáo dân trên địa bàn cả nước đã cung cấp cho cơ quan chức năng hàng vạn nguồn tin có giá trị, giúp điều tra giải quyết hơn 10 nghìn lượt vụ, việc; bắt giữ, xử lý hàng nghìn đối tượng vi phạm pháp luật; phát hiện, ngăn chặn, thu hồi nhiều tài liệu có nội dung xấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH tại các địa phương, cơ sở.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa.
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nắm vững, quán triệt đầy đủ và thực thi tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố niềm tin của đồng bào có đạo với Đảng, Nhà nước; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” và các phong trào khác; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, bảo đảm các hoạt động tôn giáo tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, kết hợp hài hòa giữa việc đạo và việc đời; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung và hình thức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là ở các địa bàn chiến lược, vùng đồng bào các tôn giáo, quan tâm, tạo điều kiện để hàng ngũ chức sắc, chức việc, người có uy tín đóng góp khả năng, trí tuệ cho công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, vận động tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh nông thôn, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các chức sắc và đồng bào Công giáo cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực giữ gìn ANTT và phòng, chống tội phạm trong thời gian qua; biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng Công an đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào Công giáo. Các đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới, để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào Công giáo, thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo và công tác đảm bảo ANTT ở vùng đồng bào  tôn giáo, tạo sự đồng thuận cao trong các tôn giáo, kiên quyết loại trừ các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng hoạt động tôn giáo để gây mất ANTT. Công tác vận động, thu hút, tập hợp đông đảo đồng bào các tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ cần tiếp tục được đổi mới, đa dạng hóa về nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng tôn giáo, từng địa phương, phát huy vai trò của các chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo; Chú trọng công tác xây dựng các điển hình tiên tiến, các mô hình mẫu; Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào Công giáo phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực và lực lượng nòng cốt, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào Công giáo nói riêng phát triển vững chắc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng.

Tại hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 45 tập thể và 28 cá nhân tiêu biểu trong cả nước có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa 20 năm qua./.

Tin, ảnh: Thu Thuỷ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com