Hội nghị biểu dương người Công giáo tiêu biểu tham gia xây dựng nông thôn mới

07:12, 16/12/2013

Sáng 13-12-2013, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương người Công giáo tiêu biểu tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lẵng hoa chúc mừng hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban ĐKCG Việt Nam; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; đại biểu Giáo phận Bùi Chu, Giáo phận Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; 163 giáo dân tiêu biểu đại diện cho 42.000 giáo dân ở 684 xứ, họ đạo trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”.

Trong 3 năm (2011-2013) được sự cổ vũ, động viên của Ủy ban ĐKCG Việt Nam và MTTQ các cấp, được sự hiệp thông của giáo hội, sự tích cực tham gia của các giáo xứ, giáo họ và đông đảo giáo dân, phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” góp phần thực hiện tốt 19 tiêu chí xây dựng NTM tại các địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh tích cực tham gia công tác dồn điền, đổi thửa bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch; cùng nhân dân trong tỉnh tích cực góp đất, góp tiền để xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình thờ tự phục vụ hoạt động tín ngưỡng của người Công giáo với giá trị hàng tỷ đồng. Bà con giáo dân đã mạnh dạn đầu tư vốn và ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mùa vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng. Đồng bào Công giáo ngày càng tin tưởng vào chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian tới, các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả 3 năm thực hiện phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”, đoàn kết, cùng với toàn xã hội thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tăng cường công tác tuyên truyền đến đồng bào Công giáo về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động xây dựng NTM, các gương điển hình người Công giáo tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM, vận động giáo dân tích cực tham gia đóng góp nguồn lực vật chất và công sức để xây dựng cơ sở hạ tầng, vận động con em người Công giáo trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực về quê hương xây dựng NTM; phấn đấu giai đoạn 2013-2015 có 50% số xứ, họ; giai đoạn 2015-2018 có 75-80% số xứ, họ và giai đoạn 2018-2020 có 100% số xứ, họ đạt 4 nội dung của phong trào.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của người Công giáo trong phong trào "Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng", thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh Nam Định, thực hiện đường hướng “sống tốt đời, đẹp đạo” và “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong tỉnh ngày càng vững bền. Đồng chí đánh giá cao sự quan tâm của các chức sắc, chức việc của giáo phận, Ban Hành giáo các xứ, họ đạo trong tỉnh Nam Định đã cùng với cấp uỷ, chính quyền, MTTQ chăm lo, động viên, tạo nhiều điều kiện để bà con giáo dân hăng hái thực hiện phong trào "Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng", tạo nên một hiện thực sinh động của việc thực hiện phương châm "Tốt đời, đẹp đạo", đường hướng "phúc âm giữa lòng dân tộc" của Giáo hội Công giáo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đồng chí nhấn mạnh, quá trình triển khai phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” cần gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước khác, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cụ thể hóa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", sống "tốt đời đẹp đạo” của Ủy ban ĐKCG Việt Nam. Đồng thời, cần có những phương thức, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi xứ, họ đạo, địa bàn dân cư và kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương. Ủy ban ĐKCG tỉnh cần tăng cường sự hướng dẫn, chỉ đạo Ban ĐKCG cấp huyện thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa trong quá trình vận động, hướng dẫn bà con giáo dân tại các giáo xứ, giáo họ thực hiện phong trào, góp phần quan trọng làm cho “phần xác no đủ, phần hồn thong dong”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo tỉnh nhà, góp phần thúc đẩy chương trình mục tiêu xây dựng NTM đạt kết quả cao. Đồng chí đề nghị Ủy ban ĐKCG tỉnh và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân và đồng bào Công giáo, quán triệt tốt phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, đóng góp nguồn lực xây dựng NTM ngay tại thôn, xóm, xã mình. Đề nghị các giáo xứ, giáo họ tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đăng số báo hôm nay).

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước cho 3 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân; Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể và 7 cá nhân. Ủy ban ĐKCG Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com