Đường phố Thành Nam: Phố Hoàng Minh Giám

08:12, 04/12/2015

Phố Hoàng Minh Giám thuộc Khu đô thị Hoà Vượng, phường Lộc Vượng (TP Nam Định), rộng 8m, dài 81m nối đường Nguyễn Công Trứ với đường Trần Quang Triều.

Hoàng Minh Giám (còn có tên gọi khác là Chu Thiên, Dương Hoàng) (1913-1992) là nhà văn, nhà phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam. Ông sinh ra ở thôn Đô Hoàng, xã Yên Thành (Ý Yên) trong dòng họ Hoàng có nhiều người yêu nước. Trước Cách mạng Tháng Tám, ông dạy học tư và viết văn, tiểu thuyết ở Hà Nội. Kháng chiến chống Pháp, ông cùng gia đình tản cư vào Thanh Hóa, vừa dạy học tại Trường cấp III Cù Chính Lan của Liên khu III, vừa viết bài cho các báo: Nam Định kháng chiến, Cứu quốc Thủ đô, Cứu quốc. Từ năm 1954, ông lần lượt đảm nhận các công việc như: Hiệu trưởng Trường Trung học Thị xã Phủ Lý (thuộc tỉnh Hà Nam), Tổ trưởng tổ phiên dịch Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, giảng viên lịch sử cận hiện đại và cổ trung đại Việt Nam tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trong suốt cuộc đời mình, ông viết nhiều giáo trình, bài báo, sách nghiên cứu về lịch sử và văn học có giá trị. Các tác phẩm tiêu biểu của ông về văn - tiểu thuyết lịch sử có: Lê Thái Tổ (1941), Bà Quận Mỹ (1942), Chày cung Chương võ (1943), Bóng nước Hồ Gươm (1970)… Về sách nghiên cứu văn hoá và lịch sử có: Lê Thánh Tông (1943), Tuyết Giang phu tử (1943), Văn Thiên Trường (1944), Hồ Quý Ly (1945)… Về nghiên cứu văn hoá có: Hai nhà thơ trào phúng ở làng Vị Xuyên…

Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com