Những người con quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh trên đất Thành Nam

09:09, 11/09/2015
Hội đồng hương Nghệ Tĩnh (bao gồm tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An) tại Nam Định được thành lập năm 1990, hiện có hơn 300 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội. Trong những năm qua, những người con của dải đất miền Trung gian khó sinh sống và làm việc tại Thành phố Dệt Anh hùng luôn đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội không ngừng phát triển, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của Nam Định.
 
Cách đây 25 năm, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên quê hương Thành phố Dệt Anh hùng, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Nam Định chính thức được thành lập. Thời điểm đó, hầu hết các hội viên là những người lính Bộ đội Cụ Hồ đã trực tiếp cầm súng, đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tiêu biểu như: Bác Nguyễn Sỹ Trúc, là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 418, Trung đoàn 57, Sư đoàn 304, năm 1952 tham gia giải phóng Nhà tù Lục Thủy (Xuân Trường); bác Phan Bá Lĩnh, là chiến sĩ Điện Biên, sau chuyển ngành về công tác tại Cty Thực phẩm Nam Hà; bác Đặng Xuân Viện, chiến sĩ pháo cao xạ, sau này công tác tại Chi cục Muối Hà Nam Ninh... Những người lính “mình đồng da sắt” của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh Anh hùng đã chọn Nam Định là quê hương thứ hai, sinh sống và công tác, lao động. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, hàng trăm đồng chí nguyên là những người lính, là cán bộ, công nhân, đồng lòng, chung tay xây dựng quê hương mới, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh quốc phòng. Nhiều đồng chí là kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân thành đạt, hàng chục đồng chí đã đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là cấp uỷ, chính quyền các cấp. Đó là các bác: Dương Thế Truyền, Đặng Công Thành, Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Đức Hàn, Nguyễn Xuân Yên, Đặng Dũng, Nguyễn Lam, Nguyễn Ái Hữu, Đặng Xuân Viện, Nguyễn Đức Quỳnh, Phan Nhật Thành, Nguyễn Ngọc Đào...
Hội viên Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Nam Định gặp gỡ, thăm hỏi động viên nhau xây dựng và phát triển Hội ngày một vững mạnh.
Hội viên Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Nam Định gặp gỡ, thăm hỏi động viên nhau xây dựng và phát triển Hội ngày một vững mạnh.
Sinh sống, công tác và làm việc trên quê hương Nam Định, các thế hệ người con Nghệ Tĩnh đoàn kết, đùm bọc, yêu thương nhau, thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, chung tay xây dựng quê hương mới ngày một phát triển, giàu mạnh. Đồng thời, luôn khuyến khích con em hội viên học tập, vươn lên trong cuộc sống, tích cực thực hiện cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 25 năm qua,  trong các nhiệm kỳ cấp ủy, có hàng chục hội viên là đảng viên được bầu vào ban chi ủy, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị như: Hội CCB, Hội NCT, Hội Phụ nữ. Hằng năm, có hơn 80% số gia đình hội viên được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa". Bác Nguyễn Xuân Yêm, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, hiện sinh sống tại tổ dân phố số 8, phường Văn Miếu (TP Nam Định) là tấm gương hội viên tiêu biểu. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bác Yêm tham gia TNXP tỉnh Nghệ An; sau chiến thắng Điện Biên Phủ, bác là một trong những người được điều về tiếp quản sân bay Sơn Tây. Năm 1955, bác Nguyễn Xuân Yêm được cấp trên điều động về làm Phó Bí thư huyện Đoàn Mỹ Lộc; sau đó, được phân công làm Bí thư huyện đoàn Mỹ Lộc; rồi về công tác tại Phòng TB-XH Thành phố Nam Định. Nghỉ hưu, bác Yêm tham gia tích cực công tác tại nơi cư trú, 2 nhiệm kỳ được chi bộ bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ tổ dân phố. Trong sinh hoạt đời thường, bác Yêm giữ gìn tư cách của người đảng viên, sống giản dị, gần gũi, chan hòa với bà con, quan tâm tìm hiểu, động viên kịp thời những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động nhân dân trong tổ dân phố đoàn kết, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn nên tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm thắt chặt. Bác Nguyễn Xuân Yêm được các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân phường Văn Miếu tin tưởng, yêu quý bởi sự nhiệt tình, tận tụy trong công tác xã hội, là tấm gương để mọi người học tập và làm theo. Bà Vương Thị Nhị, phường Vỵ Xuyên (TP Nam Định) cũng là một trong những hội viên Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tiêu biểu trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương mới. Từ năm 1966 đến năm 1972, theo tiếng gọi của Tổ quốc, bà Nhị xung phong lên đường, tham gia bộ đội Trường Sơn tại chiến trường Quân khu 4. Chuyển ngành về công tác tại Nam Định, năm 1993, sau khi nghỉ hưu, bà thành lập và làm giám đốc Cty Thương mại Nam Sơn. Hơn 20 năm trên cương vị giám đốc, và hiện nay là Phó Chủ nhiệm CLB nữ doanh nhân tỉnh, bà Nhị tham gia nhiệt tình các hoạt động từ thiện, nhân đạo, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài; tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng thăm hỏi, cứu trợ trẻ em tàn tật, tặng quà cho con em thương binh, gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi. TS. Thầy thuốc Ưu tú Lê Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ con em Hội đồng hương Nghệ Tĩnh có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương Nam Định. Với cương vị là Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường, trong những năm qua, đồng chí cùng với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường phấn đấu xây dựng nhà trường phát triển toàn diện, chuyển đổi mô hình đào tạo từ đơn ngành sang đa ngành, trọng tâm là đào tạo điều dưỡng ở trình độ cao. Công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng; trong đó, hoàn thành trên 30 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; cá nhân đồng chí Tùng tham gia nhiều đề tài cấp cơ sở, 2 đề tài cấp bộ và 1 đề tài cấp tỉnh. Đồng chí cùng BCH Đảng bộ nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo sinh viên theo hướng phát triển toàn diện. Công tác phát triển Đảng của Đảng bộ cũng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của đơn vị, hình thành lên lớp đảng viên trẻ “vừa hồng vừa chuyên”. 5 năm qua, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã bồi dưỡng phát triển Đảng cho 388 quần chúng ưu tú, trong đó 335 người là sinh viên, chiếm tỷ lệ 86,3%; tổ chức kết nạp Đảng cho 231 quần chúng ưu tú, trong đó 175 người là sinh viên, chiếm tỷ lệ 75,8%. Với thành tích đạt được, tập thể nhà trường đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 20 năm liền, Đảng bộ nhà trường đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; hằng năm, nhà trường có từ 4.000-4.500 sinh viên theo học ở các bậc đào tạo, đưa nhà trường trở thành cơ sở dẫn đầu về đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng cho cả nước.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đào, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Nam Định cho biết: Hằng năm vào dịp đầu xuân và ngày 12-9, nhân kỷ niệm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hội đồng hương lại tổ chức giao lưu, gặp gỡ, động viên, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, học tập, cuộc sống, đồng thời hướng về quê hương bằng nhiều việc làm thiết thực. Những năm qua, hội đã tổ chức 1.231 lượt thăm hỏi các hội viên lúc đau ốm; tổ chức mừng thọ cho 625 lượt hội viên, trợ cấp cho 22 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 25 năm thành lập và phát triển, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh trở thành nơi quy tụ, điểm kết nối của 220 gia đình người Hà Tĩnh, Nghệ An đang sinh sống tại Thành phố Nam Định; và là nhịp cầu nghĩa tình kết nối tỉnh Nam Định và quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh thêm bền vững. Trong thời gian tới, các thế hệ những người con Nghệ Tĩnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh, động viên các hội viên tích cực tham gia hoạt động xã hội nơi cư trú; thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, chung tay xây dựng quê hương Nam Định ngày một văn minh, giàu đẹp./.
 
Bài và ảnh: Việt Thắng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com