Sức xuân từ một làng văn hóa

09:01, 29/01/2013

Giáp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, chúng tôi về xóm 8, thôn Ngọc Thỏ, xã Tân Thịnh (Nam Trực). Trên triền đê sông Hồng nhìn xuống, xóm 8 nằm uốn cong hình chữ U, san sát những ngôi nhà mái bằng khang trang, bên những con đường bê tông rộng dài lượn quanh khu dân cư. Trong không khí tươi vui, rộn rã của mùa xuân, người dân nơi đây đang hối hả đắp đường ấp trúc bờ vùng bờ thửa ra đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Trần Văn Thám, Bí thư chi bộ xóm 8 phấn khởi cho biết: Triển khai công tác dồn điền đổi thửa, chỉ trong tháng 12-2012, xóm đã thực hiện xong với bình quân 1 hộ có 2 thửa đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời dành 4.000m2 quỹ đất công để xây dựng các công trình phúc lợi.

Đền Đông thờ Tiến sỹ Đặng Phi Hiển được nhân dân xóm 8, thôn Ngọc Thỏ, xã Tân Thịnh (Nam Trực) thường xuyên tu bổ, tôn tạo.
Đền Đông thờ Tiến sỹ Đặng Phi Hiển được nhân dân xóm 8, thôn Ngọc Thỏ, xã Tân Thịnh (Nam Trực) thường xuyên tu bổ, tôn tạo.

Xóm 8 gồm có 4 dòng họ với 121 hộ dân, 464 khẩu. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo sự thay đổi lớn bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong xóm. Với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, 12 đảng viên của chi bộ xóm đã gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua do xã phát động. Để phá thế độc canh cây lúa, nhiều hộ trong xóm đã mạnh dạn đầu tư nghề trồng cây cảnh cho giá trị kinh tế cao. Đến nay, xóm 8 đã có khoảng 30 hộ phát triển nghề trồng cây cảnh với thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhiều gia đình nhờ cây cảnh đã trở nên giàu có như hộ các ông Trần Văn Cao, Trần Văn Tài, Đặng Xuân Chiêm, Nguyễn Ngọc Uyên... Bên cạnh nghề trồng cây cảnh, nhiều người trong xóm đã thành lập các tổ thợ xây dựng đi làm ăn khắp nơi. Từ phát triển ngành nghề, đời sống của người dân trong xóm được từng bước nâng cao. Hiện cả xóm có 85% số hộ kinh tế khá giả, 8% hộ trung bình, chỉ còn khoảng gần 7% hộ nghèo, chủ yếu là các trường hợp già cả, neo đơn không nơi nương tựa. Hằng năm, xóm duy trì tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế gia đình. Đời sống vật chất được nâng cao, người dân trong xóm có điều kiện đóng góp xây dựng đường dong, ngõ xóm, lắp hệ thống điện chiếu sáng phục vụ việc đi lại của nhân dân vào ban đêm được thuận lợi. Công tác vệ sinh môi trường được nhân dân trong xóm tự giác thực hiện. Hằng tuần, tổ thu gom rác thải của xóm tổ chức thu gom rác của các hộ dân đổ vào nơi quy định để xử lý. Trong thực hiện nếp sống văn hóa, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm hương ước của xóm, chấp hành tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Các đám cưới, đám tang trong xóm đều được tổ chức văn minh, tiết kiệm, không rườm rà, phô trương, lãng phí. Phong trào giữ gìn an ninh trật tự được đẩy mạnh, toàn xóm không có người nghiện ma tuý, người mắc các tệ nạn xã hội. Các trường hợp mâu thuẫn, xích mích trong khu dân cư đều được tổ hòa giải giải quyết kịp thời, bà con sống với nhau nghĩa tình, đầm ấm. Công tác huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng các thiết chế văn hóa trong xóm được triển khai hiệu quả. Trên địa bàn xóm có đền Đông thờ Đặng Phi Hiển đỗ Tam giáp Tiến sỹ đệ nhất danh khi mới 25 tuổi được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 1996 thường xuyên được các ngành chức năng và chính quyền, nhân dân địa phương tu sửa, tôn tạo. Hằng năm, vào ngày 21-3 âm lịch, dân làng tổ chức lễ hội tưởng nhớ công lao của Tiến sỹ Đặng Phi Hiển đối với quê hương. Trong lễ hội, dòng họ Đặng tổ chức phát thưởng cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hiện 95% số hộ trong xóm sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, 100% số hộ có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Hằng năm, qua bình xét xóm có trên 85% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Với những kết quả đạt được, năm 2012, xóm 8 được UBND huyện Nam Trực công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”.

Thành quả trong xây dựng làng văn hóa của người dân xóm 8, thôn Ngọc Thỏ hôm nay là kết quả của sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cán bộ, nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong niềm vui đón xuân mới, cán bộ và nhân dân xóm 8 quyết tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com