Câu cá - Thú chơi lành mạnh

08:01, 10/01/2020

Trước kia, người đam mê câu cá thường tìm đến các ao, hồ tự nhiên với chiếc cần câu tự chế bằng cây trúc hoặc thân tre nhỏ nhưng gần đây, câu cá đã được “nâng tầm” trở thành môn giải trí được nhiều người yêu thích. 

Hồ câu Tam Góc, xã Nam Phong (thành phố Nam Định).
Hồ câu Tam Góc, xã Nam Phong (thành phố Nam Định).

Câu cá giải trí được đầu tư bài bản, phát triển thành các mô hình dịch vụ kinh doanh, thậm chí là các giải đấu chuyên nghiệp, quy mô toàn tỉnh, toàn quốc, quốc tế. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều câu lạc bộ (CLB) câu cá được thành lập nhưng CLB câu cá Thành Nam thu hút nhiều “cần thủ” nhất. CLB thành lập hơn 10 năm nay với khoảng 50 thành viên tập hợp những người có chung sở thích, đủ thành phần từ doanh nhân trẻ, công chức đến những người lao động bình thường. Họ tìm đến sân chơi này với mục đích thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Mỗi năm CLB tổ chức từ 4-5 cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Vào đầu tháng 12 năm 2019, CLB đã có 4 cần thủ tham gia giải câu cá quốc tế FLC 2019 - lần thứ 2 tại Quy Nhơn. Tại cuộc thi có 350 “cần thủ” đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và một số cần thủ đến từ Đài Loan, Trung Quốc. Theo đánh giá, đây là giải quy tụ nhiều cần thủ hạng “siêu”. Tại cuộc thi, nhóm CLB câu cá Thành Nam đã dành được 1 giải khuyến khích do “cần thủ” Nguyễn Văn Lực đạt được. Anh Lực chia sẻ: “Câu cá là bộ môn giải trí lành mạnh, đòi hỏi người câu phải có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật. Nhiều người cứ nghĩ hồ câu thả cá như vậy thì câu được cá là điều đương nhiên nhưng thực chất, để câu cá có hiệu quả, “dính” cá to là phải biết cách câu, cách làm mồi bởi mỗi loại cá đều cần một loại thức ăn thích hợp”. Không chỉ có nam giới thích đi câu cá mà nhiều chị em cũng tham gia bộ môn giải trí này. Chị Vũ Kim Duyên (thành phố Nam Định) là một trong những “cần thủ” của CLB câu cá Thành Nam thường xuyên tham gia các giải câu cá trong và ngoài tỉnh. Chị Duyên chia sẻ: “Với tôi, câu cá là một cách xả stress hiệu quả. Tôi thích cảm giác ngồi thư giãn chờ cá ăn mồi và khi được giật cần câu và kéo cá lên”. Với niềm đam mê câu cá nên năm 2006, chị Duyên đã mở cửa hàng bán đồ đi câu. Thời gian đầu, chị chỉ bán những đồ bình dân nhưng nhiều năm trở lại đây, bộ môn câu cá giải trí phát triển, nhu cầu mua đồ câu ngày càng tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, chị dần đầu tư các loại đắt hơn, chất lượng tốt hơn. Cửa hàng của chị có đa dạng mẫu mã, chủng loại; từ cần câu, cước, lưỡi câu, phao, mồi câu cá… Theo chị Duyên, đi câu, quan trọng nhất là phải chọn được một chiếc cần câu tốt, phù hợp với người câu. Các loại cần câu tại cửa hàng của chị có mức giá từ 80 nghìn đồng đến 33 triệu đồng/cần. Lượng khách của cửa hàng khá ổn định; ngoài Nam Định còn có nhiều khách hàng ở các tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên. Mỗi tháng, cửa hàng của chị Duyên thu lãi khoảng 20 triệu đồng. Theo chị Duyên, đi câu cá vừa để thỏa lòng đam mê mà cũng rèn luyện tính kiên nhẫn. Đây là sân chơi lành mạnh mang tính giải trí cao. Hoạt động câu cá giải trí thu hút được đông đảo người chơi kéo theo sự phát triển của các mô hình kinh doanh dịch vụ, vừa tạo thêm những sân chơi bổ ích, lành mạnh, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế, tăng thêm thu nhập cho chủ đầu tư. Nhiều người đã tận dụng những ao hồ sẵn có, tìm hiểu hình thức đầu tư để mở dịch vụ câu cá giải trí. Được sự chấp thuận và tạo điều kiện của chính quyền xã Nam Phong (thành phố Nam Định), anh Nguyễn Duy Toàn đã thầu hồ Tam góc để phát triển dịch vụ câu cá giải trí. Anh đầu tư trang thiết bị gồm lán, sạp cho khách đến câu, hệ thống đường điện, máy xay ốc làm mồi câu… với chi phí đầu tư khoảng 600 triệu đồng. Tính đến nay, anh Toàn đã khai thác dịch vụ câu cá giải trí được gần 2 năm. Những ngày cuối tuần, hồ câu của anh đón khoảng 15-20 khách. Anh cho biết, mô hình dịch vụ này được phát triển xuất phát từ nhu cầu của khách hàng. Thường thì hồ câu của anh Toàn đón khách từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Hiện hồ câu của anh đang thả các loại cá truyền thống như trôi, trắm, chép… Anh cho biết: “Dịch vụ câu cá giải trí đã đem lại lợi ích “kép”, từ đam mê cá nhân, tôi tạo được điểm vui chơi lành mạnh cho các “cần thủ” và bản thân cũng có thêm thu nhập để cải thiện kinh tế gia đình”. Đều đặn mỗi tuần, anh Toàn lại thả khoảng 70 con cá trắm đen, cá trôi, cá mè… và khoảng 3 tạ cá chép xuống hồ để phục vụ nhu cầu của khách hàng.  

Cùng với các bộ môn thể thao khác, môn giải trí nhẹ nhàng, lành mạnh này đã và đang trở thành một xu thế thu hút đông người tham gia góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của xã hội./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com