Tạo nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè

09:05, 27/05/2016
Cứ vào dịp nghỉ hè, nhiều phụ huynh lại lo lắng trong việc quản lý con em mình. Chị Trần Thị Mai, hiện là công nhân tại Cty TNHH May Youngone Nam Định (KCN Hòa Xá, TP Nam Định) cho biết: “Hè này tôi định cho cháu đi học một số môn năng khiếu tại Nhà Văn hóa (NVH) Thiếu nhi Thành phố Nam Định, nhưng mỗi lớp chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng nên gia đình không có thời gian đưa đón. Bởi vậy có khả năng tôi đành cho cháu ở nhà một mình”. Còn anh Trần Văn Duy, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc (TP Nam Định) cho biết, vợ chồng anh là công chức Nhà nước nên hè này anh chị gửi con đến các lớp học thêm để cháu học, cũng để nhờ cô giáo quản lý con…
 
Sau khoảng thời gian dài học tập căng thẳng, kỳ nghỉ hè là dịp trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi, thư giãn. Hầu hết các bậc phụ huynh đều mong muốn con em mình tìm được những “sân chơi” vui vẻ, bổ ích trong dịp hè. Do vậy những sân chơi phù hợp lứa tuổi, thuận tiện cho việc đưa đón, quản lý con cái luôn là sự lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh. Vào mỗi dịp hè, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh lại trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và các em học sinh có niềm đam mê, yêu thích thể thao. Hiện tại, cơ sở vật chất của Trung tâm đã được đầu tư khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu vui chơi, tập luyện, góp phần tập hợp, thu hút thiếu niên đến tham gia học tập, sinh hoạt trong dịp hè, học các bộ môn: ocgan, ghi-ta, tin học, thanh nhạc, bóng bàn, hội họa, tiếng Anh… Tại NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định, để chuẩn bị cho các em đến sinh hoạt hè năm nay, NVH đã chuẩn bị tốt các điều kiện để đón nhận thiếu nhi đến tham gia sinh hoạt ở gần 20 bộ môn, gồm: vi tính, oóc-gan, ghi-ta, vi-ô-lông, bơi lội, ký xướng âm, cầu lông, bóng bàn, võ, aerobic, múa, mỹ thuật, ngoại ngữ, luyện chữ đẹp, nghi thức Đội (kèn và trống)... Bên cạnh đó, các điểm vui chơi công cộng trong thành phố như: Công viên Vị Xuyên, Công viên Điện Biên… cũng được tư nhân mở dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho trẻ em trong dịp hè. Ngoài ra, hệ thống bể bơi trên địa bàn thành phố như: Bể bơi NVH thể thao tỉnh, mỗi điểm thu hút hàng chục nghìn lượt các em thiếu niên đến tập bơi. Ở các địa phương trong tỉnh, vào dịp hè các địa phương cũng tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu niên. Tại một số huyện như: Nghĩa Hưng, Hải Hậu có bể bơi nên vào dịp hè các địa phương này đều tổ chức các lớp dạy bơi cho thiếu niên. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao của 10 huyện, thành phố trong tỉnh cũng tạo nhiều “sân chơi” bổ ích cho các em trong dịp hè như mở các lớp dạy võ thuật, cầu lông, bóng bàn, kỹ năng sống… thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các giải thi đấu thể thao… thu hút thiếu nhi tham gia.
Dạy bóng bàn cho trẻ em tại CLB bóng bàn Trung tâm VH-TT thanh thiếu niên tỉnh. Ảnh: Thanh Ngọc
Dạy bóng bàn cho trẻ em tại CLB bóng bàn Trung tâm VH-TT thanh thiếu niên tỉnh. Ảnh: Thanh Ngọc
Tuy nhiên, trên thực tế, không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho các em tham gia các sân chơi này dịp hè. Ngay tại Thành phố Nam Định, ngoài Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu niên tỉnh, NVH thiếu nhi thành phố thu hút một bộ phận các em đến học tập, vui chơi trong dịp hè, thì các khu vực vui chơi ngoài trời khác như Công viên Vị Xuyên, Công viên Điện Biên, sân NVH thiếu nhi thành phố… vào các buổi chiều tối mới có các cháu tới chơi. Anh Vũ Huy Hoàng, phường Nguyễn Du (TP Nam Định) cho biết, nhà có 2 cháu nhỏ, cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 8 tuổi. Ngày thường các cháu bận học, anh chị bận đi làm, chỉ vào cuối tuần và dịp hè anh chị mới dẫn các cháu tới những nơi này chơi. Tuy nhiên, các trò chơi ở đây nghèo nàn, không được trang bị những thiết bị an toàn và cũng chỉ thưa thớt một số trò chơi như lái ô tô đồ chơi, đu quay, nhà bóng…; và cũng chỉ thu hút các em khoảng từ 4-9 tuổi đến chơi. Nhiều phụ huynh cho biết chỉ có thể đưa trẻ đến khu vui chơi vào buổi tối và thứ 7, chủ nhật, vì ban ngày cha mẹ phải làm việc, hầu hết thời gian còn lại trong tuần trẻ em được gửi đến những lớp học thêm. Còn tại NVH thiếu nhi thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh là “sân chơi” dành riêng cho những trẻ em mà gia đình có điều kiện kinh tế và có thời gian đưa đón con tham gia các lớp sinh hoạt hè… Mặt khác, do cơ cấu thời gian học và mỗi môn học, mỗi lớp học (vẽ, múa, họa, nhạc…) chỉ được tổ chức vào khoảng 3 ngày trong 1 tuần, thời gian mỗi môn học khoảng 2 tiếng, từ 7h15 phút đến 9h và môn khác từ hơn 9h-11h, đó cũng là quãng thời gian mà những phụ huynh là công chức, viên chức đang trong giờ hành chính nên khó có thể đón con sau buổi học nên dù muốn cho con tham gia sinh hoạt cũng khó thu xếp thời gian hợp lý. Mặt khác, vào thời điểm hè, những địa chỉ sinh hoạt, vui chơi của trẻ thường quá tải, hoặc các trò chơi nghèo nàn nhưng giá vé khá đắt đỏ. Còn tại các vùng nông thôn trong tỉnh việc tạo sân chơi cho trẻ dịp hè cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi, ngoài các điểm tập bơi, tập các môn thể thao, sinh hoạt văn nghệ tại trung tâm văn hóa thể thao huyện, NVH thôn, xóm, các em có rất ít điểm tập trung vui chơi. Ngoài ra, việc tổ chức các hoạt động hè cho trẻ em ở các khu dân cư, tổ dân phố chưa đa dạng, phong phú; một số hoạt động được tổ chức lại đơn điệu, nhàm chán, còn mang nặng tính hình thức, không có sức hấp dẫn đối với các em. Do thiếu sân chơi, các em tìm đến những bãi đất trống, bờ ao, bờ sông để chơi đùa, bơi lội, thiếu vắng sự giám sát của người lớn, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Cũng do thiếu sân chơi, nhiều em đã tận dụng đường dong, ngõ để chơi bóng hoặc vào các quán internet để chơi điện tử… 
 
Để trẻ em được vui chơi trong dịp hè, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể các địa phương cần quan tâm tạo ra những sân chơi bổ ích cho các em như: tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao, xây dựng tủ sách phù hợp lứa tuổi cho các em đọc hoặc tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ, đi tham quan các di tích lịch sử - văn hóa. Đoàn Thanh niên các địa phương cần thể hiện rõ vai trò của mình trong việc tổ chức các hoạt động hè sôi nổi, hấp dẫn, đa dạng để thu hút được đông đảo các em tham gia. Việc tạo sân chơi cho trẻ em trong dịp hè rất cần có sự chung tay góp sức của toàn xã hội./.
 
Minh Thuận


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com