Kỳ vọng vào thành công của Đại hội và tương lai đất nước

07:01, 23/01/2016

Sáng qua, 21-1, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua các phương tiện thông tin đại chúng đã rất phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng về sự thành công của Đại hội sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước trong tương lai. Phóng viên Báo Nam Định ghi lại những cảm nhận về Đại hội của cán bộ, đảng viên, nhân dân ở một số địa phương trong tỉnh.

Cùng với nhân dân cả nước, trong nhiều ngày qua, khắp các địa phương trong tỉnh dấy lên khí thế thi đua sôi nổi mừng sự kiện trọng đại của đất nước. Tại xóm 10, xã Hải Phương (Hải Hậu), trong sáng ngày 21-1-2016, 56 đảng viên trong chi bộ và các tầng lớp nhân dân đều theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với niềm tin Đại hội sẽ đánh giá những thành tựu 5 năm, 2011-2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, chặng đường 30 năm đổi mới đất nước và xác định những mục tiêu quan trọng phát triển đất nước trong 5 năm tới.

Tại nhà đồng chí Đỗ Trọng Đích, Bí thư chi bộ xóm 10, các đảng viên và nhân dân chăm chú theo dõi bài diễn văn khai mạc Đại hội của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng khóa XI. Thể hiện rõ niềm tin về Đại hội XII của Đảng, đảng viên Phạm Văn Thê, 45 năm tuổi Đảng, chi hội trưởng Hội NCT xóm 10 cho biết: Qua đọc báo, xem ti vi, tôi thấy trong các kỳ họp Hội nghị BCH Trung ương Đảng, mọi vấn đề liên quan đến Đại hội được đưa ra bàn thảo sôi nổi, thẳng thắn. Các khâu chuẩn bị cho Đại hội, nhất là về công tác nhân sự được Trung ương Đảng chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng. Vì vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của Đại hội. Sau phiên khai mạc, ông Vũ Bá Khẩn, xóm trưởng xóm 10 hồ hởi: Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Đỗ Trọng Đích, Bí thư cho bộ xóm 10 tâm sự: Chi bộ, chính quyền và nhân dân xóm 10, xã Hải Phương xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mang ý nghĩa lớn, là động lực khích lệ phong trào thi đua tại cơ sở. Qua đó, tạo sự đồng thuận, hợp sức đồng lòng trong chi bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cá nhân tôi tin tưởng, kỳ vọng BCH Trung ương Đảng khóa XII sẽ lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt trên mọi lĩnh vực, kịp thời đưa ra những quyết sách, chủ trương đúng đắn. Đồng thời phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, tiêu cực…, góp phần xây dựng nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Nhì Giáp, xã Liên Minh (Vụ Bản) theo dõi phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: Trần Văn Trọng
Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Nhì Giáp, xã Liên Minh (Vụ Bản) theo dõi phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: Trần Văn Trọng

Mới hơn 7 giờ sáng mà ông Trần Xuân Việt, CCB (nhập ngũ năm 1966, Binh chủng ra-đa trinh sát, Quân chủng Phòng không - Không quân, chi Hội CCB miền 11, phường Văn Miếu (TP Nam Định) đã chỉnh tề quân phục, huân, huy chương lấp lánh trên ngực để chờ đón xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ông tâm sự: Qua theo dõi các phương tiện truyền thông, ông và hội viên chi Hội CCB miền 11 đã nắm được thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó phiên khai mạc, bế mạc được tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình. Còn bà Đào Thị Xuân, chi hội phó chi Hội CCB miền 11 thì từ sáng sớm đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị ấm nước chè để đón tiếp các hội viên CCB đến xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội. Trước giờ khai mạc, gần chục hội viên CCB của miền 11 như các ông: Tình, Thinh, Hữu, Hòa, Ưng… đã tề tựu đông đủ, nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ, hát quốc ca, quốc tế ca… theo các đại biểu dự Đại hội. Ông Trần Xuân Tình, năm nay 48 năm tuổi Đảng, nhập ngũ tháng 4-1963, đã tham gia chiến đấu ở nhiều đơn vị như: Trung đoàn 246 (Quân khu Việt Bắc) và chiến trường B (Đoàn 559)… bồi hồi kể, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (năm 1976) đến nay kỳ Đại hội Đảng nào ông cũng quan tâm theo dõi. Mỗi một kỳ Đại hội Đảng là một dấu ấn của Đảng, của đất nước và dân tộc. Từ Đại hội IV, Đại hội đầu tiên đất nước hoàn toàn thống nhất đến Đại hội VI khởi xướng công cuộc đổi mới, rồi các Đại hội tiếp theo, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sau 30 năm đổi mới đã có nhiều đổi thay đáng mừng, cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được cải thiện, nâng cao. Nhờ có đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đất nước ta ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Qua theo dõi phiên khai mạc, nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, ông tin tưởng trong thời gian tới, Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, nhân dân ta ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Để thực hiện được mục tiêu đó, hy vọng và tin tưởng các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII này sẽ phát huy tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, tài tham gia vào BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…; thảo luận, đề ra những quyết sách quan trọng để lãnh đạo đất nước trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Gần 50 năm theo Đảng, ông tin tưởng trong Đại hội XII này, Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng sẽ đoàn kết nhất trí, phát huy trí tuệ tập thể, đề ra những biện pháp quyết liệt để giữ vững độc lập chủ quyền, nhất là chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tâm tư của ông Tình, người đảng viên gần nửa thế kỷ theo Đảng, đại diện cho tiếng nói chung của 69 hội viên Hội CCB miền 11, gửi trọn niềm tin về sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tại thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc), từ 7h sáng ngày 21-1-2016, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã tập trung theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chia sẻ với chúng tôi, tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân có mặt theo dõi phiên khai mạc đều tin tưởng và kỳ vọng về sự thành công của Đại hội Đảng lần này.

Đồng chí Trần Hữu Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Phúc, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn Lựu Phố cho biết: Đánh giá những thành tựu của 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chắc chắn sẽ tạo thêm động lực cho sự phát triển của đất nước. Tôi đặt niềm tin sâu sắc và mong đợi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ đề ra những quyết sách mới, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Tô Văn Lang, Bí thư chi bộ thôn Lựu Phố khẳng định: Hội nghị Trung ương 13, 14 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bàn, thảo luận kỹ về nhân sự cũng như các nội dung quan trọng cho Đại hội XII tới đây. Đây là những tiền đề quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội.

Ông Trần Viết Kim, đảng viên Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại chi bộ thôn Lựu Phố cho rằng: Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh trong nước và quốc tế đang có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn thách thức đan xen. Toàn Đảng, toàn dân mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII sẽ là những đồng chí trong sạch, đủ đức, tài, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Tôi tin tưởng và mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng ta sẽ đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), có những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Vũ Văn Long, Bí thư chi bộ 6, thôn Nhì Giáp, xã Liên Minh (Vụ Bản) phấn khởi cho biết: Cùng với cả nước, những ngày qua cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Liên Minh (Vụ Bản) nói chung và thôn Nhì Giáp nói riêng đều nỗ lực thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Từ các cán bộ lão thành cách mạng, hội viên chi Hội NCT, hội viên chi Hội CCB, chi Hội Phụ nữ, đoàn viên chi Đoàn Thanh niên đến học sinh các cấp học đều như được sống trong không khí của một ngày hội lớn và đều có những suy nghĩ, hành động và những việc làm thiết thực chào mừng Đại hội.

Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngay từ tháng 3-2015, chi bộ 6, thôn Nhì Giáp đã tổ chức lấy ý kiến của đảng viên và nhân dân đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; đồng thời quán triệt tới đảng viên trong chi bộ phải nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng, đánh giá đúng những thành tựu và những hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua của Đảng; nguyên nhân khách quan và chủ quan; những mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được tổ chức vào thời điểm tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (1986-2016). Hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên chi bộ và nhân dân thôn Nhì Giáp phấn khởi trước những thành tựu to lớn của đất nước trong 5 năm qua. Với ý thức trách nhiệm và tình cảm sâu sắc, cán bộ, đảng viên trong chi bộ và nhân dân thôn Nhì Giáp chúng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ thành công tốt đẹp. Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn về đường hướng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Nhì Giáp hoàn toàn nhất trí với mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định trong nhiệm kỳ tới là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ và nhân dân thôn Nhì Giáp kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tầm, đề ra được những quyết sách đúng đắn, khoa học, nỗ lực đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như niềm mong ước của Bác Hồ kính yêu./.

Nhóm PV thời sự
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com