"Nóng" thị trường điện lạnh những ngày nắng nóng

07:06, 05/06/2015

Cuối tháng 5, đầu tháng 6, thời tiết nóng lên từng ngày. Có những thời điểm, nền nhiệt ngoài trời lên tới trên 40oC. Tiết trời ngày càng oi bức cũng là lúc các cửa hàng điện lạnh bán các sản phẩm như quạt phun sương, quạt tích điện, điều hòa, tủ kem, tủ lạnh, máy xay sinh tố… đắt khách trông thấy.

So với những năm trước, mùa nóng năm nay đến sớm và dự báo kéo dài đã khiến nhu cầu mua sắm các sản phẩm giải nhiệt tại các siêu thị điện máy tăng cao hơn khoảng 20% so với ngày thường. Xu hướng tiêu dùng của người dân chú ý đến tính năng tiết kiệm điện của các thiết bị.  Song song đó, các cửa hàng, siêu thị điện máy cũng bắt đầu tung ra những hoạt động khuyến mãi, chăm sóc khách hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân và kích cầu mua sắm tăng doanh thu bán hàng cho các cơ sở kinh doanh.

Trước mỗi đợt nắng nóng kéo dài, lượng khách hàng mua sắm thiết bị giải nhiệt lại tăng lên đáng kể. Điều này đã khiến thị trường hàng hóa mùa nóng cũng “nóng” lên từng ngày. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao vào mùa nắng nóng, các siêu thị, cửa hàng điện máy lớn như Trần Anh, Media Mart; Micom, BigC, Ngọc Chẩn, Trọng Văn, Quý Tâm và tại trung tâm các huyện đã kịp nhập về nhiều mẫu sản phẩm điện lạnh như điều hoà, tủ lạnh, quạt hơi nước… Bên cạnh đó, các cửa hàng, siêu thị điện máy đều đã chuẩn bị đội ngũ thợ kỹ thuật chuyên lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa điện máy để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tối đa của khách hàng. Đồng thời cũng đưa ra các chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng và kích cầu mua sắm như bán hàng trả góp, chiết khấu phần trăm ngay trên giá sản phẩm, tư vấn, miễn phí công lắp đặt và tặng quà khuyến mại kèm theo sản phẩm… Với những ưu đãi đó nên mặc dù đến thời điểm này, giá mỗi sản phẩm điện lạnh tăng khoảng 5% so với đầu vụ và năm ngoái nhưng khách hàng đều vui vẻ chấp nhận. Nếu như đầu hè, quạt điện, quạt tích điện và quạt hơi nước được người dân mua nhiều thì đến thời điểm này, mặt hàng đang được bán chạy nhất là điều hòa nhiệt độ. Xu hướng của thị trường năm nay, các sản phẩm máy lạnh công suất  9.000BTU và 11.000BTU được thiết kế 2 chiều nóng, lạnh với các tính năng nổi trội như: Tiết kiệm điện, tự làm sạch không khí, lọc bụi bẩn, ẩm mốc trong không khí. Tại cửa hàng điện máy Ngọc Chẩn, phố Bắc Ninh (TP Nam Định) khách hàng mua điều hoà và thiết bị điện lạnh khác ra vào không ngớt bởi ngoài lý do cửa hàng là địa chỉ tin cậy từ nhiều năm nay chuyên bán hàng chính hãng; giá cả “phải chăng” nhất và quan trọng là khách hàng được tư vấn cặn kẽ cách lựa chọn sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách cũng như việc thực hiện cam kết lắp đặt, hoàn thiện máy lạnh cho khách hàng chậm nhất sau 4 giờ hoàn thiện thủ tục mua bán tại cửa hàng. Vào đợt cao điểm này, trung bình mỗi ngày cửa hàng đều bán ra khoảng 10 máy điều hòa. Còn tại cửa hàng điện gia dụng Trọng Văn, 14 phố Bắc Ninh, chị Phạm Thị Kim Thanh, chủ cửa hàng cho biết: Khách hàng đến cửa hàng chúng tôi chủ yếu đều hỏi mua điều hòa. Hiện, cửa hàng đang “cháy” sản phẩm này. Mỗi ngày, trung bình cửa hàng xuất bán được từ 30-50 bộ. Tuy nhiên, năm nay xu hướng sử dụng điều hòa của người dân ngày càng “kỹ tính” hơn. Với bản tính “ăn chắc mặc bền” nên những dòng sản phẩm chất lượng cao có tính năng tiết kiệm điện của các nhãn hàng nổi tiếng: Toshiba, Panasonic, Daikin, Mitsubishi, LG… có giá từ 6-8 triệu đồng được người dân lựa chọn nhiều nhất. Dòng sản phẩm cao cấp như điều hoà cây, âm tường và âm trần sử dụng công nghệ biến tần Inverter hay loại điều hoà “bình dân” như Shap, LG, Funiki, Media và điều hoà cũ đã qua sử dụng đều không được khách hàng ưa chuộng như những năm trước. Sau điều hòa, mặt hàng tủ lạnh với tính năng tiết kiệm điện, khử mùi tốt có giá từ 4-12 triệu đồng/chiếc cũng đang được nhiều khách hàng lựa chọn. Thống kê của cửa hàng chị Thanh cho thấy, mỗi ngày chị bán được 4-5 chiếc tủ. Bên cạnh đó mùa hè năm nay, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm làm mát tạm thời như quạt mi ni, điều hoà mini cầm tay, mũ lắp quạt, quạt quay tay phun sương… có xuất xứ từ Trung Quốc với đủ kiểu dáng bắt mắt. Dòng sản phẩm này có nhiều ưu điểm như: trọng lượng, kích thước nhỏ, hình thức đẹp, lại chạy bằng pin nên rất tiện lợi cho sinh hoạt cá nhân khi làm việc ngoài trời. Giá sản phẩm dao động từ 50 nghìn đến 180 nghìn đồng, phù hợp với khả năng chi tiêu của hầu hết học sinh, sinh viên. Đặc biệt, dòng quạt phun sương nhập từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… với khả năng làm mát nhanh, giữ ẩm tốt rất được ưa chuộng trong dịp này. Theo khảo sát của chúng tôi, giá cả các loại quạt phun sương hiện dao động từ 1 đến 3 triệu đồng/chiếc, tùy từng hãng, loại quạt. Trong đó, đắt và được tin dùng hơn cả vẫn là các loại quạt phun sương của các hãng Sanaky, Saiko (Nhật Bản), Kangaroo (Úc), Korea King (Hàn Quốc)…

Giới thiệu sản phẩm tủ lạnh cho khách hàng tại cửa hàng điện lạnh Ngọc Chẩn, phố Bắc Ninh (TP Nam Định). Ảnh: Nguyễn Hương
Giới thiệu sản phẩm tủ lạnh cho khách hàng tại cửa hàng điện lạnh Ngọc Chẩn, phố Bắc Ninh (TP Nam Định). Ảnh: Nguyễn Hương

Theo ước tính của các chủ cửa hàng điện lạnh, mỗi ngày họ bán trung bình 4-7 chiếc quạt phun sương. Dòng quạt mát bình thường bán chậm hơn, mỗi ngày chỉ độ 3-5 chiếc, do đây là mặt hàng “truyền thống” phải mua sắm từ lâu trong gia đình. Ngoài ra, các bà nội trợ trong những ngày nắng cũng tìm đến cửa hàng đồ điện lạnh, điện gia dụng để chọn mua các loại máy xay sinh tố giải nhiệt cho gia đình. Chính vì vậy, ngày cao điểm cửa hàng Trọng Văn có thể bán được đến 20 máy xay sinh tố. Một số sản phẩm khác như tủ kem, tủ đá, quạt tích điện, bình lọc nước… cũng bán chạy. Đặc biệt là các tủ kem thường được chủ cửa hàng tạp hóa chọn mua.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thị trường hàng điện lạnh năm nay rất đa dạng, đủ chủng loại và nhiều mức giá cho người tiêu dùng lựa chọn, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Những gia đình có điều kiện có thể sắm điều hòa; gia đình có thu nhập trung bình có thể sắm quạt phun sương cũng làm giảm bớt đi cái nóng gay gắt những ngày hè... Tuy nhiên bên cạnh sự phong phú về hàng hoá, trên thị trường cũng xuất hiện nhiều loại máy lạnh không có nhãn hiệu, hoặc nhãn hiệu ít thông dụng, với giá chỉ từ 3-5 triệu đồng/chiếc, tùy công suất. Để đánh lừa người tiêu dùng, chủ hàng giải thích đây là hàng ngoại chính hãng nhưng do nhập lậu qua cửa khẩu nên phải xé bỏ tem mác và huỷ giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Nhưng thực chất, hầu hết những sản phẩm này được nhập linh kiện trôi nổi về lắp ráp nhái những nhãn hiệu nổi tiếng. Loại hàng này chất lượng kém, dễ bị trục trặc ở phần bo mạch, điều khiển không nhạy, loạn các chức năng điều khiển, cảm biến nhiệt độ không chính xác… Sau khi sử dụng một thời gian ngắn, các linh kiện trục trặc khiến cho máy kêu to, hệ thống làm mát kém, tiêu hao điện năng lớn… gây nhiều phiền toái và tốn kém cho người sử dụng. Trang bị máy điều hòa nhiệt độ, hay thiết bị làm mát cho căn hộ gia đình để đảm bảo sức khoẻ trong những ngày nắng nóng là nhu cầu chính đáng trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên để chọn lắp đặt thiết bị làm mát phù hợp nhất, người tiêu dùng nên mua hàng ở những cơ sở có uy tín, mua hàng chính hãng với đầy đủ hoá đơn, chứng từ, biên bản kiểm định chất lượng sản phẩm và tìm hiểu đầy đủ thông tin về tính năng của máy đối chiếu với nhu cầu sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất, tránh những thiệt hại không đáng có xảy ra.

Theo dự đoán của những người kinh doanh mặt hàng điện lạnh, thời gian tới các mặt hàng này vẫn sẽ còn rất “nóng”. Bởi đây mới là thời điểm đầu hè, các đợt nắng nóng và nắng nóng cực điểm vẫn còn. Nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát vì thế sẽ tiếp tục tăng. Những người kinh doanh mặt hàng này, do đó vẫn có cơ hội “hốt bạc”, kiếm tiền./.

Hoa Xuân Nguyễn Hương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com