Giao Thủy dồn điền, đổi thửa (tiếp theo và hết)

08:08, 22/08/2012

[links()]

II - Phấn đấu hoàn thành dồn điền, đổi thửa trong năm 2012

Sau khi tập trung chỉ đạo 5 xã điểm thực hiện thành công DĐĐT, huyện Giao Thuỷ đã rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo hoàn thành công tác DĐĐT ở các xã, thị trấn còn lại trong năm 2012. Những kinh nghiệm được rút ra là: Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, BCĐ DĐĐT, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đều tập trung cao cho công tác DĐĐT, coi đây là nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân và là khâu đột phá trong xây dựng NTM. Vì vậy huyện Giao Thuỷ triển khai kế hoạch DĐĐT đồng bộ từ trong Đảng đến chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và đến tận người dân. Các cấp uỷ Đảng đều triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên về công tác DĐĐT và xây dựng nghị quyết của cấp mình nên các đảng viên đều được học tập, nghiên cứu kỹ để triển khai thực hiện. Các cấp chính quyền từ huyện đến xã đều xây dựng kế hoạch DĐĐT cụ thể, chi tiết trên cơ sở nghị quyết chuyên đề của cấp uỷ nên đã lường hết được những khó khăn, vướng mắc và đề ra biện pháp giải quyết. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, BCĐ DĐĐT luôn sâu sát kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, cùng bàn bạc thống nhất các giải pháp thực hiện, nhất là khi gặp khó khăn. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được huyện Giao Thuỷ tập trung cao độ, tạo ra không khí thi đua sôi động, khích lệ các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp. Trong các cuộc họp giao ban của huyện, xã, họp thôn, xóm cũng được cập nhật tiến độ DĐĐT, cách làm cụ thể của từng địa phương. Ở xã Giao Thịnh có hộ có máy xúc tham gia đắp đường giao thông nội đồng cho thôn, cho xã với giá thấp hơn thực tế và không tính lãi suất khi địa phương trả chậm trong vài vụ… Nhân dân xóm 3 của xã Giao Hà thấy các xóm khác đắp đường to, rộng đã yêu cầu trưởng xóm mở đường to, rộng đúng như các xóm khác và sẵn sàng đóng góp thêm tiền, đất… Đặc biệt, trong quá trình điều hành DĐĐT, các xã, thôn của huyện Giao Thuỷ đều bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Công khai ngay từ khâu khảo sát thực trạng đến từng hộ, xóm…, niêm yết tại nơi công cộng để các hộ, các cá nhân xem, kiểm tra. Công khai các phương án DĐĐT, phương án góp đất, góp tiền làm giao thông, thuỷ lợi nội đồng. Công khai các tuyến đường, các con kênh xây dựng mới, củng cố, bồi đắp gia cố thêm… Riêng phương án giao ruộng trên bản đồ giải thửa được các hộ bàn bạc kỹ. Các ý kiến đóng góp đều được xem xét khách quan và tiếp thu, chỉnh sửa cẩn trọng, bảo đảm “thấu tình đạt lý”… nên phát huy được tính sáng tạo, tinh thần xây dựng của từng cá nhân, đồng thời tạo sự thống nhất cao, đoàn kết gắn bó và tin tưởng trong nhân dân. Một kinh nghiệm nữa trong DĐĐT tại 5 xã làm điểm của Giao Thuỷ là đã sáng tạo khi làm đường giao thông và thuỷ lợi nội đồng trước khi giao ruộng ngoài thực địa cho các hộ. Đây chính là “bí quyết” thành công khi cả 5 xã DĐĐT trong năm 2011 đều không phải sử dụng hệ số K trong việc dồn đổi. Chính những con đường trục, đường nhánh to đẹp, mặt đường rộng 3-6m hiện hữu đã kéo gần khoảng cách, cự ly xa - gần là nỗi băn khoăn lớn nhất của người nông dân khi đường chưa ra đường, kênh mương chưa chuẩn. Đường ra đồng to, rộng làm trước khi giao ruộng tạo cho người dân thấy rõ cái lợi của DĐĐT, thấy cơ giới hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung với phương châm giảm tối đa sức lao động thủ công nặng nhọc nhưng năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn đã, đang thành hiện thực sau DĐĐT. Trong những ngày của tháng 11-2011, mỗi xã làm điểm DĐĐT của huyện huy động 5-10 máy đào xúc vừa nạo vét kênh mương, vừa đắp đường ra đồng. Các xã như những công trường làm giao thông, thuỷ lợi trong giai đoạn nước rút. Chỉ trong hơn 1 tháng, tất cả các con đường ra đồng được đắp xong, đúng tuyến, đúng thiết kế tạo đà cho giao ruộng đến từng hộ dân thuận lợi. Sau DĐĐT, các hộ nông dân đều yên tâm đầu tư cho sản xuất. Xã Giao Thịnh thu hoạch vụ xuân năm 2012 có tới 60% diện tích được gặt bằng máy gặt đập liên hợp bởi sau DĐĐT các hộ nông dân đã mua thêm 4 máy gặt đập liên hợp và 4 máy làm đất cỡ trung, công suất 25CV. Vụ xuân 2012, xã Giao Thịnh lại được mùa lớn sau DĐĐT với năng suất lúa bình quân 81,3 tạ/ha, dẫn đầu năng suất lúa toàn tỉnh… Bài học lấy thôn đội là đơn vị để DĐĐT, bồi dưỡng phương pháp làm, cách vận động nhân dân thực hiện thành công DĐĐT, tăng sự tin tưởng, đoàn kết, gắn bó cũng là thành công trong làm điểm DĐĐT ở Giao Thuỷ. Ngoài ra, các kinh nghiệm, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức DĐĐT của từng xã, từng thôn, đội vào thực tế cũng là những kinh nghiệm quý giúp cho các xã, thị trấn, thôn đội DĐĐT sau này.

Xã Giao Yến (Giao Thuỷ) thực hiện quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, nhằm tăng giá trị thu nhập trên diện tích canh tác.  Ảnh: Việt Thắng
Xã Giao Yến (Giao Thuỷ) thực hiện quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, nhằm tăng giá trị thu nhập trên diện tích canh tác. Ảnh: Việt Thắng

Từ những bài học kinh nghiệm thực tế rút ra trong DĐĐT ở 5 xã điểm, đầu tháng 5-2012, huyện Giao Thuỷ đã triển khai DĐĐT ở các xã, thị trấn còn lại. Ngoài việc trực tiếp đến học tập kinh nghiệm của 5 xã làm điểm, các xã, thị trấn triển khai DĐĐT trong năm 2012 còn có phương án mẫu DĐĐT của BCĐ DĐĐT huyện gửi UBND, BCĐ DĐĐT các xã, thị trấn để xem xét áp dụng. Đến nay, ngoài Thị trấn Quất Lâm do diện tích canh tác nông nghiệp ít và triển khai theo quy mô đô thị cấp thị xã, còn lại 15 xã, thị trấn đã xây dựng xong phương án DĐĐT chi tiết, đang trình UBND huyện phê duyệt. Trên 90% số xóm, đội đã họp với các hộ dân lần 1 để thống nhất phương án, số liệu điều tra chi tiết và kế hoạch DĐĐT. Các hộ dân đều thống nhất cao với phương án và kế hoạch DĐĐT của BCĐ DĐĐT của xã, thị trấn cũng như của tiểu ban DĐĐT của xóm, đội. UBND huyện, BCĐ DĐĐT huyện đã trực tiếp cử cán bộ, tổ tư vấn giúp việc xuống những địa phương gặp khó khăn. Đồng chí Phạm Đình Đệ, Chủ tịch UBND, phó trưởng BCĐ DĐĐT xã Giao Nhân cho biết: Ban đầu, xóm Diên Hồng có ý kiến về góp đất 10ha để quy hoạch làng nghề và 2ha xây dựng bãi chôn lấp rác thải. Qua phân tích tuyên truyền hiện nay, các ý kiến thắc mắc đã thông, các hộ dân ở cả 8 xóm, đội đều thống nhất góp đất xây dựng giao thông, thuỷ lợi nội đồng và các công trình khác trên tinh thần tự nguyện cao… Đến nay, công tác DĐĐT của xã Giao Nhân đã có chuyển biến tích cực, tiến độ đã đuổi kịp các xã trong huyện. Đến ngày 13-8 các xã Giao An, Giao Thanh, Giao Hương, Giao Yến… đã tổ chức họp lần 2 với các hộ dân thông qua phương án chi tiết. Xã Giao Phong đã giao xong đất ngoài thực địa cho các hộ dân tiến hành tổ chức sản xuất với sự đồng thuận cao. Do có nguồn thu từ vùng bãi bồi ven biển, UBND xã Giao Lạc quyết định hỗ trợ 1/2 tổng kinh phí làm đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng, các hộ dân chỉ đóng góp 50 nghìn đồng/sào ngay trong vụ mùa năm 2012. Các xã Giao An, Giao Hương, Giao Thanh, Giao Long, Giao Lạc… vừa tổ chức đắp đường ra đồng, vừa nạo vét kênh mương và tổ chức cày lật đất xong hết 100% diện tích mới giao ruộng cho các hộ dân vào trước tháng 12-2012…

Về huyện Giao Thuỷ những ngày này, đi đến đâu cũng nghe nhân dân sôi nổi bàn bạc về DĐĐT với không khí phấn khởi, đoàn kết. Đây chính là động lực để huyện hoàn thành công tác DĐĐT trong năm 2012./.

Tất Thắc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com