Thị trường hoa, cây cảnh ngày Tết

08:01, 28/01/2011

1. Từ vườn hoa

Về xã Nam Mỹ (Nam Trực) những ngày này, chúng tôi cảm nhận được tâm trạng lo lắng, phấp phỏng của người trồng đào khi những đợt rét đậm, rét hại kéo dài liên tục trong những ngày qua có thể khiến cho những nụ đào không kịp nở đúng Tết. Mọi năm, đầu tháng Chạp đã có nhiều người đặt mua cả vườn hoặc một vài luống để đưa đi các tỉnh thì năm nay chủ yếu mới đi thăm dò, khảo giá do tới quá nửa gốc đào của cả xã vẫn còn “ngậm nụ”. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và kỹ thuật, các chủ vườn đã tìm nhiều cách như quây ni-lon, thắp bóng điện, phun thuốc kích thích… giúp đào nở hoa đúng vào dịp Tết. Khác với những người trồng đào, người trồng quất năm nay phấn khởi hơn do quất được mùa, được giá. Qua những đợt mưa liên tiếp trong tháng 7, tháng 8 âm lịch, gặp thời tiết thuận lợi, những cây quất phát triển nhanh, quả sai đều, đẹp, bóng vàng óng ả, lá to, xanh mướt, điểm hoa trắng và lộc non. Những cây quất đẹp đã được đặt mua từ cách đây gần một tháng và đang được người mua chuyển về. Anh Trần Tất Thắng, xóm Nam Hùng 1, thôn Ngô Xá, xã Nam Phong (TP Nam Định) có trên 200 gốc quất nhưng tới gần một nửa số đó đã có chủ đặt mua từ cuối tháng 11-2010, số còn lại đang tiếp tục có nhiều người đặt mua ngay tại vườn. Quất, đào của các xã Nam Phong, Nam Mỹ có vẻ đẹp tự nhiên vì vậy không chỉ nhiều người dân trong tỉnh mà còn được những người sành chơi ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam... ưa chuộng. Những hộ trồng hoa, cây cảnh ở Phù Long, Mỹ Tân, Điền Xá… cũng đang hối hả chăm sóc để kịp đưa hoa ra thị trường đón Tết. Đối với các loại hoa như cúc, hồng, đồng tiền…, người trồng phải dùng nhiều cách để vừa chống chọi với cái rét khắc nghiệt của thời tiết, vừa giúp hoa giữ được hương, sắc vào đúng thời điểm Tết. Chị Trần Thị Thu, xóm Hồng Hà, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) cho biết, để tránh rét và sương muối cho hoa, người trồng hoa phải che lưới, căng vòm ni-lon và thắp điện suốt đêm. Năm nay, người đặt mua cả vườn cũng không nhiều do trước Tết khoảng ba tuần, nhiều cây hoa mới chỉ ra nụ hoặc có hoa nhỏ, nở không đều. Giá hoa sẽ tăng cao hơn so với mọi năm, thậm chí tăng tới 40-50%.

2. Ra thị trường

 

Nhộn nhịp thị trường hoa ngày Tết. Nguồn: Internet
Nhộn nhịp thị trường hoa ngày Tết. (Nguồn: Internet)

Mặc dù chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới Tết Nguyên đán nhưng thị trường hoa, cây cảnh trong tỉnh năm nay được đánh giá là khá trầm lắng so với mọi năm. Do thời tiết rét đậm kéo dài, nhu cầu mua sắm của người dân cũng chưa tăng cao, lượng người đi chơi chợ thưởng hoa, khảo giá cũng giảm hẳn so với mọi năm. Các loại hoa từ các tỉnh phía Nam như hoa hồng, ly, baby, mai vàng… đưa ra chưa nhiều nên thị trường hoa có phần kém phong phú. Tại các huyện, thị trường hoa, cây cảnh cũng chưa sôi động. Theo nhiều người dân ở huyện Hải Hậu cho biết, bằng thời điểm này năm trước, các loại hoa, cây cảnh chơi Tết đã được bày bán nhiều tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn nhưng năm nay, do thời tiết rét, giá hoa, cây cảnh tăng cao nên chưa thu hút khách hàng. Giá cả thị trường giữa địa bàn thành phố và các huyện không chênh lệnh nhiều. Theo những người “sành” chơi đào thì năm nay, giá đào cây, đào cành tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Những gốc đào đẹp có giá tới 5 triệu đồng. Quất năm nay được mùa nhưng giá cũng ở mức cao, tăng trên 20% tùy theo từng cây do chi phí đầu vào như phân bón, công chăm sóc. Những cây quất to, dáng đẹp, có đủ quả xanh, quả chín, hoa, lộc… giá khoảng 3-4 triệu đồng/cây, những cây nhỏ hơn giá 1,5-1,7 triệu đồng/cây, còn lại dao động 500-700 nghìn đồng/cây. Xu hướng thuê đào chơi Tết giảm nhiều so với những năm trước do giá thuê và mua không chênh lệch nhiều, khả năng rủi ro cao vì có thể làm hỏng cây. Những gốc đào nhỏ giá vài trăm nghìn đồng/cây. Hiện tại, giá hoa cúc bán tại vườn 1.000-1.500 đồng/bông, hoa hồng, đồng tiền 2.500-3.000 đồng/bông, viôlét 2.000-3.000 đồng/cành. Các loại hoa cắm kèm như lưu ly, thạch thảo, măng… 1.500-2.000 đồng/cành. Thời gian tới, thời tiết còn tiếp tục rét đậm, rét hại nhưng vào những ngày giáp Tết, dự báo thị trường hoa, cây cảnh sẽ sôi động hơn, với đa dạng các loại hoa ở trong, ngoài tỉnh và do nhu cầu mua sắm tăng cao. Trong thực tế hiện nay để “cứu” những vườn đào, hoa các loại, không ít các chủ vườn đã lạm dụng việc dùng thuốc kích thích phun tưới cây để kích thích hoa nở đúng vào dịp Tết. Việc làm này sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người trồng, người chơi hoa do lượng thuốc tồn dư trên cây còn nhiều. Cách làm này không giúp hoa tươi lâu, thắm sắc tự nhiên, thậm chí không nở và héo dần. Ngoài ra, một số người còn dùng “thủ thuật” dán nụ hoặc hoa sắp nở lên cây bằng keo… Vì vậy, người tiêu dùng cần lựa chọn kỹ để mua được những chậu hoa, các loại đào, quất đẹp, phù hợp với nhu cầu và không gian của mỗi gia đình./.

Thanh Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com