Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

09:12, 14/12/2012

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là tình trạng bệnh lý ở phổi, với sự giới hạn thông khí không thể hồi phục hoàn toàn như các phế quản, tiểu phế quản bị hẹp lại do viêm nhiễm mãn tính dày lên, xơ hoá, tăng tiết dịch nhầy, cơ bao quanh co thắt lại; các phế nang bị phá hủy gia tăng tình trạng ứ khí trong phổi và giảm khả năng trao đổi khí của phổi gây nên tình trạng tắc nghẽn lưu thông khí, làm bệnh nhân khó thở.

Bệnh phổi tắc nghẽn là nguyên nhân gây tử vong cao thứ tư sau các bệnh mạch vành, ung thư và tai biến mạch máu não.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ bị bệnh. Ảnh minh họa: Internet
Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ bị bệnh.
Ảnh minh họa:
Internet

Bệnh thường xảy ra ở các đối tượng:

- Nam giới, tuổi trên 40.

- Những người hút thuốc lá, thuốc lào.

- Hút thuốc lá thụ động (hít phải khói thuốc do người khác hút) cũng làm tăng nguy cơ bị bệnh.

- Những người thường xuyên tiếp xúc với bụi, hoá chất nghề nghiệp, khói bếp, không khí ô nhiễm.

- Những người hay bị viêm nhiễm đường hô hấp do vi khuẩn, vi rút.

- Những người có cơ địa dị ứng.

- Những người có hoàn cảnh sống nghèo nàn, lạc hậu.

Biểu hiện của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính: Bệnh nhân thường có các dấu hiệu điển hình là: ho, khạc đờm, khó thở khi gắng sức. Để chẩn đoán bệnh, phải đo chức năng phổi bằng máy đo hô hấp kế.

Người bệnh thường được phát hiện bệnh giai đoạn muộn, khi tình trạng tắc nghẽn đã nặng. Do vậy, những trường hợp thuộc nhóm có nguy cơ cao hãy đi khám chuyên khoa khi có các triệu chứng ban đầu là ho, khạc đờm kéo dài, khó thở khi gắng sức để xác định bệnh. Người bệnh cần thực hiện:

- Dùng thuốc đúng chỉ dẫn của thầy thuốc. Đi khám định kỳ hằng tháng và mỗi khi bệnh bùng phát.

- Bỏ thuốc lá, thuốc lào.

- Giữ không khí trong nhà sạch, thoáng. Tránh khói và các loại khí gây khó thở, tránh tiếp xúc với bếp than.

- Luyện tập thể dục vừa sức, đều đặn; ăn uống đủ dinh dưỡng.

- Nếu bị bệnh ở giai đoạn nặng, hãy sống lạc quan và hoạt động tối đa trong điều kiện sức khỏe cho phép. Cần có chỗ nghỉ ngơi thoải mái, thoáng mát. Đến cơ sở y tế để được cấp cứu khi có các dấu hiệu bệnh nặng nguy hiểm./.

Trung tâm Truyền thông - GDSK Nam Định



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com